Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ sáu, 05/09/2025 - 09:39
(Thanh tra) - Sáng nay (5/9), gần 26 triệu học sinh, sinh viên và gần 1,7 triệu thầy, cô giáo trên cả nước đã chính thức vào năm học mới 2025-2026 với lễ khai trường đặc biệt.
Gần 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước đã chính thức vào năm học mới 2025-2026 với lễ khai giảng đặc biệt. Ảnh: HH
Đây là ngày khai giảng đầu tiên sau khi sắp xếp lại giang sơn, cả nước còn 34 tỉnh thành, thay vì 63 tỉnh thành như trước.
Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 cũng là dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục.
Buổi lễ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến với tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước.

Từ 7h sáng, Trường THCS Lê Lợi đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: HH
Trước khi kết nối trực tuyến tới lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, lễ khai giảng đã được các trường trên cả nước tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa: Lễ đón học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 ở các cấp học và vinh danh học sinh có thành tích xuất sắc…
Tại Hà Nội, các trường tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp từ rất sớm để kịp tiếp sóng lễ kỷ niệm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục từ 8h.

Tiết mục văn nghệ của các thầy cô giáo Trường THCS Lê Lợi. Ảnh: HH
Từ 7h sáng, Trường THCS Lê Lợi đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Một năm học đặc biệt, mở ra chặng đường mới của nhà trường, ngành Giáo dục thủ đô và cả nước.
Cô Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, năm học 2025 - 2026 không chỉ là năm học tiếp nối truyền thống, mà còn mang ý nghĩa quan trọng khi cả nước bước vào giai đoạn 2 của việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh nhà trường hân hoan chào đón năm học mới. Ảnh: HH
Đây là giai đoạn đòi hỏi mỗi nhà trường, mỗi thầy cô và mỗi học sinh phải nỗ lực nhiều hơn nữa, vừa kế thừa những thành quả đã đạt được, vừa nghiêm túc nhìn lại những khó khăn, hạn chế để rút kinh nghiệm, từ đó, đôi mới mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn.
Năm học 2024 - 2025 khép lại, Trường THCS Lê Lợi đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc khi tiếp tục được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc của thành phố Hà Nội, với tỉ lệ đỗ vào lớp 10 trên 97%.
Đặc biệt, hàng trăm em học sinh đã bước vào những mái trường chuyên danh tiếng với tổng 230 lượt đỗ chuyên trên tổng số 315 học sinh thi vào 10.

Học sinh lớp 6 được nhà trường chào đón trong lễ khai giảng. Ảnh: HH
Học sinh của nhà trường cũng gặt hái nhiều giải thưởng cao quý ở các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi nghiên cứu khoa học, STEM, kỹ năng sống và các cuộc thi quốc tế, góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu của một ngôi trường công lập chất lượng cao tiêu biểu của Thủ đô.
“Những thành tích ấy là trái ngọt từ sự cống hiến không ngừng của thầy cô, là kết tinh từ nỗ lực học tập, rèn luyện của các em học sinh, và cũng là thành quả từ sự đồng hành, tin tưởng của quý phụ huynh”, hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Cô Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: HH
Bước sang năm học 2025 - 2026, tập thể nhà trường quyết tâm thực hiện khẩu hiệu năm học: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.
Ngành Giáo dục đang đứng trước cơ hội chưa từng có
Năm học 2025 - 2026 đánh dấu việc thực thi nhiều chủ trương, chính sách lớn như thực hiện 4 đạo luật về giáo dục, gồm: Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi.
Đây cũng là năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục đào tạo, thực hiện miễn, hỗ trợ học phí, tổ chức bữa ăn bán trú, xây dựng hệ thống trường học ở các xã biên giới đất liền, tổ chức dạy, học 2 buổi/ngày…
Đặc biệt, ngay trước Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục đào tạo.
Nghị quyết tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với giáo dục và đào tạo; khẳng định giáo dục luôn là một thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước; cho thấy sự nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.
Đây là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được xác lập từ Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 và tiếp tục được khẳng định tại Kết luận số 91-KL/TW năm 2024.
Với những thành tựu đã đạt được trong 80 năm qua, với sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước hiện nay, ngành Giáo dục đang đứng trước cơ hội chưa từng có.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật