Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đan Quế
Thứ năm, 19/03/2026 - 13:23
(Thanh tra) - Cùng với 17 tỉnh, thành trên cả nước, sáng 19/3, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp dự lễ khởi công, động thổ 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Buổi lễ diễn ra theo hình thức trực tiếp và cầu truyền hình trực tuyến tới 17 điểm cầu các tỉnh, thành.
Các đại biểu làm thủ tục khởi công xây dựng trường (Ảnh: VT)
Khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp có 4 trường được tổ chức khởi công gồm: Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Thường Phước (xã Thường Phước); Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Thành (xã Tân Thành); Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Hộ Cơ (xã Tân Hộ Cơ); Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Hồng (xã Tân Hồng).
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại, Phó Chủ tịch Huỳnh Minh Tuấn dự lễ khởi công tại đểm cầu Trường Trung học cơ sở Thường Phước 1 (xã Thường Phước), nơi khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Thường Phước. Cùng tham dự buổi lễ có ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.
Việc đầu tư hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố thế trận quốc phòng - an ninh. Từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền trong cả nước và hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp mang ý nghĩa quan trọng, lâu dài. Đây là môi trường giáo dục toàn diện, giúp học sinh được nuôi dưỡng, rèn luyện và phát triển trong điều kiện tốt hơn; đồng thời tạo cơ hội để học sinh vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp tiếp cận tri thức một cách bền vững, công bằng.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Thường Phước được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Thường Phước 1B và Trường Trung học cơ sở Thường Phước 1. Theo quy hoạch, trường được đầu tư xây dựng 50 phòng học, trong đó có 40 phòng xây mới và 10 phòng cải tạo; đồng thời bố trí 39 phòng chức năng, gồm 16 phòng xây mới và 23 phòng cải tạo. Sau khi mở rộng, tổng diện tích khu đất của trường đạt khoảng 49.000m², dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 263 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hơn 249 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 13 tỷ đồng.

Mọi khâu chuẩn bị đã được lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra chu đáo ngày 18/3 (Ảnh: VT)
Ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, mô hình trường nội trú liên cấp còn góp phần ổn định dân cư, tạo “điểm tựa an sinh” vững chắc, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với quê hương, qua đó góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Tỉnh Đồng Tháp xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần được triển khai với quyết tâm cao bảo đảm chất lượng và hiệu quả, nhằm giải ngân 100% số vốn mà Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung triển khai dự án đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2027 – 2028. Song song với đó là xây dựng cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo cần chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy và công tác quản lý nội trú, bảo đảm khi công trình hoàn thành có thể đưa vào vận hành hiệu quả ngay.
Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, ghi nhận sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 19/3, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 10 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Không chỉ là những công trình giáo dục quy mô lớn, đây còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao dân trí, ổn định dân cư và củng cố “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Cùng với 121 công trình trên cả nước, sáng 19/3, Nghệ An đồng loạt khởi công 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi, biên giới. Đây không chỉ là bước triển khai mạnh mẽ chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn mở ra cơ hội học tập bền vững cho học sinh vùng cao, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đan Quế
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Trần Quý
Thu Huyền
Thanh Hoa
Trần Kiên
Bùi Bình
Đan Quế
Trần Quý
Thái Hải
B.S
Văn Thanh
Thu Huyền