Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ năm, 15/05/2025 - 20:08
(Thanh tra) - UBND tỉnh Điện Biên cho biết đã ban hành Quyết định số 31 ngày 6/5/2025 quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2025 nhằm siết chặt công tác quản lý, đảm bảo hoạt động dạy thêm, học thêm diễn ra đúng quy định và mang lại hiệu quả thiết thực.
Giờ học tiếng Anh của học sinh lớp 2 - Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ. Ảnh minh hoạ: Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ
Theo quyết định này, trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm được phân cấp rõ ràng cho các cấp chính quyền và cơ quan quản lý giáo dục, từ Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, đến UBND cấp xã và hiệu trưởng các nhà trường. Các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường cũng được quy định cụ thể về trách nhiệm và điều kiện hoạt động.
Đặc biệt, quyết định nhấn mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm.
Theo đó, hoạt động này sẽ chịu sự thanh tra của các cơ quan thanh tra nhà nước theo quy định của pháp luật và sự kiểm tra của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan quản lý Nhà nước các cấp theo phân cấp.
Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền. Các cơ quan thanh tra tỉnh sẽ thực hiện thanh tra đối với cơ sở dạy thêm về các vấn đề liên quan đến tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn.
Bên cạnh đó, các sở, ngành tỉnh cũng sẽ phối hợp kiểm tra, kiến nghị và xử lý vi phạm hoạt động dạy thêm, học thêm theo chức năng, nhiệm vụ.
Việc ban hành quyết định này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo quyền lợi của người học. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dạy thêm, học thêm cần nghiêm túc tuân thủ các quy định mới để hoạt động hợp pháp và hiệu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội. Với việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” vào trường “hot”, tạo môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế.
Hải Hà
(Thanh tra) - Sáng 19/3, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 10 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Không chỉ là những công trình giáo dục quy mô lớn, đây còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao dân trí, ổn định dân cư và củng cố “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đan Quế
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình
Đăng Tân
Nam Dũng
B.S
Minh Tân
Hương Giang
Trọng Tài - Công Nam
H.T
B.S
Hương Giang