Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ngày 10/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo sẽ tiếp nhận và bố trí học tập cho hơn 200 học sinh từ tỉnh Phú Yên trong năm học 2025-2026. Đây là những học sinh theo gia đình di chuyển đến Đắk Lắk sau khi hai tỉnh thực hiện chủ trương sáp nhập.
Hơn 200 học sinh từ Phú Yên sẽ được Sở GD&ĐT Đắk Lắk tiếp nhận và bố trí trường lớp trong năm học 2025-2026, đảm bảo không gián đoạn việc học. Ảnh: TT
Tổng cộng có 208 học sinh Phú Yên sẽ đến học tại Đắk Lắk. Cụ thể, khối mầm non có 72 học sinh, khối tiểu học là 95 học sinh, khối THCS là 34 học sinh và khối THPT là 7 học sinh.
Để đảm bảo quá trình chuyển đổi thuận lợi nhất cho các em học sinh cũng như phụ huynh, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc chủ động phối hợp, tiếp nhận thông tin và hướng dẫn chi tiết cho cha mẹ học sinh.
Đối với học sinh THPT, phòng chuyên môn sẽ hướng dẫn phụ huynh thực hiện các thủ tục chuyển trường và bố trí trường học theo đúng nguyện vọng của gia đình, tuân thủ quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Đối với học sinh mầm non, tiểu học, THCS, Sở GD&ĐT sẽ gửi văn bản đến UBND TP Buôn Ma Thuột, đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tiếp nhận thông tin học sinh chuyển trường. Điều này nhằm giúp các trường có phương án bố trí lớp học kịp thời, đồng thời có kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh để tiếp nhận các em vào các lớp đầu cấp.
Quá trình tiếp nhận học sinh từ tỉnh Phú Yên được thực hiện với tinh thần hỗ trợ tích cực, đảm bảo tuyệt đối không để học sinh bị gián đoạn việc học, giúp phụ huynh yên tâm công tác và ổn định cuộc sống tại địa phương mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua thanh tra tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Hội Hoan, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành đồng thời yêu cầu khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
Trần Quý
(Thanh tra) - Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội. Với việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” vào trường “hot”, tạo môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế.
Hải Hà
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Phương Hiếu
Trung Hà
Lê Phương
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang