Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 01/01/2018 - 06:32
(Thanh tra)- Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở Tây Nam Trung Quốc, có nền văn hóa và lịch sử lâu đời, có phong tục tập quán độc đáo, có phong cảnh tự nhiên phong phú, và đặc biệt có các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nổi tiếng vào hàng bậc nhất Trung Quốc. Tứ Xuyên hiện đang sở hữu số lượng di sản thế giới thuộc hàng "khủng", với 5 di sản được thế giới công nhận (chỉ sau Bắc Kinh với 6 di sản thế giới), trong đó có 3 di sản tự nhiên (Cửu Trại Câu, Hoàng Long, Khu bảo tồn gấu trúc), 1 di sản văn hóa (công trình thủy lợi Đô Giang Yển), 1 di sản hỗn hợp (tự nhiên và văn hóa) là Nga Mi sơn - Lạc Sơn Đại Phật.
Bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát trên núi Nga Mi. Ảnh: You&Me Travel
Núi Nga Mi - Danh sơn Phật giáo Trung Quốc
Tọa lạc tại khu vực Trung Nam của tỉnh Tứ Xuyên, núi Nga Mi thuộc vùng núi Vạn Phật, có độ cao 3.099m so với mặt nước biển. Ngoài cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp bởi sự giao thoa giữa trời và đất, núi Nga Mi còn được biết đến như một thánh địa của Phật giáo Trung Quốc, là nơi tu hành của Phổ Hiền Bồ Tát, 1 trong 4 vị Bồ Tát danh tiếng nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc.
Cùng với núi Ngũ Đài (tỉnh Sơn Tây, nơi tu hành của Văn Thù Bồ Tát), núi Phổ Đà (tỉnh Triết Giang, nơi tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát), núi Cửu Hoa (tỉnh An Huy, nơi tu hành của Địa Tạng Bồ Tát), núi Nga Mi (tỉnh Tứ Xuyên), theo truyền thuyết, là nơi tu hành của Phổ Hiền Bồ Tát, và được cho là xuất hiện tại Trung Quốc từ thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên.
Thừa hưởng cội nguồn văn hóa tôn giáo lâu đời, đặc biệt là nền văn hóa Phật giáo, lịch sử và văn hóa núi Nga Mi được ví như cái nôi của sự hình thành và phát triển Phật giáo ở Trung Quốc. Trải qua nhiều thế kỷ, núi Nga Mi đã để lại khá nhiều di chỉ văn hóa Phật giáo, là nơi rất nhiều cao tăng đại đức tu hành đắc đạo và dần trở thành Thánh địa Phật giáo có tầm ảnh hưởng sâu sắc đối với văn hóa tôn giáo Trung Quốc.
Trên đỉnh núi Nga Mi có bức tượng Thập phương Phổ Hiền Bồ Tát, ngự trên đài sen, cưỡi trên 4 con voi 6 ngà cao 48m bằng đồng mạ 20kg vàng, trông rất uy nghi và lộng lẫy. Theo kinh Phật ghi lại, Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát là 2 cao đồ đắc lực của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Văn Thù Bồ Tát tiêu biểu cho "Trí", Phổ Hiền Bồ Tát tiêu biểu cho "Đức".
Trên đỉnh núi Nga Mi, ngoài bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát, còn có một quần thể 3 ngôi chùa rất độc đáo và nổi tiếng Trung Quốc, đó là chùa Vàng, chùa Bạc và chùa Đồng. Cùng với địa thế vách núi dựng đứng, lại ở độ cao trên 3.000m, nên từ trên đỉnh núi Nga Mi ngắm nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng có mây bao phủ, những đỉnh núi trở thành những hòn đảo nhỏ bé nằm giữa biển mây trập trùng, cảnh tượng vô cùng bao la hùng vĩ.

3 ngôi chùa độc đáo trên núi Nga Mi, gồm chùa Vàng (giữa), chùa Bạc (trái ảnh) và chùa Đồng (phải ảnh). Ảnh: You&Me Travel
Nói đến núi Nga Mi không thể không nói đến Lạc Sơn Đại Phật. Đây là bức tượng Phật tạc trên vách đá cao nhất thế giới.
Lạc Sơn Đại Phật được tạc vào thế kỷ thứ 8, và công trình kỳ vĩ này phải mất tới 90 năm mới hoàn thành. Tượng Phật cao 71m, tạc vào vách đá Thế Loan dưới chân núi Nga Mi, dáng ngồi, 2 tay để trên đầu gối, mắt nhìn hướng ra nơi hợp lưu của 3 con sông là sông Dân, sông Đại Độ và sông Thanh Y.
Lạc Sơn Đại Phật ở tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: You&Me Travel
Tháng 12/1996, Nga Mi sơn cùng bức tượng Lạc Sơn Đại Phật chính thức được UNESCO công nhận là Di sản hỗn hợp thế giới (di sản tự nhiên và văn hóa).
Gấu trúc - Linh vật của Trung Quốc
Một trong những điểm thăm quan, du lịch không thể không đến thăm khi đặt chân tới Tứ Xuyên, đó là Khu bảo tồn gấu trúc Tứ Xuyên của Trung Quốc, là nơi có hơn 30% loại gấu trúc lớn có nguy cơ tuyệt chủng của thế giới và là một trong những nơi quan trọng nhất cho việc nuôi nhốt các loại gấu trúc.
Gấu trúc mới lớn tinh nghịch trên cây. Ảnh: You&Me Travel
Khu bảo tồn gấu trúc Tứ Xuyên nằm ở ngoại ô Thành Đô (thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên). Hiện nay, Khu bảo tồn này đang nuôi dưỡng, chăm sóc cả gấu nhỏ, gấu mới lớn và gấu trưởng thành. Ở Trung Quốc, gấu trúc được xem như là vật biểu tượng cho đất nước này. Loài gấu trúc lớn có nguồn gốc chủ уếu ở khu vực miền Trung của Trung Quốc, thường sống ở vùng núi cao như Tứ Xuyên, Tây Tạng.
Gấu trúc trưởng thành được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Khu bảo tồn gấu trúc Tứ Xuyên. Ảnh: You&Me Travel
Để có thể tận mắt chiêm ngưỡng cuộc sống của động vật hoang dã, trong đó có loài gấu trúc quý hiếm, trong thời điểm xã hội hiện đại và phát triển như hiện nay là điều rất khó khăn, vì thế, việc lựa chọn đến thăm quan Khu bảo tồn gấu trúc ở Tứ Xuyên chính là lựa chọn tốt nhất để tận mắt thấy được mọi hoạt động như ngoài tự nhiên hoang dã của loài động vật quý hiếm nàу.
Đô Giang Yển - Công trình thủy lợi "không tưởng" thời kỳ trước Công nguyên
Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, con sông Dân (thuộc tỉnh Tứ Xuyên) được ví như đại họa của người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bởi nó gây lũ lụt quanh năm. Để "trị thủy", hồi đó, người ta đã nghĩ ra cách "chia để trị", tức là chia dòng sông ra làm 2 nhánh, 1 nhánh vẫn chảy theo hướng như trước đây, còn 1 hướng được nắn vào khu vực đồng bằng để người dân vẫn có nước dùng mà không bị lũ lụt, bởi dòng sông đã bị tách bớt lượng nước đổ dồn về cùng lúc.

Công trình thủy lợi "không tưởng" Đô Giang Yển (nay đã được hiện đại hóa, bê tông hóa). Ảnh: internet
Công trình thủy lợi Đô Giang Yển bao gồm 3 bộ phận là bộ phận phân chia dòng chảy, bộ phận "lọc" đất cát và bộ phận nhập nước về cho khu vực đồng bằng.
Những vật liệu thô sơ mà người Trung Quốc xưa dùng để xây dựng nên công trình vĩ đại Đô Giang Yển. Ảnh: You&Me Travel
Có thể nói, ở thời điểm hơn 2.000 năm trước đây, không ai có thể tưởng tượng ra được, chỉ với sức người, với những dụng cụ cực kỳ thô sơ (gỗ, dây rừng bện thành sợi chão, rỏ đựng đá...), người Trung Quốc xưa đã làm nên một công trình thủy lợi có một không hai trên thế giới, để rồi cho đến tận bây giờ, vẫn có rất nhiều nhà khoa học trên thế giới đến Trung Quốc, đến thăm Đô Giang Yển để "học hỏi" kinh nghiệm trị thủy có "thâm niên" từ hàng nghìn năm nay của Trung Quốc.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 8/5/2026 tại Quảng trường Nhà hát thành phố, với quy mô lớn và nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 5.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng, du lịch Phú Thọ ghi nhận 6,5 triệu lượt khách trải nghiệm văn hóa đa dạng trong không gian phát triển mới sau sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình.
Đăng Tân
Đăng Tân
Thu Huyền
Văn Thanh
Văn Thanh
Quang Dân
Trung Hà
Trang Huy
TTXVN
Trung Hà
PV
Thanh Hoa
PV
Phương Hiếu
Hòa Bình
PV
H.T