Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kinh tế tháng 2/2026: Tiêu dùng và du lịch là động lực tăng trưởng chính

B.S

Thứ hai, 09/03/2026 - 13:40

(Thanh tra) - Dù chịu ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, bức tranh kinh tế tháng 2/2026 vẫn ghi nhận những điểm sáng rực rỡ từ sức mua nội địa và sự bùng nổ của ngành Du lịch, tạo đà bứt phá quan trọng cho các quý tiếp theo.

Du lịch tăng trưởng rực rỡ trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: B.S

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, hoạt động thương mại trong tháng 2 diễn ra vô cùng sôi động nhằm đáp ứng nhu cầu đón Tết của Nhân dân.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 613,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm, con số này đạt tới 1.236,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9%.

Đặc biệt, nhóm hàng may mặc ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với 14,3% do nhu cầu sắm sửa trang phục mới trong dịp lễ truyền thống.

Tiếp theo là các nhóm hàng đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng 9,6% và lương thực, thực phẩm tăng 9,0%. Để duy trì đà tăng này, nhiều nhãn hàng đã đẩy mạnh các chương trình giảm giá và kích cầu tiêu dùng ngay từ đầu năm.

Ở góc độ địa phương, các đô thị lớn tiếp tục khẳng định vai trò là thị trường tiêu thụ chính. Hải Phòng dẫn đầu mức tăng doanh thu bán lẻ với 8,5%, theo sau là Đà Nẵng (7,9%), Cần Thơ (7,8%) và Thủ đô Hà Nội (7,7%).

Ngành Du lịch lữ hành ghi nhận một tháng 2 "đại thắng" với doanh thu ước đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Sự bùng nổ này đến từ cả khách du lịch nội địa và lượng khách quốc tế quay trở lại Việt Nam tăng mạnh trong những tháng đón chào năm mới.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khách đến từ châu Âu tăng mạnh tới 67,4%, trong khi châu Á vẫn là thị trường truyền thống lớn nhất với hơn 3,4 triệu lượt khách.

Kết quả này có được nhờ các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới trong quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

Song hành cùng du lịch, ngành Vận tải cũng có một tháng hoạt động hết công suất. Vận tải hành khách trong tháng 2 tăng 23,5% về lượng vận chuyển so với cùng kỳ.

Tính chung 2 tháng, đường bộ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 1.037 triệu lượt khách, trong khi hàng không phục vụ 9,9 triệu lượt, tăng 6,5%.

Để hỗ trợ cho sự bùng nổ của tiêu dùng, ngành Nông nghiệp đã hoàn thành xuất sắc vai trò bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu thịt, trứng cho dịp Tết Nguyên đán. Đàn lợn cả nước tăng 1,6% so với cùng kỳ, trong khi đàn gia cầm tăng 1,9%.

Lĩnh vực thủy sản cũng đóng góp tích cực với sản lượng tháng 2 ước đạt 665,4 nghìn tấn, tăng 2,3%. Giá cá tra và tôm nguyên liệu duy trì ở mức có lợi đã khuyến khích người dân đẩy mạnh thu hoạch phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, sản lượng cá tra đạt 128,6 nghìn tấn, tăng 5,7% do thị trường tiêu thụ thuận lợi.

Dù tiêu dùng là động lực chính, nhưng áp lực lên giá cả cũng hiện hữu rõ rệt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá thực phẩm, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và giá vận tải tăng mạnh trong dịp Tết. Chỉ số giá xăng tăng 1,95% và giá vé máy bay tăng tới 21,07% trong tháng này đã gây áp lực không nhỏ lên CPI chung.

Một điểm đáng lưu ý khác là cán cân thương mại. Tính chung 2 tháng đầu năm, nước ta nhập siêu 2,98 tỷ USD. Dù kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng trưởng 18,3%, đạt 76,36 tỷ USD, nhưng nhập khẩu lại tăng mạnh tới 26,3%, đạt 79,34 tỷ USD. Điều này chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu linh kiện điện tử, máy tính và máy móc thiết bị của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng đột biến để phục vụ các đơn hàng sản xuất mới.

Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình chăm lo Tết thiết thực cho nhân dân. Tính đến ngày 27/2, hơn 15,3 nghìn tấn gạo cứu đói đã được hỗ trợ cho người dân vùng khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai. Chiến dịch "Quang Trung" cũng đã hoàn thành việc sửa chữa và xây mới hơn 36.000 ngôi nhà cho người dân trước Tết, đảm bảo mọi gia đình đều có mái ấm đón xuân.

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp là một nốt trầm trong bức tranh xã hội. Trong 2 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 515 vụ cháy nổ, gây thiệt hại ước tính 223 tỷ đồng, gấp 6,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là lời nhắc nhở quan trọng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ và du lịch về việc thắt chặt an toàn trong mùa lễ hội.

Nhìn lại 2 tháng đầu năm 2026, dù có những nhịp giảm tạm thời ở mảng công nghiệp do nghỉ Tết, nhưng sự bứt phá mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa và du lịch quốc tế đã khẳng định nội lực của nền kinh tế Việt Nam. Việc kiểm soát tốt lạm phát và khai thác hiệu quả nhu cầu thị trường sẽ là chìa khóa để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Theo dấu sắc đỏ cờ hoa trên khắp phố phường Thủ đô, hướng về Ngày hội non sông

Theo dấu sắc đỏ cờ hoa trên khắp phố phường Thủ đô, hướng về Ngày hội non sông

(Thanh tra) - Những ngày đầu tháng 3, trên khắp các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano tuyên truyền và băng rôn cổ động bầu cử dần phủ kín các trục đường lớn, khu dân cư, công viên và quảng trường. Không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang lan tỏa rõ nét, tạo nên một diện mạo rộn ràng, trang nghiêm và đầy kỳ vọng.

Bài và ảnh: Lan Anh

06:00 08/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm