Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ năm, 05/03/2026 - 20:48
(Thanh tra) - Gia Lai đang tích cực chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, dự kiến tổ chức 244 sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao quy mô quốc gia, kỳ vọng tạo cú hích quảng bá điểm đến và thu hút du khách.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thanh Lương
Chiều 5/3, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.
Tại họp báo, bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao cho biết Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp quốc gia được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đây là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, thu hút du khách quốc tế và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Theo thông tin tại họp báo, trong bối cảnh ngành Du lịch toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn, du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực với mức phục hồi gần 120% và tốc độ tăng trưởng khoảng 21%. Năm 2026 được xác định là thời điểm quan trọng để du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế.
Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia vì vậy được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch và đổi mới sản phẩm du lịch trên phạm vi cả nước.
Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết sự kiện không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Định, Gia Lai (mới) trở thành địa phương có diện tích lớn thứ hai cả nước, với dân số khoảng 3,5 triệu người.
Được biết, tỉnh Gia Lai nằm ở vị trí trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, giữ vai trò cửa ngõ giao thương giữa cao nguyên Pleiku, cảng biển Quy Nhơn và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
Gia Lai có hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh ngày càng hoàn thiện với đường bộ, đường hàng không, cảng biển và cửa khẩu quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại và thu hút đầu tư.
Trong đó, tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thiện và đưa vào khai thác đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không Phù Cát để mở rộng khả năng đón các chuyến bay quốc tế.
Gia Lai sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng với sự kết hợp hiếm có giữa núi rừng Tây Nguyên và vùng biển duyên hải. Những điểm đến nổi bật như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn Di sản ASEAN, cùng hệ thống bãi biển, đảo và danh thắng nổi tiếng như Vịnh Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Đầm Thị Nại… tạo nên không gian du lịch phong phú.
Bên cạnh đó, địa phương còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2005; nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được công nhận năm 2017. Ngoài ra còn có hệ thống di tích Chăm Pa, nghệ thuật hát bội, võ cổ truyền Bình Định và nhiều lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc vùng đất Tây Nguyên.
Bà Lịch cho biết, trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh xác định du lịch là 1 trong 5 trụ cột kinh tế quan trọng. Mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai đón khoảng 18,5 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế.
Năm 2026, Gia Lai vinh dự được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia, sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp quốc gia được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo kế hoạch, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao. Trong đó có 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai tổ chức và 117 sự kiện hưởng ứng từ 22 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Điểm nhấn của chương trình là Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, diễn ra từ ngày 23 - 30/3 tại nhiều địa phương trong tỉnh. Lễ khai mạc chính thức sẽ được tổ chức tối 28/3 tại phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và các kênh truyền hình địa phương.
"Đặc biệt, trong dịp này tỉnh sẽ tổ chức đón tiếp các Đại sứ, Tổng Lãnh sự tham dự Chương trình “Du Xuân hữu nghị"", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin thêm.
Cũng tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng phát triển của Gia Lai, góp phần thu hút du khách và nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu đưa địa phương trở thành một trung tâm du lịch lớn của khu vực.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gia Lai đang tích cực chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, dự kiến tổ chức 244 sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao quy mô quốc gia, kỳ vọng tạo cú hích quảng bá điểm đến và thu hút du khách.
Thanh Lương
(Thanh tra) - 26 công trình, dự án ở Phú Thọ với kinh phí hơn 1.635 tỷ đồng được kéo dài thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công sang năm 2026, trong đó có dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Đăng Tân
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
Thái Nam
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Thái Hải
H.T
Thái Hải
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Phúc Anh
Trọng Tài