Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Du lịch Điện Biên chạm mốc gần 1.000 tỷ đồng

B.S

Thứ sáu, 10/04/2026 - 14:44

(Thanh tra) - Quý I/2026, du lịch Điện Biên bứt phá mạnh mẽ với doanh thu ước đạt 997 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự thành công của Lễ hội Hoa Ban đã tạo đòn bẩy quan trọng, khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn tại vùng Tây Bắc.

Du lịch Điện Biên khởi sắc trong quý I/2026. Ảnh minh họa: internet

Quý I năm 2026, ngành Du lịch tỉnh Điện Biên đã có một khởi đầu năm mới đầy thăng hoa. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 3 tháng đầu năm ước đạt 997 tỷ đồng, tiệm cận mốc 1.000 tỷ đồng.

Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của mảnh đất lịch sử đối với du khách trong và ngoài nước.

Lượng khách du lịch đến với tỉnh trong quý I đạt khoảng 550.000 lượt, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.760 lượt, khách nội địa đạt hơn 547.000 lượt.

Sự gia tăng đột biến này không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp cho ngân sách mà còn tạo ra chuỗi giá trị tích cực cho các ngành dịch vụ phụ trợ như vận tải, lưu trú, ăn uống và bán lẻ hàng hóa.

Đóng góp quan trọng nhất vào kết quả rực rỡ này chính là chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2026 với chủ đề "Hoa Ban - Khát vọng Điện Biên".

Diễn ra vào trung tuần tháng 3 – thời điểm đẹp nhất của mùa hoa ban Tây Bắc, lễ hội đã trở thành thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa truyền thống, Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô hoành tráng và chuyên nghiệp hơn. Các chương trình nghệ thuật đặc sắc, không gian văn hóa vùng cao, các trò chơi dân gian và hội chợ thương mại du lịch đã thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách đổ về mỗi ngày. Hình ảnh những rừng hoa ban trắng xóa hòa cùng sắc màu rực rỡ của trang phục các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì... đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, làm bùng nổ truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, từ đó kéo theo lượng khách tăng mạnh.

Sự tăng trưởng của du lịch đã tác động trực tiếp đến bộ mặt kinh tế dịch vụ của tỉnh. Theo số liệu thống kê: Doanh thu dịch vụ lưu trú quý I ước đạt 45,56 tỷ đồng, tăng tới 52,99% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt hơn 231 tỷ đồng, tăng 24,12%; doanh thu dịch vụ lữ hành dù chiếm tỷ trọng chưa cao nhưng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 5,75%.

Các cơ sở lưu trú từ khách sạn cao cấp đến các homestay bản địa tại các khu vực như Bản Mến, Bản Phiêng Lơi, Bản Ten... luôn trong tình trạng "cháy phòng" vào các dịp cao điểm lễ hội. Điều này cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa bản địa của du khách đang ngày càng cao và đa dạng hơn.

Bên cạnh đó, ngành vận tải hành khách cũng được hưởng lợi đáng kể. Khối lượng hành khách vận chuyển trong quý I ước đạt gần 1,2 triệu lượt, tăng 26,88% so với cùng kỳ. Việc kết nối giao thông hàng không và đường bộ ngày càng thuận tiện hơn đã giúp Điện Biên gần hơn với các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Sự tăng trưởng chạm mốc gần 1.000 tỷ đồng không phải là kết quả ngẫu nhiên. Đây là thành quả của quá trình đầu tư bài bản vào hạ tầng du lịch và công tác xúc tiến quảng bá. Tỉnh Điện Biên đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên ba trụ cột chính: Du lịch lịch sử - tâm linh; Du lịch văn hóa - sinh thái và Du lịch nghỉ dưỡng - giải trí.

Bên cạnh các di tích lịch sử như Đồi A1, Hầm De Castries, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh đã khai thác tốt các thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của 19 dân tộc anh em. Việc phát triển các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào vùng cao.

Dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng để duy trì đà tăng trưởng và tiến xa hơn trên bản đồ du lịch, tỉnh Điện Biên vẫn đang nỗ lực tháo gỡ các nút thắt về cơ sở hạ tầng cao cấp. Các dự án như sân bay Điện Biên mở rộng và tương lai là cao tốc Sơn La - Điện Biên được kỳ vọng sẽ mở ra vận hội mới cho ngành công nghiệp không khói.

Trong quý II/2026, tỉnh tiếp tục tập trung vào việc duy trì chất lượng dịch vụ sau lễ hội, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm lớn diễn ra vào tháng 5. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng về con số doanh thu hay lượng khách, mà là xây dựng một hình ảnh Điện Biên thân thiện, giàu bản sắc và là điểm đến "phải đến ít nhất một lần trong đời" của mọi du khách.

Với doanh thu đạt gần 1.000 tỷ đồng ngay trong quý đầu tiên của năm, ngành Du lịch Điện Biên đang tràn đầy tự tin để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2026, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng GRDP chung của tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Du lịch Điện Biên chạm mốc gần 1.000 tỷ đồng

Du lịch Điện Biên chạm mốc gần 1.000 tỷ đồng

(Thanh tra) - Quý I/2026, du lịch Điện Biên bứt phá mạnh mẽ với doanh thu ước đạt 997 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự thành công của Lễ hội Hoa Ban đã tạo đòn bẩy quan trọng, khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn tại vùng Tây Bắc.

B.S

14:44 10/04/2026
Thanh Hoá: Ra quân rà soát, kiểm tra toàn diện phục vụ mùa du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Ra quân rà soát, kiểm tra toàn diện phục vụ mùa du lịch biển Sầm Sơn

(Thanh tra) - Để có một mùa du lịch ở biển Sầm Sơn văn minh, lịch sự, thân thiện và an toàn, an ninh trật tự ổn định, lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an phường Sầm Sơn đồng loạt ra quân rà soát, kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các điểm trông, giữ xe và ký cam kết không chặt chém, chèo kéo khách, ép giá... trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Hương Trà

18:17 08/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm