Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ ba, 20/05/2025 - 14:01
(Thanh tra) - “Người nổi tiếng đã có uy tín, danh tiếng với cộng đồng, càng phải thể hiện liêm sỉ của mình nhiều hơn”, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, họ phải thấy trách nhiệm với đạo đức và xã hội khi quảng cáo sản phẩm.
Bộ Công an tối 19/5 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng, vì có liên quan trong vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.
Trước đó, hồi tháng 4, Bộ Công an khởi tố 5 bị can trong vụ án Sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty Chị Em Rọt ở TP Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. 2 trong số đó là Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs) về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nói rõ, người nổi tiếng phải thấy trách nhiệm với danh tiếng của mình, với đạo đức và xã hội. Ảnh: P.Thắng
Trao đổi với báo chí sáng 20/5 bên hàng lang Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho hay, hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung chỉ đạo, siết các nội dung liên quan quảng cáo của người nổi tiếng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi cũng đã bổ sung các quy định để siết vấn đề quảng cáo của người nổi tiếng.
Theo ông Đức, thời gian qua do các quy định pháp luật chưa rõ ràng, chưa đầy đủ, dẫn đến không ít người nổi tiếng lợi dụng danh tiếng của mình để quảng cáo tràn lan, thậm chí sai sự thật.
Các doanh nghiệp đã khai thác triệt để danh tiếng của người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm. Cộng với tâm lý người dân tiêu dùng theo tâm lý đám đông, thấy người nổi tiếng quảng cáo nên tin tưởng, sẵn sàng mua hàng.
Trung tướng Nguyễn Minh Đức nêu rõ, hiện trong hợp đồng quảng cáo giữa người nổi tiếng và doanh nghiệp, không có điều khoản ràng buộc chặt chẽ.
Vì vậy, theo ông, trong hợp đồng phải siết chặt những điều khoản ràng buộc giữa bên quảng cáo và người quảng cáo. Khi các quy định chặt chẽ, rõ ràng sẽ không vi phạm được.
Cùng với pháp luật, ông Đức nhắc tới vấn đề đạo đức, uy tín của người nổi tiếng.
“Người nổi tiếng đã có uy tín, danh tiếng với cộng đồng, càng phải thể hiện liêm sỉ của mình nhiều hơn”, ông Đức nhấn mạnh và cho rằng, người nổi tiếng phải thấy trách nhiệm với chính bản thân, với danh tiếng của mình, với đạo đức và xã hội.
Về chế tài với người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, theo ông Đức, không chỉ Luật Quảng cáo sửa đổi, mà trong Bộ Luật Hình sự cũng đang đề xuất tăng một loạt hình phạt với các hành vi vi phạm về môi trường, hàng giả...
"Rõ ràng các nhà quản lý đang tính tới chế tài nặng hơn bắt buộc phải nghiêm túc thực hiện, tạo sân chơi công bằng, minh bạch.
Ai thật sự tích cực đóng góp cho đất ước, với những ý tưởng tốt đẹp nhất luôn luôn được hỗ trợ và phát triển. Còn những ai có những hành vi vi phạm đi ngược lại cái chân lý đó chắc chắn bị xử lý, loại ra khỏi cuộc chơi", ông Đức nói.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nói thêm, khi vi phạm pháp luật, bất kỳ công dân nào vi phạm đều bị xử lý công bằng như nhau, không phải bởi vì họ nổi tiếng mà xử nặng hơn.
Theo đó, cần căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý. “Khi xử lý sẽ xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; đôi khi hình phạt của dư luận xã hội còn lớn hơn rất nhiều”, ông Đức nhận định.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (tỉnh Hải Dương) cho rằng, việc trang bị kiến thức pháp luật trong một bộ phận những người của công chúng vẫn chưa đầy đủ, hiểu biết pháp luật vẫn còn mơ hồ.
Theo nhận định của đại biểu, những người nổi tiếng xây dựng được cho mình chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng, nếu như hiểu biết thấu đáo về pháp luật thì có thể họ không chấp nhận đánh đổi như vậy.
Vì vậy, bà Nga nhấn mạnh mỗi người dân, đặc biệt là những người nổi tiếng cần tự nâng cao kiến thức, trau dồi kiến thức pháp luật cho bản thân.
“Những người nổi tiếng, có ảnh hưởng đến công chúng càng cần phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, cũng như các giá trị chuẩn mực đạo đức”, bà Nga nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.
Thúy Nhài
(Thanh tra) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh dự thảo luật trình Quốc hội tiếp tục quy định “không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó”, nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.
Hương Giang
Trí Vũ
Hương Giang
Bùi Bình
Hương Giang
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế