Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn

Thanh Thanh

Thứ năm, 18/11/2021 - 22:55

(Thanh tra)- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chia sẻ với báo chí xoay quanh nội dung về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con đồng bào dân tộc tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thống Nhất

Đoàn kết thì việc khó mấy cũng vượt qua

 Chủ tịch MTTQ Việt Nam chỉ ra, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, có thể nói là một tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Trên thế giới, không có đất nước nào có một ngày được lấy là Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Với ý nghĩa như vậy, chúng tôi thấy rằng cần phải đẩy mạnh và phát huy các hoạt động này. Theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng thì trong tháng 12/2021, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ trình Ban Bí thư “Đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cụ thể trong từng khu dân cư. Nếu chúng ta giữ gìn, xây dựng được từng khu phố, tổ dân phố, từng thôn bản đoàn kết, xã đoàn kết, huyện đoàn kết, tỉnh đoàn kết, cả dân tộc ta đoàn kết thì việc khó mấy chúng ta cũng vượt qua được”, ông Đỗ Văn Chiến nói.

Trong bối cảnh bệnh dịch bùng phát trong phạm vi cả nước, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay vì thế đã trở đã thành ngày hội để nhân dân các dân tộc cùng bàn bạc về những giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đề cao cảnh giác, không lơ là chủ quan, nhưng cũng không hoang mang để làm sao thực hiện hiệu quả chủ trương chung của Đảng, Nhà nước là vừa kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Minh chứng rõ nét nhất đó chính là Nghị quyết 128 của Chính phủ về việc quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đã thấm, ngấm xuống đến tận cơ sở. Từ đó cho thấy trong mọi hoàn cảnh, người dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, chính quyền các cấp, nhất định đất nước sẽ kiểm soát, đẩy lùi, vượt qua dịch bệnh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh bùng trong phạm vi cả nước, vì vậy, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn đối với những vùng xanh thì tổ chức ngày hội bình thường; những nơi vùng vàng thì tổ chức có hạn chế và kiểm soát dịch bệnh; những nơi nguy cơ cao thì không tổ chức ngày hội tập trung mà chủ yếu là tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tổ chức trong phạm vi rất nhỏ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân

 Ngày hội Đại đoàn kết năm nay cũng rất đặc biệt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đều đi xuống các địa bàn dân cư để gặp gỡ động viên và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, thể hiện rất đúng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam khẳng định, trong suốt chặng đường xây dựng đất nước, MTTQ Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh của mình là tập hợp tinh thần đại đoàn kết của các giai tầng trong xã hội. Chính tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp cho đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Điều đó được chứng minh đúng khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi nhằm khơi dậy, phát huy mạnh mẽ truyền thống “thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Từ đó mà nhiều nghĩa cử cao đẹp, chan chứa tình đồng chí, nghĩa đồng bào làm lay động lòng người đã kịp thời xuất hiện. Những cây ATM gạo, cây ATM ô xy, chợ 0 đồng, siêu thị 0 đồng được dựng lên ngay trong vùng dịch... Nhân dân ở vùng phong tỏa, các ly, giãn cách xã hội trong một thời gian dài đã khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, luôn chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước cùng chung sức đồng lòng để phòng, chống dịch.

Kết quả trong khoảng thời gian rất ngắn sau khi phát động, đã có hàng triệu phần quà đại đoàn kết và túi an sinh, hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, hàng ngàn tấn trang thiết bị y tế của đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã được gửi vào vùng dịch, để chia sẻ khó khăn với nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, giúp đỡ nhau, ủng hộ số kinh phí và hiện vật với tổng trị giá hơn 20.000 tỷ đồng gửi đến MTTQ Việt Nam nhờ giúp đỡ những nơi khó khăn, mua vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phủ trên diện rộng miễn phí cho toàn dân.

Nếu như trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, Giáo hội Phật giáo đã cởi áo cà sa mang áo bào ra chiến trận, thì trong phòng chống dịch Covid-19, các tăng, ni, Phật tử lại cởi bỏ áo nâu mặc áo blue để xung phong nơi tuyến đầu chống dịch.

Giữ gìn, hun đúc truyền thống đại đoàn kết dân tộc

Tiếp tục phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm, sẻ áo”, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, trong những ngày qua, các tôn giáo chung tay góp sức gửi triệu phần quà đến đồng bào miền Nam yêu thương.

Từ đó các tôn giáo đã góp phần quan trọng trong việc hưởng ứng, vận động các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo cùng chung tay, đồng hành giúp đồng bào miền Nam vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Trên đất nước Việt Nam, từ cụ già đến em nhỏ, từ thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, lực lượng quần chúng ở cơ sở, địa phương đều tham gia vào các phong trào phòng, chống dịch, các chốt phòng, chống dịch, hay các tổ Covid cộng đồng.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam một lần nữa chỉ ra rằng, chỉ có sức mạnh của nhân dân, chỉ có truyền thống văn hóa của Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm thì chúng ta mới có được thành quả như hôm nay. Chiến thắng dịch bệnh vừa qua chính là chiến thắng của nhân dân, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại đoàn kết dân tộc là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là một tài sản vô giá. Do vậy, trong bất cứ mọi hoàn cảnh, tình huống nào chúng ta cũng phải chăm lo giữ gìn, hun đúc truyền thống tốt đẹp này để phát huy và lưu truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Cũng trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, người đứng đầu MTTQ Việt Nam còn nhắn nhủ tới người làm công tác Mặt trận các cấp trong phạm vi cả nước hãy coi đây là một niềm vinh dự, hạnh phúc để mình được tham gia cống hiến và phục vụ cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong niềm vui của nhân dân, trong niềm vui phát triển của đất nước, sẽ tìm thấy niềm vui của riêng mình.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm