Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

​Thủ tướng: Chống dịch COVID -19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay

Hương Giang

Thứ tư, 11/08/2021 - 18:12

(Thanh tra) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước mắt, Chính phủ xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay; đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa XV. Ảnh: N.Bắc

Ngày 11/8, Chính phủ khóa XV họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, mang tính gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Chính phủ nhiệm kỳ này.

Nói đi đôi với làm

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư cho thấy rõ hơn trọng trách của Chính phủ trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân; thấy rõ hơn các yêu cầu, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng để ra.

“Chính phủ mới, khí thế mới, động lực mới và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm để kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước”, người đứng đầu Chính phủ nói.

Ông khẳng định, tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm để “trên dưới, một lòng”, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng thể hiện quyết tâm không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức, “biến nguy thành cơ”, khai thác tối đa các cơ hội và tiềm năng, thế mạnh; tiếp tục đổi mới, sáng tạo; hành động quyết liệt với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhắc lại nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có những thuận lợi, thời cơ, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tiếp tục thực hiện mục tiêu kép một cách linh hoạt, hiệu quả.

“Trước mắt, Chính phủ xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay; đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định, Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

“Nhân hội nghị quan trọng này, Đảng, Nhà nước thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, mất mát, đồng thời trân trọng cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã đồng hành, hỗ trợ có hiệu quả cùng với Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 thời gian qua”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm soát quyền lực

Nhiệm kỳ 5 năm tới, Chính phủ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Thủ tướng nêu rõ, sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, những hạn chế, yếu kém để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta; kiên quyết không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Toàn cảnh phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa XV. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân.

Mặc khác, củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

“Thực tế đã chứng minh, đất nước ta bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng bản lĩnh, trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong lịch sử dựng nước và giữ nước”, Thủ tướng phát biểu.

Kế thừa những thành tựu to lớn, những kinh nghiệm quý báu; phát huy truyền thống vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ, Thủ tướng yêu cầu, từng thành viên Chính phủ, từng cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, ngành, địa phương đoàn kết, chung sức, đồng lòng; nỗ lực phấn đấu bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Quyết không để xảy ra khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế - xã hội

Trước đó, phiên họp đã nghe Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ mới được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Trên tinh thần ấy, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 là: Bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Song song với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch COVID -19 nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng y tế và khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, từ mục tiêu tổng quát, Chính phủ xác định các mục tiêu cụ thể trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới gồm 23 chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm là 6,5-7%; bội chi ngân sách Nhà nước bình quân 3,7% GDP… 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm