00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sau sắp xếp, Hà Nội dự kiến giảm còn 263 xã, phường

Hải Hà

Thứ năm, 03/04/2025 - 19:37

(Thanh tra) - Hà Nội dự kiến giảm khoảng 50% số phường, xã, thị trấn, từ 526 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay xuống còn 263 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh thông tin, sau sắp xếp, Hà Nội dự kiến giảm còn 263 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Quang Thái

Đó là nội dung đáng chú ý được Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh thông tin tại hội nghị giao ban quý 1/2025 được thành phố Hà Nội tổ chức chiều 3/4.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đầu cầu chính đặt tại trụ sở Huyện ủy Đông Anh kết nối với các điểm cầu quận, huyện, thị xã còn lại.

Tại hội nghị, ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo về việc triển khai thực hiện Kết luận số 127-KL/TƯ ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kết luận 128-KL/TƯ ngày 7/3/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ.

Ông Cảnh cho biết, về dự kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ngoài các nguyên tắc chung, thành phố cũng xác định một số nguyên tắc riêng để bảo đảm việc thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Thành phố chọn 5 vùng động lực, 5 trục phát triển để bảo đảm lâu dài; tổ chức lại các đơn vị hành chính có tính đến yếu tố quy hoạch trong tương lai khi thực hiện quy hoạch, cần cụ thể hóa quy hoạch ngay giai đoạn hiện nay (vừa tính hiện tại, tương lai), tính đến xu thế theo quy hoạch định hướng phát triển: Hai đô thị trực thuộc Thủ đô (đô thị phía Bắc và đô thị phía Tây), định hướng phát triển vùng du lịch, vùng công nghiệp, dư địa để phát triển của từng vùng, từng địa phương...

Thành phố cũng xác định phải bảo đảm giữ được tính đặc trưng, đặc thù, bản sắc của các địa phương, đặc biệt là những vùng văn hóa tiêu biểu (vùng văn hóa Thăng Long, vùng văn hóa xứ Đoài, vùng văn hóa Kinh Bắc, vùng văn hóa Sơn Nam Thượng...).

Bảo đảm được chức năng của từng địa phương (như đơn vị hành chính cơ sở Ba Đình là trung tâm chính trị hành chính quốc gia của cả nước, đơn vị hành chính cơ sở Hoàn Kiếm phải bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa của 36 phố phường cổ của kinh thành Thăng Long xưa...).

Về dự kiến số lượng đơn vị hành chính cấp xã, ông Cảnh cho biết, theo dự kiến của Trung ương, tổng số lượng đơn vị hành chính xã, phường sau sắp xếp giảm khoảng 50% so với tổng số lượng đơn vị hành chính cấp xã trước sắp xếp.

Hiện nay, Hà Nội có 526 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 160 phường, 345 xã và 21 thị trấn. Nếu thực hiện theo tỷ lệ trên, Hà Nội sẽ giảm từ 526 phường, xã, thị trấn xuống còn 263 đơn vị hành chính cấp xã.

Đề xuất đặt tên xã, phường theo 2 cách

Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được Đảng ủy UBND thành phố báo cáo tại hội nghị, việc đặt tên, đổi tên xã, phường hình thành sau sắp xếp được đề xuất theo 2 cách.

Một là, đặt tên theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đó là tên gọi của xã, phường mới hình thành sau sắp xếp cần dễ nhận diện, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, bảo đảm tính hệ thống, khoa học; khuyến khích đặt tên của xã, phường theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa, cập nhật dữ liệu thông tin, ví dụ: Thanh Xuân 1, Thanh Xuân 2, Đan Phượng 1, Đan Phượng 2...

Hai là, đề xuất đặt tên đối với các đơn vị hành chính nội đô lịch sử, có truyền thống văn hoá lịch sử cách mạng, có tính đại diện của đất nước và Thủ đô.

Lựa chọn 1 đơn vị hành chính tiêu biểu để đặt tên, các đơn vị hành chính liền kề được lấy theo tên các địa danh lịch sử, văn hóa, cách mạng tiêu biểu khác tránh sự trùng lặp. Ví dụ: Hoàn Kiếm (đơn vị đặt tên là Hoàn Kiếm); Đống Đa (một đơn vị đặt tên là Đống Đa; một đơn vị đặt tên là Kim Liên, một đơn vị đặt tên là Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Hiệp Hoà

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Hiệp Hoà

(Thanh tra) - Chiều 16/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thanh Hoa

22:18 16/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm