Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 19/06/2014 - 11:37
(Thanh tra) - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: "Nếu Quốc hội không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông, thì tôi tin rằng nhân dân sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang. Đó còn có thể là cái cớ để Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa".
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến. Ảnh: Thảo Nguyên
Sáng nay (19/6), ngay trong phiên thảo luận Dự án Luật Căn cước công dân, đại biểu Trương Trọng Nghĩa bày tỏ, Quốc hội cần ra nghị quyết chính thức về tình hình Biển Đông và cho rằng, nghị quyết cần thể hiện lập trường chính nghĩa của mình, lên án hành vi sai trái của Trung Quốc với hành động vừa đấm, vừa xoa, vừa đánh, vừa đàm, vừa ăn cướp, vừa la làng.
Đồng thời, nghị quyết cho phép các cơ quan Nhà nước Việt Nam, các lực lượng vũ trang Việt Nam tiến hành các biện pháp bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước ta, trong đó có biện pháp khởi kiện Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa bằng vũ lực ra các tổ chức tài phán quốc tế.
“Nếu Quốc hội không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông, thì tôi tin rằng nhân dân sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang. Các đại biểu chắc chắn sẽ nghe nhiều ý kiến chất vấn của cử tri, còn dư luận thế giới chắc chắn sẽ bình luận rằng: Một hành vị xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng gì thì việc gì nghị sỹ và nhân dân các nước khác lên tiếng. Đó còn có thể là cái cớ để Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa thẳng thắn nhận định.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa mong rằng lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước xem xét, chấp nhận kiến nghị này. “Tôi rất mong đại biểu Quốc hội chia sẻ sự băn khoăn và ủng hộ kiến nghị của tôi. Tôi xin lỗi vì phải trình bày điều này tại buổi họp, vì trong chương trình còn lại không có mục nào dành cho Biển Đông”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.
Thảo Nguyên (ghi)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 543/TB-VPCP ngày 22/10/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh.
Thư Kỳ
(Thanh tra) - Nêu rõ quan điểm Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn, Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hạn chế tối đa phân lô bán nền, không để chính sách nhà ở xã hội thành cơ hội kiếm lời.
Trung Hà
Trọng Tài
H.T
Thư Kỳ
Quang Minh
Nhài - Nhật
Nguyễn Điểm
Đan Quế
Thư Kỳ
Văn Thanh
Thư Kỳ
T.Vân