Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ năm, 31/07/2025 - 19:24
(Thanh tra) - Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng bứt phá sau 7 tháng với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng quý III/2025 đạt 19,6%, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư và thúc đẩy sản xuất.
Quảng Ninh đạt kết quả toàn diện về kinh tế xã hội trong 7 tháng đầu năm. Ảnh: C.V
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 7 tháng qua, hầu hết chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành tăng 15,08%, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng tới 31,99%. Bên cạnh đó, ngành khai khoáng cũng giữ mức tăng ổn định 4,65%.
Không chỉ công nghiệp, lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,9%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.288 triệu USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 35.455 tỉ đồng, bằng 64% dự toán; trong đó thu nội địa đạt trên 25.000 tỉ đồng, tăng 11%. Tiến độ giải ngân đầu tư công cũng đạt 5.770 tỉ đồng, bằng 48,5% kế hoạch.
Đáng chú ý, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Tháng 7, Quảng Ninh đón 2,52 triệu lượt khách, nâng tổng số khách 7 tháng lên 14,6 triệu lượt, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,62 triệu lượt, mang về doanh thu du lịch 36.700 tỉ đồng. Việc quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới càng khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch di sản toàn cầu.
Đi cùng với tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong 7 tháng, thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách trong nước đạt kết quả ấn tượng, tăng gấp 14,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông, lâm, thủy sản giữ ổn định; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt và vượt tiến độ.
Về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành hiệu quả, ổn định. UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các xã, phường, đặc khu trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin và tạo không khí phấn khởi trong toàn dân.
Phát biểu tại phiên họp, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh kết quả đạt được trong 7 tháng là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh bứt phá trong quý III và cả năm 2025.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng quý III đạt 19,6%, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ sản xuất công nghiệp, nhất là ngành than, điện theo đúng kịch bản đã đề ra. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là tại 2 khu công nghiệp trọng điểm Sông Khoai và Bắc Tiền Phong, đồng thời đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai các dự án khi đã có mặt bằng sạch.
Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo rà soát tiến độ từng khoản thu, từng sắc thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; đồng thời tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo khởi công một số công trình dự án động lực về hạ tầng giao thông trong quý III; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp đảm bảo khối lượng giải ngân nguồn vốn đầu tư công.
Trong lĩnh vực tổ chức hành chính, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tập huấn chuyên sâu cho cán bộ cấp xã, đặc khu; ngành y tế, giáo dục nhanh chóng hoàn thiện các đề án sau sắp xếp bộ máy. Ngoài ra, các địa phương được yêu cầu kiện toàn Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tăng cường kiểm soát xây dựng, quản lý tài nguyên, môi trường.
Với đà tăng trưởng hiện có, cùng quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế khu vực Đông Bắc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật