Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nô nức xem 'vua' đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn

Chủ nhật, 14/02/2016 - 15:10

Sáng 14/2 (mồng 7 tháng Giêng), hàng ngàn người dân nô nức đổ về hội Tịch điền tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xem 'vua' đi cày.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn diễn ra vào ngày mồng 7 tháng Giêng hàng năm.

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.  Nghi thức mở đầu là lễ rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi. Tiếp đó, là lễ cáo yết xin Thành hoàng làng cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải hạn cầu an trên chùa Đọi...   Sau lễ rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu hành lễ, lễ hội Tịch điền được cử hành trang trọng theo trình tự với các màn múa rồng, đọc văn trình, kính cáo tổ tiên xin phép tiến hành khai hội và lễ dâng hương thành kính. Đến tham dự Lễ hội có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Đinh Văn Cương – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam.  Trước khi tiến hành nghi thức chính của Lễ hội Tịch Điền, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam tiến hành nghi lễ dâng hương trước bàn thờ thần Nông và linh vị Vua Lê Đại Hành.  Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành.Tiếp đó, các vị lãnh đạo một số ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghi lễ cày tịch điền, theo chức vụ, quan chức lần lượt cày 3 sá, 5 sá, 7 sá và đại diện dân làng cày 9 sá.   Những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.Theo TPO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cao Bằng tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cao Bằng tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), Cao Bằng tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu hành trình cứu nước của Bác và mối quan hệ đặc biệt giữa Người với Cao Bằng.

Trung Hà

21:06 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm