Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Trọng Phú/VOV.VN (tổng hợp)
Thứ ba, 11/08/2020 - 09:58
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng tham gia nhiều chiến dịch với vai trò là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông giữ hàm Thượng tướng.

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gia nhập quân đội từ năm 1950, khi ông mới 19 tuổi. Trưởng thành từ một binh nhì, với những chiến công xuất sắc, ông dần lên đến vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng.Ảnh chụp năm 1968: Chính ủy Trung đoàn 9 - Lê Khả Phiêu trao cờ quyết thắng cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trước giờ nổ súng tiến công vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968.Phút thư giãn bên hầm sở chỉ huy của Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên - Lê Khả Phiêu. (Ảnh chụp năm 1968) Dừng chân trong chặng đường hành quân dốc sông Bồ, chiến dịch Bình Trị Thiên năm 1971.Năm 1986, Thiếu tướng Lê Khả Phiêu và các cán bộ cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi công tác, nắm địa hình vùng núi phía bắc Campuchia.Bức ảnh chụp vào tháng 12 năm 1988. Trung tướng Lê Khả Phiêu (hàng đầu, thứ nhất từ trái sang) trong đội hình Bộ Tư lệnh Quân Việt Nam trở về nước tại sân bay Pô Chen Tông, Phnom Penh.Thời điểm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Lê Khả Phiêu phát biểu trong một hội nghị.Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh chụp năm 1993, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc ra thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Lát, Trường Sa.Năm 1993, Thượng tướng Lê Khả Phiêu (áo xanh đứng giữa) thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây - Trường Sa.Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo nhận xét của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn bè thế giới, các nhà chính khách, học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Đại tướng và coi ông là một danh tướng tài ba thao lược".Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đối với các thế hệ sau của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu căn dặn: "Phải kiên định mục tiêu Cách mạng. Không được chủ quan, mất cảnh giác với những quan điểm tư tưởng sai trái của chính bản thân mình..." Ảnh tư liệu: Sách "Lê Khả Phiêu - Ký ức thời gian", NXB Thông tấn, 2018
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. Với phiếu lý lịch tư pháp số 1 chỉ được yêu cầu khi luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ quy định trong một số trường hợp.
Hương Giang
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh