Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Một số tỉnh không có kho lạnh bảo quản vaccine, thiếu tủ an toàn sinh học

Hương Giang

Thứ năm, 16/12/2021 - 22:36

(Thanh tra) - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay một số tỉnh không có kho lạnh để bảo quản vaccine và thiếu trang thiết bị nên phải thuê dịch vụ của tư nhân; cạnh đó thiếu cả cán bộ chuyên môn, đặc biệt là bác sĩ.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Đ.X

Tại cuộc họp chiều 16/12 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ Y tế cho biết tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc trong cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng tăng nhanh ở một số địa phương.

Báo cáo cho thấy so với tháng trước, số ca cộng đồng trên cả nước tăng 186,4%; số ca tử vong tăng 102,6%; số ca nặng, nguy kịch tăng 62,2%.

Thiếu hụt nhân lực y tế cả số lượng và chất lượng

Về năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, bộc lộ hạn chế, chưa đáp yêu cầu khi dịch xảy ra.

Tại nhiều trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh không có đủ diện tích làm việc, nhiều trang thiết bị quá cũ.

Một số tỉnh không có kho lạnh để bảo quản vaccine và thiếu trang thiết bị nên phải thuê dịch vụ của tư nhân; thiếu tủ an toàn sinh học - thiết bị rất cần thiết giúp bảo vệ cán bộ y tế trước nguy cơ lây nhiễm sinh học...

Cùng với đó, số lượng nhân lực y tế dự phòng thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng, thừa cán bộ ở các bộ phận chức năng, nhưng thiếu cán bộ chuyên môn, đặc biệt là bác sĩ.

Hệ thống y tế cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu của người dân trong tình hình mới. Người dân khó khăn khi tiếp cận với các dịch vụ y tế khi dịch bùng phát trên diện rộng, dẫn đến tình trạng quá tải và tăng nguy cơ tử vong.

Nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm dứt khoát phải thành lập trạm xá lưu động

Chỉ đạo về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh để giảm các ca mắc COVID-19 chuyển nặng thì phải bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở; không để xảy ra tình trạng người dân phải gọi điện nhiều lần mới tiếp cận được y tế.

Theo Thủ tướng, để giảm số ca chuyển nặng, cần nâng cao năng lực y tế cơ sở, luôn sẵn sàng về trang bị, nhân lực, thuốc điều trị, ô xy. Ảnh: N.Bắc

Vì vậy, phải nâng cao năng lực y tế cơ sở từ nhân lực, thuốc, oxy; kết hợp xét nghiệm tầm soát và có biện pháp phòng ngừa tốt.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh việc tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn về phát hiện, xét nghiệm sàng lọc, điều trị ban đầu, điều trị sớm F0 tại cơ sở, tại nhà.

Những nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm, diễn biến phức tạp thì dứt khoát phải thành lập trạm xá lưu động, bảo đảm trang thiết bị y tế cần thiết, đồng thời điều động lực lượng hỗ trợ từ nơi khác.

“Chúng ta đã có kinh nghiệm và Thủ tướng hoan nghênh nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo trong việc này”, ông nói.

Bộ Y tế được giao phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách để tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng; nghiên cứu, xây dựng đề án kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng phù hợp với dự báo về tình hình dịch bệnh, nhu cầu chăm sóc điều trị ban đầu.

Nêu bối cảnh dịch còn phức tạp, biến chủng Omicron được dự báo có tốc độ lây lan nhanh hơn chủng Delta, Thủ tướng lưu ý không được mất cảnh giác, phải bám sát tình hình, sớm phát hiện chủng mới xâm nhập nước ta.

Ông nhấn mạnh, mục tiêu cần nhất hiện nay là phải hạn chế tối đa số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, ca chuyển nặng và tử vong.

Các biện pháp phòng, chống dịch cần được thực hiện như hướng dẫn; chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan, nhất là tại địa bàn tập trung đông khu công nghiệp, các đô thị lớn; rà soát, xem xét lại cách chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm