Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lần đầu tiên, trao giải báo chí Phật giáo toàn quốc

Trà Vân

Thứ sáu, 06/06/2025 - 18:01

(Thanh tra) - Đúng dịp chuẩn bị Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2025), chiều ngày 6/6, tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất, năm 2024 với chủ đề “Tuyên truyền lối sống Tốt Đạo - Đẹp Đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” đã được tổ chức trọng thể.

Thêm một lần nữa khẳng định tinh thần nhập thế, hòa hợp, phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới, ảnh: TV

Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Tổ chức Giải đã khẳng định vai trò không thể thiếu của báo chí trong việc truyền tải những giá trị nhân văn, đạo đức của Phật giáo tới cộng đồng trong và ngoài nước. 

Sau hơn 6 tháng phát động giải, đã có 534 tác phẩm hợp lệ được vào vòng Chung khảo, trong đó: Báo in và báo điện tử (288 tác phẩm), phát thanh và Truyền hình (228 tác phẩm), ảnh báo chí (18 tác phẩm).

36 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh tại Lễ trao giải. 

Các tác giả được trao giải, ảnh: TV

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã chính thức phát động Giải Báo chí Phật giáo lần thứ hai, năm 2025. Chủ đề của giải lần tới sẽ phản ánh chân thực và sâu sắc về đời sống Phật giáo, các hoạt động phật sự, cùng các giá trị Từ bi - Trí tuệ - Phụng sự trong đạo Phật. Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày 06/06/2025 và kết thúc vào ngày 05/01/2026.

Hòa thượng Thích Gia Quang công bố phát động Giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025, đề xuất một số nhóm nội dung chính gồm: Đời sống Phật giáo, hoạt động phật sự; Các hình mẫu tích cực trong tu học, hoằng pháp, thiện nguyện; vai trò của Phật giáo trong xây dựng đạo đức xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục nhân tâm, chăm lo đời sống cộng đồng…

Thời hạn nhận tác phẩm từ ngày 6/6/2025 đến hết ngày 5/1/2026. Lễ trao giải dự kiến trong tháng 6/2026. Giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.

Giải Báo chí Phật giáo 2025 dự kiến sẽ tiếp tục là nơi quy tụ ý nghĩa, tạo cơ hội cho các nhà báo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ báo chí trong lĩnh vực Phật giáo. 

“Mong rằng Giải báo chí Phật giáo toàn quốc sẽ ngày càng lan tỏa rộng rãi, trở thành cầu nối tâm linh và tri thức, giúp cộng đồng hiểu hơn, gần hơn với ánh sáng chính pháp, từ đó góp phần xây dựng một xã hội an lạc, hạnh phúc, hướng thiện và phát triển bền vững”, Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ.

Kết quả Giải báo chí Phật giáo năm 2024

Giải đặc biệt: Chương trình “Linh thiêng cõi Phật” (12 tập) của nhóm tác giả Thanh Huyền, Phương Thúy, Như Phong, Thái Sơn, Lê Trang, Lê Mai, Duy Khánh, Thanh Thảo, Chu Quý, Đình Tuấn - Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Giải Nhất thể loại Báo in: Tác phẩm “Để đạo gắn với đời” (2 kỳ) của nhóm tác giả Mai Tâm Hiếu, Trần Thị Mỹ Dung - ấn phẩm Thời Nay của Báo Nhân Dân.

Giải Nhất thể loại Báo điện tử: Tác phẩm “Phật giáo đồng hành cùng cộng đồng tạo nên những phép màu của cuộc sống” (4 kỳ), tác giả Cao Thị Thùy Giang - Báo điện tử VietnamPlus.

Giải Nhất thể loại Truyền hình: Tác phẩm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Phật giáo”, nhóm tác giả Mai Thị Thúy Hường, Trần Thị Hằng, Nguyễn Xuân Hùng, Văn Tuyên, Tuấn Anh, Ngọc Nam, Văn Hưng - Kênh truyền hình Bchannel, BTV9 An Viên.

Giải Nhì thể loại Phát thanh: Tác phẩm “Phật giáo Việt Nam đồng hành bảo vệ Tổ quốc”, tác giả Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Hoan, Bùi Lê Lợi, Đoàn Nguyên Hiếu - VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải Nhì thể loại Ảnh báo chí: Tác phẩm “Linh thiêng những ngôi chùa nơi địa đầu Tổ quốc”, tác giả Vân Quang Tâm - Báo Văn hóa.

Cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất: Báo Giác Ngộ (18 tác phẩm)

Tác giả có nhiều tác phẩm dự thi nhất: Nhà báo Chu Minh Khôi - Tạp chí Kinh tế Việt Nam (13 tác phẩm, trong đó 3 tác phẩm vào vòng Chung khảo). 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

3 Thứ trưởng Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

3 Thứ trưởng Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

(Thanh tra) - 3 Thứ trưởng Bộ Công an là các ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Lê Văn Tuyến; Nguyễn Văn Long được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, theo quyết định của Chủ tịch nước.

Hương Giang

10:59 14/06/2025

Tin mới nhất

Xem thêm