Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/07/2018 - 21:50
(Thanh tra) - Ngày 17/7, HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 7, với sự tham dự của 62/63 đại biểu.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CN
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho biết, kỳ họp này diễn ra trong lúc Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ. Điều đó có nghĩa là Đồng Tháp đã trải qua nửa chặng đường của Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016 - 2021).
“Chúng ta tự hào về những thành quả đã gặt hái được, đồng thời cùng trăn trở đối với những hạn chế, yếu kém, những chỉ tiêu, mục tiêu chưa được hiện thực hoá”, ông Lê Minh Hoan nói.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, những quyết sách của Tỉnh uỷ được cụ thể hoá bằng các nghị quyết của HĐND tỉnh và các chương trình hành động, đề án của UBND tỉnh về “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp”, “Tái cơ cấu ngành Công nghiệp”, “Phát triển du lịch”, “Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng”, “Tạo dựng hình ảnh địa phương”… đã đi vào cuộc sống và thu được nhiều kết quả đáng tự hào với nhiều điểm sáng.
Những kết quả đạt được trong nửa chặng đường đã qua, trong điều kiện chịu nhiều thách thức, áp lực cả về mặt khách quan lẫn chủ quan. Đó chính là nhờ vào nỗ lực lớn của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, sự đổi mới của hệ thống chính trị, trong đó vai trò của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh là rất quan trọng.
“Dù kinh tế - xã hội đã được cải thiện qua từng năm nhưng nhìn chung, Đồng Tháp vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước. Chúng ta luôn cần phải biết cảnh giác để không rơi vào chủ quan, tự bằng lòng với chính mình”, ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Công nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình cũng như nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm duy trì sản xuất nên hầu hết các sản phẩm công nghiệp chế biến chủ lực của tỉnh đều tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.
Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển khởi sắc, thu hút trên 1,9 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch trên địa bàn, trong đó có 40.000 lượt khách quốc tế, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 400 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ.
Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ giảm nghèo tiếp tục được thực hiện và đạt được kết quả thiết thực, đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho 19.500 lao động. Chính sách hỗ trợ đào tạo, cho vay ưu đãi đối với người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài được giải quyết kịp thời. Đến nay đã có trên 1.100 lao động đi làm việc ở nước ngoài…
Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, dự báo tăng trưởng GRDP năm 2018 vượt kế hoạch (mục tiêu kế hoạch tăng từ 6,5 - 7%), sẽ góp phần cải thiện mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2017 - 2021.
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/7. Các đại biểu sẽ tập trung giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri, cũng như thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, báo cáo và 18 nghị quyết dự kiến thông qua.
Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những nghị quyết chiến lược trên các lĩnh vực then chốt được Bộ Chính trị ban hành đã tạo nên cấu trúc phát triển thống nhất, dài hạn. Không chỉ giải quyết những “điểm nghẽn”, các quyết sách này đang mở ra “đường băng” phát triển vững chắc cho đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới.
Hương Giang
(Thanh tra) - 2026 là năm khởi đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn với ổn định vĩ mô, tiến bộ và công bằng xã hội không chỉ là chỉ tiêu kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện khát vọng phát triển và bản lĩnh điều hành trong giai đoạn mới.
Hương Giang
BTT
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hải Lương
Hương Giang
Hải Lương
Trần Kiên
Minh Tân - Vũ Linh
Hải Hà
Đan Quế
Việt Tùng
Nam Dũng
Lan Anh
NGUYỄN GIANG