Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân tạo động lực tăng trưởng mới

Ngọc Giàu

Thứ sáu, 14/08/2026 - 17:14

(Thanh tra) - Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò là động lực tăng trưởng mới. Tại Diễn đàn Doanh nhân Đắk Lắk 2026, Hiệp hội Doanh nhân tỉnh cam kết tăng cường liên kết, đổi mới và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Diễn đàn Doanh nhân Đắk Lắk 2026 được tổ chức tại UBND tỉnh. Ảnh: N.Giàu

Chiều 14/8, Diễn đàn Doanh nhân Đắk Lắk 2026 được tổ chức tại UBND tỉnh Đắk Lắk, là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1 năm thành lập Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk.

Với chủ đề “Kết nối nguồn lực – Kiến tạo giá trị”, Diễn đàn tạo không gian trao đổi giữa đại diện chính quyền, chuyên gia, doanh nhân và doanh nghiệp về những vấn đề tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; chuyển động của kinh tế thế giới, lợi thế khu vực Tây Nguyên và yêu cầu đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các chuyên gia chia sẻ hai chuyên đề “Để những thay đổi thực sự tạo ra những thay đổi” và “Bối cảnh kinh tế thế giới và lợi thế của khu vực Tây Nguyên”.

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nhân Đắk Lắk 2026. Ảnh: N.Giàu

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Ngô Đình Thiện, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cho rằng tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về tốc độ và chất lượng tăng trưởng.

Theo ông Thiện, mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phương thức quản trị và cách thức huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Nguồn lực Nhà nước rất quan trọng nhưng không thể là nguồn lực duy nhất; cần khơi thông mạnh mẽ hơn nguồn lực xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Thiện đề nghị Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk xây dựng tổ chức trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền. Hiệp hội cần chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp.

Cộng đồng doanh nghiệp được đề nghị phát huy tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, khơi dậy khát vọng kinh doanh, đổi mới và ý chí vươn lên; thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, hình thành những chuỗi giá trị thực chất.

Ông Ngô Đình Thiện, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: N.Giàu

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chủ động hội nhập, mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả lợi thế của Đắk Lắk về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch, thương mại và logistics.

Về phía chính quyền, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục đổi mới tư duy quản lý theo hướng phục vụ, kiến tạo phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, đầu tư và tiếp cận nguồn lực.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh phải được giải quyết với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ kết quả”.

Tiếp thu các định hướng trên, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk, cho biết Hiệp hội không thể chỉ dừng ở vai trò tập hợp, kết nối doanh nhân mà phải trở thành cầu nối hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và huy động nguồn lực đóng góp cho tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: N.Giàu

Hiệp hội cam kết tập trung 4 nhiệm vụ: xây dựng tổ chức đoàn kết, chuyên nghiệp, thực chất; thúc đẩy liên kết doanh nghiệp; đồng hành đổi mới, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập; xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Hiệp hội sẽ tăng cường kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tham gia các chuỗi giá trị.

“Kết nối không chỉ để gặp gỡ; kết nối phải tạo ra cơ hội, hợp tác phải tạo ra sản phẩm và giá trị”, ông Vinh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội cũng cho biết sẽ tích cực lan tỏa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, tinh thần đổi mới, dám đầu tư và vươn ra thị trường lớn.

Cũng tại Diễn đàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hiệp hội và công tác an sinh xã hội.

Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen. Ảnh: N.Giàu

Các cá nhân của Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.Giàu

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk đã trao 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công tác an sinh xã hội.
Cũng tại chương trình, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk tiếp nhận 400 triệu đồng từ các doanh nghiệp hội viên gồm Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Logistics, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên Nam và Công ty Simexco 2-9 để xây dựng 4 căn nhà, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Buôn Ma Thuột và các xã Krông Búk, Ea Na, Ea Knốp.

Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk đã trao 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh: N.Giàu

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 1 năm thành lập Hiệp hội còn hướng mạnh đến cộng đồng. Cụ thể, sáng 14/8, Hiệp hội tổ chức chương trình “Doanh nhân Đắk Lắk trao giọt hồng” lần thứ II - năm 2026 tại hai điểm ở Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa, với sự tham gia của đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Hiệp hội phối hợp CLB Doanh nhân Đắk Lắk tại TPHCM trao tặng 15 máy tính, 100 phần quà và hỗ trợ xây dựng một công trình nhà vệ sinh cho Trường THCS Ngô Mây (Ea M’Droh), tổng trị giá 180 triệu đồng.

Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cũng trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá 500 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cùng các hội viên trao quà hỗ trợ Trường Tiểu học Phú Mỡ, xã Phú Mỡ khắc phục thiệt hại do bão lũ năm 2025. Ảnh: HH

Từ hiến máu tình nguyện, kết nối tri thức, cơ hội kinh doanh tại Diễn đàn đến các hoạt động an sinh xã hội, chuỗi sự kiện được triển khai với tinh thần “Hội tụ – Đồng hành – Kiến tạo”.

Việc khen thưởng là sự ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội và các cá nhân trong năm đầu hoạt động, nhất là trong kết nối cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và huy động nguồn lực thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khi nào người nộp thuế bị đưa vào diện kiểm tra, thanh tra, giám sát?

Khi nào người nộp thuế bị đưa vào diện kiểm tra, thanh tra, giám sát?

(Thanh tra) - Với việc áp dụng thông tư mới từ ngày 1/7/2026, cơ quan Thuế đã chính thức chuyển đổi phương thức quản lý, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để "chấm điểm" tuân thủ. Vậy những ranh giới nào sẽ khiến người nộp thuế (NNT) bị đưa vào "tầm ngắm" thanh tra, kiểm tra trọng điểm?

B.S

17:17 14/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm