Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 06/01/2011 - 15:08
(Thanh tra) - Sau các diễn đàn chuyên đề về kinh tế, xã hội, tài nguyên và môi trường, giáo dục, doanh nghiệp vào buổi sáng. Chiều ngày (6/1/2011), Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3 chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.
Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3 được tổ chức nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2005-2010 và đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn tới, thảo luận về dự thảo Định hướng phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015.
Thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế về phát triển bền vững, ngày 17/8/2004, Chính phủ Việt Nam đã ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của phát triển bền vững là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận của toàn xã hội, sự hài hòa giữa con người và tự nhiên; phát triển phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa được ba mặt là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.
Sau 6 năm triển khai thực hiện định hướng phát triển bền vững, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng và thực hiện định hướng phát triển bền vững ngành và địa phương, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực quản lý về phát triển bền vững đã được triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng, thiếu chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế không đồng đều. Sự tăng trưởng kinh tế còn dựa một phần quan trọng vào vốn vay bên ngoài. Về xã hội, tình trạng tái nghèo ở một số vùng khó khăn có chiều hướng gia tăng, cơ cấu dân số biến động mạnh, mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ thống giáo dục quốc dân chưa đồng bộ, chất lượng thấp. Bên cạnh đó, các vấn đề môi trường như ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, khai thác khoáng sản và quản lý chất thải rắn đang gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân. Hệ thống chính sách pháp luật về môi trường chưa đồng bộ, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên vẫn đang diễn ra tương đối phổ biến… Tất cả những tồn tại này đã và đang đe dọa đến sự phát triển bền vững của quốc gia.
Hội nghị đã đánh giá lại các vấn đề phát triển bền vững dưới tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tác động của biến đổi khí hậu, từ đó đề ra những hiệu chỉnh cần thiết trong chiến lược và chính sách phát triển nhằm bảo đảm phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn tới.
Qua các báo cáo được trình bày và thảo luận của các đại biểu, Hội nghị đã thống nhất các nhóm giải pháp cụ thể để thực thi phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2011 – 2020 nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với sự tham gia của từng người dân, biến tư duy phát triển bền vững đất nước thành hành động thường nhật, cụ thể của mỗi người. Theo đó, cần nâng cao hơn nữa nhận thức, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, vai trò của các doanh nghiệp đối với phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường đào tạo nhân lực, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho việc bảo đảm phát triển bền vững và mở rộng hợp tác quốc tế.
Đại Dương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Dẫu nhiều đồng chí vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung một tên gọi thiêng liêng: Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam!”.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh đẩy mạnh số hóa trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư và theo dõi kết luận thanh tra. Dữ liệu đang trở thành công cụ để kiểm soát tiến độ, xác định trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản trị.
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Hương Giang
Phú Đức
B.S
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Đan Quế
Thanh Lương
B.S
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Đăng Tân
Nhóm PV Miền Trung
B.S
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Hòa Bình