Theo dõi Báo Thanh tra trên
Anh Huy - Hải Lương
Thứ năm, 19/06/2025 - 10:33
(Thanh tra) - "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” – đó là sứ mệnh cao cả mà Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025 sáng 19/6.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, là cầu nối giữa ý Đảng và lòng Dân. Ảnh: Huy Trần
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Hội Báo năm nay là biểu tượng sinh động của tinh thần kế thừa và phát triển, thể hiện rõ sự chuyển mình của nền báo chí cách mạng – từ truyền thống sang hiện đại, từ “cây bút, trang giấy” đến “trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn”, từ báo in đến báo chí đa nền tảng.
Trưởng ban cũng nhấn mạnh: Sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ, tri ân và ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là dịp quan trọng để báo giới cả nước cùng định hình chiến lược phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa.
Hội Báo năm nay được tổ chức công phu, có sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí và cấp hội trong cả nước. Các hoạt động nổi bật như không gian trưng bày lịch sử báo chí, các triển lãm tư liệu – sản phẩm báo chí ứng dụng công nghệ mới, cũng như Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 2 với 12 phiên thảo luận chuyên sâu về các chủ đề chiến lược thời sự như đổi mới mô hình tòa soạn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đổi mới nội dung và phương thức tiếp cận công chúng, đã góp phần nâng tầm tính chuyên nghiệp và chất lượng chính trị của Hội Báo.
Nhìn lại hành trình một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam kể từ khi tờ Thanh niên ra đời tại Quảng Châu do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò tiên phong, kiên trung của báo chí cách mạng trong mọi chặng đường lịch sử của dân tộc.
"Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, là cầu nối giữa ý Đảng và lòng Dân, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, luôn đi đầu trong việc lan tỏa cái đúng, đấu tranh với cái sai, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác quan điểm sai trái, thù địch" - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm quan các gian hàng tại Hội báo toàn quốc 2025. Ảnh: Huy Trần
Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trong bối cảnh hiện nay, báo chí Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức lớn từ sự phát triển công nghệ, đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Báo chí phải “đổi mới từ bên trong”, từ tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, cách thức sản xuất, phân phối nội dung đến quan hệ với công chúng. Báo chí phải lấy sáng tạo làm động lực, lấy công nghệ làm công cụ, làm sâu sắc hơn vai trò phản biện xã hội, đồng thời truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và sức mạnh đoàn kết dân tộc.
Trưởng ban Nguyễn Trọng Nghĩa cũng trích dẫn lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Đây được xác định là định hướng chiến lược và mệnh lệnh hành động cho báo giới hôm nay và tương lai.
“Từ Hội Báo này, báo chí cách mạng Việt Nam phải vững bước tiến vào giai đoạn mới với tư thế vững vàng, khát vọng đổi mới và sứ mệnh cao cả. Mỗi nhà báo hãy thêm yêu nghề, dấn thân và giàu trách nhiệm hơn nữa để xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa trong thời đại mới”, Trưởng ban Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở ngành Kiểm sát nhân dân (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Bên cạnh có giải pháp căn cơ hơn để phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội và TP HCM.
Hương Giang
Thúy Nhài
Hương Giang
Trí Vũ
Hương Giang
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng