(Thanh tra) - Sáng 19/6 tại Hà Nội, Hội Báo toàn quốc 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Báo chí Việt Nam Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức, đánh dấu hoạt động trọng tâm trong chuỗi kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025. Ảnh: A.Huy
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2025; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo TP Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương... Ảnh: A.Huy
Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức, đánh dấu hoạt động trọng tâm trong chuỗi kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Ảnh: A.Huy
Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Hội Báo toàn quốc 2025 là dịp để các Hội Nhà báo và cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hội tụ, tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: A.Huy
Các đại biểu dự Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025. Ảnh: A.Huy
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025. Ảnh: A.Huy
Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam tham quan gian trưng bày Báo Thanh tra. Ảnh: A.Huy
Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra Chu Văn Thủy chỉ đạo công tác tại Gian trưng bày Báo. Ảnh: A.Huy
Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh tra tại Gian trung bày. Ảnh: A.Huy
(Thanh tra) - Khẳng định không tích hợp “cơ học”, không thu hẹp mục tiêu của 4 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), Chính phủ đề xuất giữ nguyên dự kiến tổng nguồn lực khoảng 808.558 tỷ đồng.
(Thanh tra) - Một trong những nội dung mới đáng chú ý trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, Chính phủ đề xuất quy định “chung cư có thời hạn” theo thời hạn sử dụng công trình xây dựng, gắn với bảo đảm quyền tài sản.