Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 05/12/2011 - 20:49
(Thanh tra) - Hôm nay (5/12), báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về quyền được chăm sóc sức khỏe, ông Anand Grover, đã tổng kết chuyến công tác của mình tới Việt Nam với việc nhấn mạnh rằng, việc tạm giữ và điều trị bắt buộc đối với những người tiêm chích ma túy và phụ nữ mại dâm trong các trung tâm điều trị cai nghiện phục hồi là vi phạm quyền được chăm sóc sức khỏe của những đối tượng này.
Theo ông Grover, “những người bị giữ trong các trung tâm này không được thực hiện quyền tự do không phải điều trị trái với ý muốn cũng như quyền đưa ra sự chấp thuận dựa trên việc được cung cấp thông tin trong tất cả các quyết định có liên quan đến khám chữa bệnh y tế”.
Cho rằng, sự tồn tại của những trung tâm này là “không hiệu quả và phản tác dụng”, chuyên gia của LHQ nhấn mạnh: Các trung tâm này khiến cho sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các nhóm đối tượng nói trên tồn tại dai dẳng hơn trong xã hội, cản trở những nỗ lực phòng, chống HIV/AIDS của Chính phủ và tỏ ra không hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu đề ra là giảm sử dụng ma túy và mại dâm.
“Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đóng cửa các trung tâm cai nghiện phục hồi”, ông Grover cho biết. Ông cũng nói thêm rằng, “cần phải bảo đảm rằng những nguồn lực to lớn hiện được đầu tư cho các trung tâm này sẽ được sử dụng cho mục đích mở rộng các biện pháp điều trị thay thế cho người tiêm chích ma túy”.
Trong bối cảnh đó, báo cáo viên đặc biệt của LHQ hoan nghênh Chính phủ Việt Nam đã triển khai một số chương trình thí điểm về điều trị bằng methadone và các chương trình tại cộng đồng mà theo ông là “ít tốn kém hơn và có hiệu quả hơn trong việc giảm sử dụng ma túy và thúc đẩy tái hòa nhập các đối tượng tiêm chích ma túy với cộng đồng”.
Báo cáo viên đặc biệt của LHQ cũng nhấn mạnh thêm rằng, sự tham gia của những nhóm đối tượng chịu tác động trong quá trình đưa ra quyết định là một hợp phần thiết yếu của quyền được chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, ông khuyến nghị Chính phủ Việt Nam nâng cao vị thế cho người dân, trong đó có những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, để cho họ có thể tham gia tích cực vào quá trình đưa ra quyết định và thực hiện mọi quyết định liên quan đến sức khỏe của mình.
T.N.Đ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Sáng 18/4, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (18/4/1946 – 18/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.
Theo chinhphu.vn
Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), sáng 18/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc
Theo TTXVN
Hương Giang
Minh Tân
Hương Giang
Theo Chinhphu.vn
Lan Anh
Phương Hiếu
Đan Quế
T. Minh
Minh Nguyệt
PV
Văn Thanh
Theo chinhphu.vn
Theo TTXVN
T. Minh
Thiên Tâm