Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đan Quế
Chủ nhật, 07/12/2025 - 16:00
(Thanh tra) - Sự đồng hành không dừng bước của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp với các xã, phường bền bỉ từ 1/7 đến nay đã đơm hoa kết trái khi tạo ra những bước chuyển mình quan trọng của chính quyền địa phương 2 cấp...
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh. Ảnh: Việt Thi
Bác Nguyễn Văn Tí, trú tại đường Trịnh Hoài Đức, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, lúc đầu chúng tôi cũng lo khi UBND phường chuyển đi xa sau sáp nhập; rồi gặp khó khi làm các thủ tục hành chính. Nhưng sau 1 thời gian “gõ cửa” Trung tâm Phục vụ hành chính công, tôi và các hộ dân trong khu phố đều thấy yên tâm. Các cán bộ phường đều hướng dẫn tận tình, chu đáo. Thậm chí, có thể có tình huống chúng tôi hỏi, cán bộ phụ trách do là người mới không nắm chắc nhưng cũng được xin ý kiến ngay để xử lý. Qua 1 thời gian ngắn, điều đó là rất đáng ghi nhận.
Anh Huỳnh Tấn, trú tại xã Thường Phước cho biết, người già hay người trẻ của Đồng Tháp mới đều không sợ bị “lỗi nhịp” về thủ tục. Vì ngoài Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động tại phường, chúng tôi còn được đường dây nóng hướng dẫn về mô hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công qua số điện thoại 0904.428193; tiếp nhận, hướng dẫn về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo qua số điện thoại 0976.068475. Thậm chí, tổng đài 1022 và cả AI của website chính thức của UBND tỉnh cũng như 1 cán bộ, hỏi gì đáp nấy hoặc hướng dẫn khá chi tiết, kể cả các thông tin mang tính cẩm nang với người lạ, không phải dân gốc Đồng Tháp...
Ghi nhận nhiều kết quả tích cực của chính quyền địa phương cấp sơ sở cũng là kết quả lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp nhận được khi trực tiếp kiểm tra việc vận hành chính quyền 2 cấp. Tại các phường Hồng Ngự, Thường Lạc, An Bình và các xã Thường Phước, Long Khánh, Long Phú Thuận, sáng 3/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại được đại diện các địa phương báo cáo, sau khi sáp nhập, các xã, phường đã chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn.
Sau 5 tháng, bộ máy chính quyền cấp xã vận hành ổn định, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; kinh tế – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Vẻ đẹp của quê hương Đồng Tháp ngày mới cho thấy sự hài lòng của Nhân dân và quyết tâm xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh minh họa
Trước đó, khi đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cũng được báo cáo, từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm tiếp nhận và xử lý hơn 79.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết và trả kết quả cho người dân đạt trên 96%.
Đây cũng là ghi nhận của ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp khi kiểm tra tại các xã Tân Hòa, Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền và Gò Công Đông, Tân Hồng, An Phước, Tân Thành, Tân Hộ Cơ và Tam Nông... Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra đều cho biết, từ ngày 1/7, các xã đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Tương tự, sáng 4/12, tại xã Long Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu cũng được lãnh đạo 5 xã Long Hưng, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Bình Trưng, Long Định báo cáo, các xã đã cơ bản đi vào ổn định; đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phát huy hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Có lẽ, sự đồng điệu trong cảm nhận từ 2 phía chính quyền và người dân nói trên là những tín hiệu rất vui của Đồng Tháp khi việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chưa đi được chặng hành trình dài.
Đây là kết quả tất yếu của sự đồng lòng, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trong việc triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ.
Nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; đến nay, sau 5 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã hoạt động ổn định, thông suốt; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.
Theo đó, dịch vụ hành chính công được duy trì liên tục, đáp ứng tốt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; hoạt động điều hành phát triển kinh tế - xã hội được chuyển tiếp liên tục; bảo đảm không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, công việc quản lý nhà nước khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp về hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội tại địa phương, phục vụ xây dựng chính quyền 2 cấp tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, vững mạnh từ cơ sở.

Hàng tuần, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại và lãnh đạo UBND tỉnh luôn dành lịch kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Việt Thi
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 21/11, UBND tỉnh đã ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phân cấp quản lý nhà nước, đảm bảo tính khả thi; các tổ chức, cá nhân được phân cấp đáp ứng được các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện việc phân cấp.
Ngoài ra, thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá tính khả thi trong thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương. Đến nay, có 548/553 nhiệm vụ đảm bảo tính khả thi; 5 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xây dựng không khả thi được UBND tỉnh kiến nghị Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được thông suốt, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND xã, phường chủ động nghiên cứu, quán triệt các Nghị định quy định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để nắm rõ nhiệm vụ, quyền hạn được giao; sắp xếp, điều chuyển nhân sự phù hợp nhằm kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức chuyên môn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp…
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại đề nghị các địa phương triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã, phường; Rà soát các quy chế làm việc; Tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Tập trung thực hiện tốt chuyển đổi số; Sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động chính quyền; Quan tâm cải cách thủ tục hành chính; Tiếp tục gần dân và sát dân hơn để chủ động triển khai nhiệm vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự đồng hành không dừng bước của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp với các xã, phường bền bỉ từ 1/7 đến nay đã đơm hoa kết trái khi tạo ra những bước chuyển mình quan trọng của chính quyền địa phương 2 cấp...
Đan Quế
(Thanh tra) - Đây là một trong những giải pháp của TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường giải quyết các kiến nghị của cử tri, chấn chỉnh việc chậm trễ, chung chung, viện dẫn mà không trả lời vào kiến nghị.
PV
T. Minh
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
T.Vân
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Văn Thanh
Trung Hà
Thái Minh - Huy Trần
Cảnh Nhật
Trung Hà
Văn Thanh
Hữu Anh
Minh Tân
Thái Minh