Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ sáu, 11/07/2025 - 16:08
(Thanh tra) - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông, y tế, giáo dục có thể tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, song phải đáp ứng các tiêu chí của Liên Hợp Quốc và sự chuẩn bị của Việt Nam.
Văn phòng Chủ tịch nước chiều 11/7 tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 9, trong đó có Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Tại buổi họp báo, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu những điểm mới của Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, công chức, viên chức ngành giao thông, y tế, giáo dục có thể tham gia lực lượng gìn giữ của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Đ.X
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc gồm: lực lượng vũ trang sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an, chiến sĩ và đơn vị thuộc Bộ Công an.
Ngoài ra, còn có lực lượng dân sự là cán bộ, công chức, viên chức được trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, lĩnh vực tham gia bao gồm: tham mưu, hậu cần, kỹ thuật; công binh, bộ binh, trinh sát, bảo vệ, vận tải, quân y, kiểm soát quân sự; quan sát viên quân sự; thông tin, liên lạc, truyền thông; cảnh sát; quan sát và giám sát bầu cử; hoạch định chính sách, y tế, luật pháp và các lĩnh vực dân sự khác; lĩnh vực khác theo đề nghị của Liên Hợp Quốc.
Về thẩm quyền, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hội đồng Quốc phòng và An ninh có quyền quyết định việc cử, điều chỉnh, gia hạn nhiệm kỳ công tác, rút lực lượng vũ trang.
Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với lực lượng dân sự; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc rút lực lượng về nước trong trường hợp khẩn cấp và gia hạn nhiệm kỳ công tác đối với lực lượng thuộc quyền đang triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.
Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về gìn giữ hòa bình, chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện tiền triển khai theo chương trình của Liên Hợp Quốc.
Họ còn được đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, bình đẳng giới và các kỹ năng khác, tham gia các khóa tập huấn gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Luật cũng quy định rõ, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian làm nhiệm vụ ở nước ngoài được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Liên Hợp Quốc.
Nghị định về chế độ, chính sách với lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ có đầu năm 2026
Trả lời báo chí về cử lực lượng ngoài quân đội, công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và chính sách cụ thể với lực lượng này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, hiện nay tại các phái bộ nhu cầu về tái thiết là cơ bản, tức họ bị tàn phá sau chiến tranh, xung đột, thảm họa nên vấn đề về tái thiết hạ tầng, phục vụ cho đời sống người dân, hạ tầng rất quan trọng.
Theo ông, trong 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.100 cán bộ, nhân viên theo 2 loại hình cá nhân, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đến các phái bộ.
Loại hình cá nhân thì đảm nhiệm vị trí quan sát viên, làm nhiệm vụ hậu cần, y tế, tham gia các vấn đề an sinh xã hôi. Loại hình đơn vị thì có các bệnh viện dã chiến cấp 2, đội công binh. Tới đây Bộ Công an sẽ cử lực lượng cảnh sát tham gia lực lượng cảnh sát của Liên Hợp Quốc.
Về việc mở rộng cho lực lượng dân sự, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, các chuyên gia, ngành nghề liên quan đến giao thông, y tế, giáo dục, truyền thông, pháp lý có thể tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, song phải đáp ứng các tiêu chí của Liên Hợp Quốc và sự chuẩn bị của Việt Nam.
“Nguồn nhân lực của Việt Nam không thiếu và luật đã mở ra hành lang pháp lý, tới đây sẽ triển khai thực hiện”, Thượng tướng Chiến nói.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói thêm, điều này cũng thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, đa dạng hóa các hình thức, đối tượng, loại hình tham gia các địa bàn phái bộ của Liên Hợp Quốc.
Về chế độ, chính sách, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù, ở các vị trí khó khăn, gian khổ, đặc biệt lực lượng ở xa Tổ quốc, có nhiều rủi ro.
Từ năm 2016 đã có Nghị định 162, mới đây nhất là Nghị định 07 bổ sung một số chế độ, chính sách với lực lượng gìn giữ hòa bình. Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Công an đã xây dựng Thông tư 32 để đảm bảo các chế độ chính sách cơ bản, có yếu tố đặc thù, thu hút vượt trội so với các lực lượng làm trong nước.
Đến thời điểm luật có hiệu lực từ 1/1/2026 thì nghị định quy định về chế độ, chính sách sẽ ra đời, theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.
Thúy Nhài
(Thanh tra) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh dự thảo luật trình Quốc hội tiếp tục quy định “không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó”, nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.
Hương Giang
Trí Vũ
Hương Giang
Bùi Bình
Hương Giang
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương