Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về đề xuất người nghèo mắc ung thư được hưởng BHYT 100%?

Hương Giang

Thứ hai, 17/11/2025 - 14:50

(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung người dân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bị ung thư vào diện được hưởng BHYT 100%.

Đề xuất người nghèo mắc ung thư được hưởng BHYT 100% được đại biểu Quốc hội nêu ra khi thảo luận tổ ngày 17/11 về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế phản hồi ý kiến của đại biểu Quốc hội đề xuất người nghèo mắc ung thư được hưởng BHYT 100%. Ảnh: P.Thắng

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (đoàn Cà Mau) bày tỏ quan điểm ủng hộ dự thảo nghị quyết quy định ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.

Theo bà Linh, đây là chính sách rất nhân dân, phù hợp với định hướng chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ sớm, từ cơ sở và giảm chi phí điều trị bệnh.

Tuy nhiên, đại biểu cho hay, nhiều người dân rất quan tâm và đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng BHYT 100% ngay trong dự thảo nghị quyết này, như với người dân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bị ung thư.

Đề nghị bổ sung những người này vào diện được hưởng 100% BHYT để họ có điều kiện trị bệnh, bà Linh nói, “đây là chính sách này rất lớn, có thể giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh cũng như gia đình”.

Quy định này, theo đại biểu, cũng bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, góp phần ổn định xã hội và phù hợp với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau. Bà Linh đề nghị Bộ trưởng Y tế tham mưu thêm để kịp thời hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, nhất là người bị mắc bệnh ung thư.

Chia sẻ với mục tiêu tiến tới nâng cao tỷ lệ hưởng BHYT cho đối tượng đặc thù, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự thảo nghị quyết này đã giao cho Chính phủ quy định đối tượng và mức hỗ trợ cụ thể để đảm bảo hỗ trợ người dân, đặc biệt, với đối tượng đặc thù như người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lan khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và nghiên cứu hoàn thiện khi trình Chính phủ theo lộ trình và bước đi phù hợp.

“Mục tiêu là vừa đảm bảo chăm sóc nhân dân tốt hơn nhưng cũng đảm bảo được nguồn lực của quỹ bảo hiểm y tế phù hợp, hài hòa được mục đích”, bà Lan nói.

Ưu tiên trụ sở dôi dư cho cơ sở y tế hay giáo dục?

Trong khi đó, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) đề nghị làm rõ trường hợp một người có được hưởng nhiều chế độ, chính sách ưu đãi hay không khi vừa làm chuyên môn, nhưng vừa ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số?

Về định hướng trụ sở dôi dư sau sáp nhập ở các địa phương sẽ được ưu tiên cho y tế, giáo dục, ông Lâm đề nghị có quy định phù hợp và chính sách đồng bộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết với cán bộ, nhân viên y tế cùng lúc được hưởng nhiều chế độ chính sách thì sẽ được chọn chế độ chính sách cao nhất.

Ví dụ, quy định hiện nay với cán bộ, nhân viên y tế ở vùng khó khăn được hưởng mức ưu đãi 70%. Nếu nghị quyết này được ban hành, các đối tượng này sẽ được hưởng mức cao hơn là 100%, đảm bảo nguyên tắc được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất.

Về ưu tiên trụ sở dôi dư cho cơ sở y tế và giáo dục, bà Lan nói, việc này sẽ do chính quyền địa phương quyết định trên cơ sở đánh giá mức độ nhu cầu, tạo thuận lợi cho cả giáo dục và y tế.

“Trong quá trình triển khai thực hiện, không lo y tế với giáo dục tranh nhau gì. Đây là thẩm quyền quyết định của địa phương nên cho y tế cũng tốt, cho giáo dục cũng tốt, đều là phục vụ Nhân dân cả”, Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Trước đó trình tờ trình dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Chính phủ đề xuất miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, từ năm 2027 sẽ thực hiện mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế 100% cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tác động của Quỹ Bảo hiểm y tế khi tăng mức hưởng của các nhóm đối tượng này ước tính khoảng từ 455 tỷ đồng đến hơn 2.738 tỷ đồng, theo tính toán của Chính phủ.

Chính phủ đồng thời đề xuất Quốc hội cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh đây là chính sách mới của Đảng chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm y tế nên cần được Quốc hội cụ thể hóa để có căn cứ pháp lý cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm