Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ hai, 17/11/2025 - 18:07
(Thanh tra) - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, quy định liên quan đến việc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh ở khoang hành khách xe kinh doanh vận tải là để đảm bảo an toàn cho hành khách.
Giải trình về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự chiều 17/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, qua theo dõi thấy một số ý kiến đại biểu Quốc hội băn khoăn về quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giải trình đề xuất xe kinh doanh vận tải phải lắp camera khoang chở khách. Ảnh: P.Thắng
Sửa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự thảo quy định: xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, các quy định liên quan đến việc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải hành khách là để đảm bảo an toàn cho các hành khách trên phương tiện.
“Tất cả dữ liệu liên quan sẽ được bảo vệ theo quy định của luật, ai vi phạm đều bị xử lý”, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định và nêu rõ, dự thảo quy định việc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh tại khoang hành khách, tức là khoang công cộng chứ không phải khoang riêng tư.
Ông cũng nêu thực tế, ở các nước trên thế giới, với loại xe này đều lắp camera giám sát, để phòng ngừa tất cả hoạt động vi phạm pháp luật.
“Nếu các đại biểu thống nhất thông qua, chúng tôi sẽ có quy định cụ thể từng loại phương tiện”, Bộ trưởng cho biết và khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng.
Thảo luận trước đó, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị đánh giá tác động khi đề xuất quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Bởi điều này, theo ông, sẽ ảnh hưởng đến quyền nhân thân.
“Tại sao chúng ta quy định này, có bất cập gì mà quy định như vậy?”, ông Hòa đặt vấn đề và nhấn mạnh phải đánh giá khách quan, khảo sát thực tế, lấy ý kiến tác động.

Đại biểu Quốc hội đại biểu Chu Thị Hồng Thái (đoàn Lạng Sơn). Ảnh: P.Thắng
Chung mối quan tâm, đại biểu Chu Thị Hồng Thái (đoàn Lạng Sơn) dẫn lại thông lệ tại nhiều quốc gia trên thế giới, hình ảnh hành khách được xếp vào nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
Theo đại biểu Thái, họ quy định rất chặt chẽ về phạm vi, mục đích sử dụng, giới hạn thời gian lưu trữ, đồng thời yêu cầu mọi truy cập đều phải được ghi nhật ký để đảm bảo kiểm sát.
Bà nêu dự luật có các quy định về hệ thống thu thập, lưu trữ, chuyển dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh trên phương tiện; quy định về mục đích sử dụng dữ liệu cũng như việc xây dựng, quản lý, bảo đảm an ninh an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân…
Song, nữ đại biểu nhìn nhận vẫn còn khoảng trống liên quan đến nguyên tắc sử dụng hình ảnh tại khoang chở khách - một dạng dữ liệu nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư của hành khách.
Theo bà, dự thảo chưa định rõ chủ thể được quyền truy cập dữ liệu, điều kiện truy cập, cơ chế kiểm soát truy cập, cũng như yêu cầu cấm sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu ngoài phạm vi pháp luật cho phép.
Khoảng trống này có thể dẫn tới lạm dụng, sử dụng sai mục đích hoặc chia sẻ trái phép dữ liệu hình ảnh, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đại biểu nhìn nhận.
Từ đó, bà đề nghị bổ sung theo hướng việc thu thập, ghi, lưu trữ, khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu. Việc này, theo đại biểu, sẽ tạo hàng rào pháp lý bảo đảm quyền riêng tư của lái xe.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với định hướng nâng mức thu nhập được thụ hưởng nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu trường hợp đã kết hôn, người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập dưới 50 triệu đồng/tháng.
Hương Giang
(Thanh tra) - Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách Nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách.
Hương Giang
Đan Quế
Đan Anh
BTT
Minh Nguyệt
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Điểm
Cảnh Nhật
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thái Nam
Lan Anh
Trung Hà
Chu Tuấn
Trần Kiên
Trung Hà
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
B.S