(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các công dân Việt Nam tại Venezuela vẫn an toàn sau trận động đất lớn.
Phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế ngày 17/5, ông Đặng Minh Khôi - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao) cho biết vừa qua, người dân Việt Nam trong cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) tại vùng biển của Việt Nam.
Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo quốc tế ngày 17/5, Trung tướng Hoàng Kông Tư - Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra-Bộ Công an cho biết Cơ quan an ninh đang tích cực điều tra việc có hay không hành vi tổ chức đưa tiền để công nhân tham gia các vụ đập phá tài sản vừa qua nhưng đến nay, chưa có thông tin chính thức về hành vi này.
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn.
Tại cuộc họp báo vừa diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm nay (17/5), ông Nguyễn Văn Trung Phó Cục Trưởng Cục Kiểm Ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tình hình diễn biến thực địa tại hiện trường quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vẫn đang hết sức căng thẳng, phía Trung Quốc vẫn hung hăng, tăng cường đe dọa và cản phá với sự gia tăng các tàu quân sự tại khu vực giàn khoan Hải Dương-981.
Những ngày gần đây, Biển Đông lại dậy sóng với sự ngang ngược của Trung Quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.Trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều học giả trong nước và quốc tế đã đưa ra những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.Vietnam+ xin trân trọng giới thiệu đến độc giả bài viết nghiên cứu, thể hiện quan điểm của Đại úy, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh (Phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng) về vấn đề này.
Theo phóng viên TTXVN đang tác nghiệp tại Hoàng Sa, sau nhiều ngày hoạt động trên biển đấu tranh với các hành vi ngang ngược của Trung Quốc khi nước này ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép trên vùng biển của Việt Nam, các lực lượng thi pháp luật trên biển của Việt Nam vẫn kiên cường trụ vững nơi đầu sóng, cương quyết mềm dẻo khôn khéo xử lý các tình huống trên biển, đặc biệt là những hành động mang tính khiêu khích từ phía Trung Quốc.
(Thanh tra) - Sáng 16/5, tại Hà Nội, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Bộ trưởng Liane Thy-keo dẫn đầu trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Sáng 15/5, đúng theo kế hoạch, các biên đội tàu của cảnh sát biển Việt Nam đã tiến vào mục tiêu, nơi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép (Haiyang Shiyou-981). Các tàu Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn tàu để bảo vệ giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Australia ngày 14/5 về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông, hai chuyên gia Malcolm Cook và Elliot Brennan cho rằng động thái này của Trung Quốc là rất đáng lo ngại, thiếu thiện chí và đáng thất vọng.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển (Bộ Quốc phòng), trong ngày 13/5, Trung Quốc sử dụng 86 tàu làm lực lượng hộ tống, bảo vệ cho hoạt động trái phép, xâm phạm của giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó: 2 tàu quân sự (1 tàu Hộ vệ tên lửa số hiệu 534; 1 tàu tuần tiễu săn ngầm mang số hiệu 786); 32 tàu Hải Cảnh; 4 tàu Hải Giám; 4 tàu Hải Tuần; 2 tàu Ngư chính; 7 tàu kéo cứu hộ; 19 tàu vận tải; 1 tàu dầu, 15 tàu cá vỏ sắt.
(Thanh tra) - Tại buổi chia sẻ thông tin về Biển Đông giữa Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam với các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài sáng ngày 13/5, các đại biểu tham dự bày tỏ quan điểm khẳng định, Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng Luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, các quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông và đang đưa ra những luận điệu lừa dối dư luận.