Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

"Hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn" để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV

Thanh Lương

Thứ bảy, 01/08/2026 - 12:58

(Thanh tra) - Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tập trung thống nhất nhận thức về đường lối đối ngoại Đại hội XIV, tạo nền tảng đổi mới tư duy và cách làm trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Phiên khai mạc toàn thể hội nghị. Ảnh: Hữu Thắng

Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với đầu cầu tại các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước cũng như ngành Ngoại giao.

Theo Bộ trưởng, Hội nghị được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp. Trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới, Đại hội XIV khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao, tạo nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Sau Đại hội XIV, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách mang ý nghĩa chiến lược nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu phát triển 100 năm vào các mốc năm 2030 và năm 2045.

Đại hội XIV cũng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng với quốc phòng và an ninh, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước.

Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ lớn như hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội và con người; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng cho biết, trong hai năm qua, Bộ Ngoại giao đã hợp nhất Ban Đối ngoại Trung ương và tiếp nhận một số nhiệm vụ của Ban Đối ngoại trước đây, vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban, tạo bước phát triển mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối ngoại.

Với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tập trung đánh giá tình hình thế giới và khu vực, kết quả triển khai công tác đối ngoại thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Hội nghị đặt ra hai yêu cầu xuyên suốt. Một là quán triệt đầy đủ đường lối đối ngoại Đại hội XIV. Hai là đổi mới tư duy và cách thức tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Hữu Thắng

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV với tinh thần "Hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn", hội nghị tập trung trao đổi ba nội dung lớn về nhận thức.

Thứ nhất là hiểu đúng đường lối phát triển đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu phát triển 100 năm, các chủ trương của Đại hội XIV cùng những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về mô hình phát triển mới và đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Thứ hai là nhận thức đầy đủ đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Thứ ba là quán triệt sâu sắc các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết công tác đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, một số có ý nghĩa lịch sử.

Đối ngoại đã góp phần cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối của Đảng, tham mưu xử lý các vấn đề mới, phức tạp; phát huy những phương pháp, cách thức; đối ngoại song phương và đa phương được triển khai đồng bộ; ngoại giao phục vụ phát triển, đối ngoại đa phương, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh sự và bảo hộ công dân có nhiều đóng góp thiết thực.

Việc sắp xếp lực lượng đối ngoại có bước chuyển quan trọng, nhất là việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và xây dựng như việc khai thác một số khuôn khổ quan hệ; việc chuyển hóa chủ trương, cam kết thành dự án, chương trình; năng lực nghiên cứu, dự báo, dữ liệu, công cụ số…

Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Hội nghị sẽ tập trung trao đổi năm nhóm nhiệm vụ lớn, đó là: tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại; đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại; đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng ngành và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 81 năm ngoại giao cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và toàn ngành, đối ngoại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phát triển toàn diện ở tầm cao mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đường lối đã rõ, việc cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và có kết quả cụ thể

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đường lối đã rõ, việc cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và có kết quả cụ thể

(Thanh tra) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn ngành Ngoại giao và các lực lượng làm công tác đối ngoại tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối Đại hội XIV, chuyển các chủ trương, cam kết thành kết quả cụ thể góp phần nâng cao vị thế và phát triển đất nước.

Thanh Lương

13:50 01/08/2026
"Hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn" để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV

"Hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn" để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV

(Thanh tra) - Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tập trung thống nhất nhận thức về đường lối đối ngoại Đại hội XIV, tạo nền tảng đổi mới tư duy và cách làm trong giai đoạn mới.

Thanh Lương

12:58 01/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm