Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Lương
Thứ ba, 02/12/2025 - 20:40
(Thanh tra) - Chiều 2/12, trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng thuộc Tổng thống Liên bang Nga đã tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Đại diện Thanh tra Chính phủ và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng thuộc Tổng thống Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: P.A
Chuyến tham quan mở đầu hành trình thăm Việt Nam, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử và mối quan hệ gắn bó giữa hai nước. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên trong chương trình làm việc của Đoàn tại Việt Nam, diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở.
Đại tá Đinh Xuân Hòa, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trực tiếp tiếp đón và giới thiệu với Đoàn về những mốc son lịch sử của quân và dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc.
Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Mironov Dmitry thăm Việt Nam và dự lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tham nhũng giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga.
Ông nhấn mạnh vai trò của Liên Xô (nay là Liên bang Nga), người bạn lớn đã luôn đồng hành cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất.
Trong suốt hành trình chiến đấu và dựng xây đất nước, Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ quý báu cả về vật chất, kỹ thuật và tinh thần từ Liên Xô. Đó là tình cảm thủy chung, là nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc, theo Đại tá Đinh Xuân Hòa.
Phần giới thiệu về quan hệ quốc tế trong lịch sử quân sự Việt Nam được Đại tá Hòa dành thời lượng đáng kể để nói về chiều sâu hợp tác Việt - Nga.
Ông nêu rõ trong kháng chiến chống Mỹ, có rất nhiều chuyên gia, kỹ sư, cố vấn quân sự Liên Xô đã sát cánh cùng Việt Nam. Các khí tài chiến lược như tên lửa phòng không, radar, pháo cao xạ, máy bay, xe tăng… đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của Quân đội Việt Nam, đặc biệt là trong chiến dịch “Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không”.
Nhiều chuyên gia Liên Xô đã vĩnh viễn nằm lại trên đất Việt Nam, điều đó cho thấy tình hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga không chỉ được xây bằng lời nói, mà bằng cả máu xương và sự sẻ chia sâu sắc, theo Đại tá Đinh Xuân Hòa.
Cũng tại đây, Đại tá Đinh Xuân Hòa cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô, phát triển mối quan hệ này thành nền tảng vĩ đại và bền chặt cho các thế hệ sau này.
Thay mặt Thanh tra Chính phủ, cơ quan chủ trì đón tiếp Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Trần Trung Sơn cho rằng các hoạt động giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử là điểm tựa quan trọng để tăng cường hiểu biết, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng cũng là một trong điểm nhấn trọng tâm chuyến thăm lần này.
Ông nhấn mạnh, việc Đoàn cấp cao Nga dành thời gian tham quan Bảo tàng trong ngày đầu tiên mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sự tôn trọng quá khứ và sự coi trọng mối quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga trước thềm các hoạt động hợp tác quan trọng.
Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Mironov Dmitry cùng các thành viên Đoàn Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao giá trị lịch sử, truyền thống quân sự Việt Nam trong chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Kết thúc chuyến tham quan, hai bên đều nhận định rằng việc cùng nhìn lại lịch sử là cách tốt nhất để hiểu nhau sâu sắc hơn, qua đó tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước Việt Nam - Liên Bang Nga nói chung, giữa hai cơ quan Thanh tra Chính phủ và Cơ quan Công vụ, Nhân sự và Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga nói riêng.
Một số hình ảnh Đoàn cấp cao Nga tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: P.A




Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
(Thanh tra) - Chiều 3/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Thư Ký
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà