Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công ước Hà Nội – Dấu ấn mới của Việt Nam trong ngoại giao đa phương

Trí Vũ

Thứ hai, 06/10/2025 - 14:06

(Thanh tra) - "Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng, cũng như để văn kiện quan trọng này mang tên Công ước Hà Nội, là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của đất nước", Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhận định ngày 6/10.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trong suốt quá trình thương lượng, Việt Nam luôn kiên định quan điểm bảo vệ lợi ích quốc gia gắn với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Ảnh: BNG

Công ước Hà Nội - Thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn Việt Nam

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng phức tạp, trở thành mối đe dọa xuyên biên giới, Việt Nam đã sớm nhận thấy tầm quan trọng của việc hình thành một khuôn khổ pháp lý quốc tế để phối hợp hành động. Ngay từ năm 2019, khi Liên hợp quốc khởi xướng tiến trình xây dựng Công ước, Việt Nam đã tích cực ủng hộ và chủ động tham gia đàm phán.

Từ năm 2022 đến 2024, dưới sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Đoàn công tác liên ngành gồm Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng nhiều cơ quan liên quan đã tham dự đầy đủ 8 vòng đàm phán. Việt Nam không chỉ đóng góp về nội dung mà còn đảm nhiệm vai trò điều phối một số điều khoản quan trọng, thể hiện tinh thần xây dựng, trách nhiệm và cầu thị.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trong suốt quá trình thương lượng, Việt Nam luôn kiên định quan điểm bảo vệ lợi ích quốc gia gắn với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là việc bảo đảm các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ, tuân thủ luật pháp quốc tế. Chính những đóng góp thực chất này đã góp phần hoàn thiện một Công ước mang tính bao trùm, phù hợp với lợi ích và khung pháp lý của các quốc gia thành viên.

Không chỉ đóng vai trò tích cực trong quá trình đàm phán, Việt Nam còn thành công trong vận động để Hà Nội được chọn là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước, qua đó để văn kiện quốc tế này mang tên “Công ước Hà Nội” – một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong hoạt động đối ngoại đa phương.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, chiến dịch vận động này được tiến hành ngay sau khi Công ước được thông qua, kéo dài trong suốt ba tháng cuối năm 2024 với nhiều hoạt động ngoại giao đồng bộ, linh hoạt tại các thủ đô và tổ chức quốc tế chủ chốt. Nỗ lực đó đã nhận được sự đồng thuận cao của cộng đồng quốc tế.

Việc đăng cai sự kiện mang tầm Liên hợp quốc không chỉ khẳng định uy tín và năng lực tổ chức của Việt Nam, mà còn thể hiện vai trò là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong hệ thống đa phương toàn cầu.

Theo kế hoạch, Lễ mở ký tại Hà Nội sẽ được tổ chức trang trọng, đúng chuẩn quốc tế, dự kiến thu hút ít nhất 40 quốc gia tham dự và ký kết, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, tập đoàn công nghệ, giới nghiên cứu và truyền thông. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Việt Nam sẽ chủ trì diễn đàn thảo luận về các trụ cột hợp tác của Công ước, hỗ trợ các nước hoàn thiện pháp lý nội bộ và tăng cường kết nối an ninh mạng toàn cầu.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua 'Công ước Hà Nội' về tội phạm mạng. Ảnh: VGP

Cơ hội mở rộng hợp tác và quảng bá hình ảnh Việt Nam

Việc tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội mang lại nhiều cơ hội chiến lược cho Việt Nam. Trước hết, đây là dịp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, tiếp cận các nguồn lực, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý từ các quốc gia phát triển.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực khác, góp phần nâng cao năng lực thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng và tội phạm phi truyền thống. Quan trọng hơn, sự kiện này còn là dịp quý báu để quảng bá hình ảnh một Việt Nam an toàn, năng động, hiếu khách và đậm đà bản sắc văn hóa đến với bạn bè quốc tế.

“Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự giải quyết thách thức an ninh mạng. Chỉ bằng hợp tác và chia sẻ, chúng ta mới bảo vệ được không gian mạng an toàn, lành mạnh cho mọi người,” Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.

Bên cạnh cơ hội, Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách thức không nhỏ trong quá trình thực thi Công ước Hà Nội. Trước hết là yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý, điều tra, xử lý tội phạm mạng, bảo đảm khả năng phối hợp hiệu quả với các đối tác quốc tế.

Thách thức lớn hơn nằm ở yếu tố con người – nền tảng của mọi chính sách. Mỗi cán bộ, mỗi công dân cần nâng cao trình độ, nhận thức, bản lĩnh và năng lực ứng phó để cùng tham gia vào nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng.

Với bản lĩnh, kinh nghiệm và vị thế ngày càng cao, Việt Nam đang chứng minh năng lực đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong xử lý các vấn đề toàn cầu – từ an ninh mạng đến phát triển bền vững. Công ước Hà Nội không chỉ là một văn kiện pháp lý quốc tế, mà còn là biểu tượng của tầm nhìn, trí tuệ và khát vọng vươn ra thế giới của Việt Nam trong thời đại số.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Thư Ký

22:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm