Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chuyến thăm lịch sử khẳng định ưu tiên chiến lược của Việt Nam với Lào và Campuchia

Thanh Lương

Chủ nhật, 08/02/2026 - 10:08

(Thanh tra) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong thời điểm đặc biệt, mang ý nghĩa chính trị và chiến lược sâu sắc, khẳng định sự coi trọng hàng đầu của Việt Nam với quan hệ láng giềng, mở ra nhiều định hướng hợp tác thực chất, lâu dài.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Dương Giang

Chia sẻ về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Campuchia, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh đây là chuyến công tác có ý nghĩa hết sức đặc biệt, cả về thời điểm, quy mô và thông điệp chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2 và ngay sau đó là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngày 6/2.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Việt Nam đối với quan hệ với các nước láng giềng.

Ông cho rằng, điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác là việc tham gia Đoàn đại biểu cấp cao còn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện mức độ tin cậy đặc biệt và quyết tâm chung vì sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam, Lào và Campuchia vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, đối với Lào, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây cũng là chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Lào sau khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội XII, qua đó tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung Việt Nam - Lào.

Theo Bộ trưởng, trong suốt hành trình, Lào và Campuchia đều dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nghi thức đón tiếp ở mức cao nhất, trọng thị và nồng hậu.

Trong vòng 48 giờ tại hai nước, Tổng Bí thư cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tham gia gần 40 hoạt động đối ngoại, với các cuộc hội đàm, hội kiến diễn ra trong không khí thẳng thắn, tin cậy, cởi mở và đạt nhiều kết quả thực chất.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đánh giá rất cao về ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trên nền tảng tin cậy chính trị cao và tình cảm gắn bó đặc biệt, lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận chiến lược quan trọng.

Trước hết, hai bên tái khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Hai bên nhấn mạnh việc phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Một nội dung quan trọng khác là việc làm sâu sắc và cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” được thiết lập từ tháng 12/2025. Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất từ nhận thức đến hành động nhằm đưa “gắn kết chiến lược” đi vào thực tiễn, thúc đẩy gắn kết toàn diện giữa chiến lược phát triển, chính sách kinh tế - xã hội, quy hoạch hạ tầng và không gian phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và kết nối địa phương. Đặc biệt, Bản ghi nhớ về việc thành lập Trường Đại học Việt Nam tại Lào là minh chứng rõ nét cho tinh thần hành động khẩn trương, chỉ sau hai tháng kể từ khi có ý tưởng.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược tuyệt đối, tăng cường phối hợp trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, đồng thời triển khai đồng bộ các thỏa thuận đã đạt được, trong đó hợp tác chính trị giữ vai trò định hướng, quốc phòng - an ninh là trụ cột, còn hợp tác kinh tế là lĩnh vực cần tạo đột phá rõ nét.

Đối với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định đây là chuyến thăm đạt được nhiều kết quả hết sức cụ thể và thực chất.

Bên cạnh cuộc họp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến với những lãnh đạo cao nhất của Campuchia.

Hai bên thống nhất coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, củng cố tin cậy chính trị, coi đây là nhân tố cốt lõi, xuyên suốt và giữ vai trò định hướng chiến lược.

Đặc biệt, hai bên đạt được nhận thức chung quan trọng về các nguyên tắc quản lý và giải quyết khác biệt thông qua đối thoại thẳng thắn, xây dựng, tôn trọng lợi ích cốt lõi chính đáng của nhau.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên nhất trí tạo đột phá hợp tác, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD, thúc đẩy kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng, nông nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế biên giới; quốc phòng - an ninh tiếp tục được xác định là trụ cột vững chắc, với quyết tâm giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Một điểm đặc biệt quan trọng mà Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh là cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng: Việt Nam - Campuchia - Lào với sự tham dự của người đứng đầu chính phủ và nghị viện ba nước.

Tại cuộc gặp này đã thống nhất nhiều nội dung mang tính bước ngoặt về tư duy hợp tác, hướng tới kết nối ba nước về kinh tế, khoa học - công nghệ, giao thông, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và kết nối nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Campuchia đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo ba nước trong việc đưa các mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của Nhân dân ba nước, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chuyến thăm lịch sử khẳng định ưu tiên chiến lược của Việt Nam với Lào và Campuchia

Chuyến thăm lịch sử khẳng định ưu tiên chiến lược của Việt Nam với Lào và Campuchia

(Thanh tra) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong thời điểm đặc biệt, mang ý nghĩa chính trị và chiến lược sâu sắc, khẳng định sự coi trọng hàng đầu của Việt Nam với quan hệ láng giềng, mở ra nhiều định hướng hợp tác thực chất, lâu dài.

Thanh Lương

10:08 08/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm