Theo phản ánh của bà Trần Thị Hải (đại diện ủy quyền của ông Võ Ri, địa chỉ thường trú tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), khu đất rộng 2.279,2m2 thuộc thửa số 03, tờ bản đồ số 118, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh có nguồn gốc do ông Võ Văn Hoàng khai hoang từ năm 1981.

Đến tháng 3/2003, ông Hoàng đã chuyển nhượng giấy tay cho ông Đinh Văn Năm. Tháng 9/2003, ông Năm đã chuyển nhượng khu đất này cho ông Võ Ri.

Ngày 27/12/2019, ông Võ Ri đã ủy quyền toàn toàn cho bà Hải toàn bộ diện tích khu đất trên. Ông Võ Ri đã quản lý, sử dụng ổn định, hợp pháp khu đất này từ năm 2003 đến tháng 12/2019 và từ tháng 12/2019 đến nay bà Hải đã trực tiếp quản lý, sử dụng ổn định khu đất mà không có tranh chấp với bất kỳ ai.

leftcenterrightdel
 Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đi qua một phần đất của bà bà Hải đang trực tiếp quản lý, sử dụng. Ảnh: Chu Tuấn

Liên quan đến quá trình xin cấp GCNQSDĐ của ông Võ Ri, theo hồ sơ bà Hải cung cấp, ngày 18/6/2017, ông Võ Ri có đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ gửi UBND huyện Bình Chánh.

Tại đơn này, ngày 29/7/2017, UBND xã Phạm Văn Hai đã xác nhận ngồn gốc sử dụng đất như sau: “Đất do ông Võ Văn Hoàng khai hoang năm 1981 theo diện đi kinh tế mới (ông Hoàng không có đăng ký sổ bộ địa chính 299/TTg). Đến tháng 3/2003, ông Hoàng chuyển nhượng cho ông Đinh Văn Năm. Đến tháng 9/2003, ông Năm chuyển nhượng cho ông Võ Ri. Nay ông Võ Ri đăng ký cấp GCNQSDĐ… hiện chưa được cấp giấy chứng nhận. Thuộc một phần thửa số 77 (TL: 299/TTg), tương ứng một phần thửa số 3 tờ số 118 (BĐĐC), diện tích 2.279,2m2. Không thuộc đất do Nhà nước trực tiếp quản lý… Tình trạng tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất: Hiện không tranh chấp”.

Cũng tại đơn này, ngày 5/7/2018, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bình Chánh cũng đã ký, xác nhận: “Hồ sơ đủ điều kiện, kính trình lãnh đạo”.

Trước đó, ngày 29/7/2017, UBND xã Phạm Văn Hai đã ban hành Báo cáo số 1017/BC-UBND thuyết minh về nguồn gốc, pháp lý, quán trình sử dụng đất của ông Võ Ri trên địa bàn ấp 2, xã Phạm Văn Hai gửi UBND huyện Bình Chánh.

Theo đó, UBND xã Phạm Văn Hai báo cáo: Theo bản đồ 299/TTg, vị trí khu đất thuộc một phần thửa số 77, tờ bản đồ số 7 (không có ai đăng ký kê khai). Theo bản đồ địa chính 2005, vị trí khu đất thuộc thửa 03 tờ bản đồ số 118; đất do ông Võ Ri kê khai đăng ký…

UBND xã Phạm Văn Hai cũng xác nhận pháp lý khu đất là không thuộc đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký xin cấp GCNQSDĐ đến nay đã 6 năm, ông Võ Ri vẫn chưa nhận được thông tin trả lời từ UBND huyện Bình Chánh về việc cấp GCNQSDĐ mặc dù hồ sơ đã được Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bình Chánh tiếp nhận và xác nhận đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ.

leftcenterrightdel
Ngày 12/9/2024, PV Báo Thanh tra đã liên hệ với UBND xã Phạm Văn Hai để tìm hiểu vụ việc. Ảnh: Chu Tuấn 

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, bà Trần Thị Hải cho biết, ngày 27/12/2019, tại Văn phòng Công chứng Đầm Sen, bà Hải và ông Võ Ri đã lập hợp đồng hứa mua - hứa bán đối với khu đất nêu trên. Cùng ngày, cũng tại Văn phòng Công chứng Đầm Sen, ông Võ Ri đã làm văn bản ủy quyền cho bà Hải thực hiện các thủ tục pháp lý đối với thửa đất này.

Bà Hải cho biết thêm: Tôi đã liên hệ với nhiều cơ quan, chính quyền địa phương để đề nghị giải quyết việc cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ chính quyền hay cơ quan chức năng về vụ việc…

Ngày 12/9/2024, PV Báo Thanh tra đã liên hệ với UBND xã Phạm Văn Hai và UBND huyện Bình Chánh để tìm hiểu vụ việc cũng như để lại nội dung tác nghiệp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn