Trù dập một đảng viên, giáo viên

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, cô giáo Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Phiệt vì đấu tranh trước những tiêu cực của trường này mà bị “thù ghét”, tìm cách “xử lý”.

Đầu tiên, ngày 25/9/2019, các ông Nguyễn Hữu Thanh, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bảo Thắng; Hoàng Minh Đức, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bảo Thắng và ông Nguyễn Ánh Dương, chuyên viên Phòng GD&ĐT đã lập biên bản làm việc xác minh một số nội dung phản ánh bà Phạm Thị Thanh Thủy có các phát ngôn không đúng mực, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Đây là buổi làm việc “tự phát” vì không ai được giao làm việc này. Thậm chí, trong biên bản làm việc, sau khi đã thống nhất nội dung với cô giáo Thủy còn được ghi thêm phần nội dung để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng cô giáo Thủy không hề hay biết.

Từ căn cứ biên bản làm việc đó, Trường Tiểu học Bản Phiệt ra Quyết định số 39 ngày 1/10/2019 để thi hành kỷ luật cô giáo Thủy bằng hình thức khiển trách.

Cũng từ kỷ luật khiển trách của trường, ông Trần Minh Sáng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng (nay là Bí thư Huyện ủy) đã ra Quyết định số 8934 ngày 14/11/2019 về việc hủy bỏ Danh hiệu “Lao động Tiên tiến” và thu hồi hiện vật, tiền khen thưởng đối với cô giáo Thủy trong năm học 2017 - 2018. Việc thu hồi đã được thực hiện.

Sự việc này còn được UBND huyện Bảo Thắng khẳng định thêm lần nữa tại Quyết định số 554 ngày 23/2/2021: Quyết định số 8934 ngày 14/11/2019 đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục, đã căn cứ vào các quy định của Nhà nước về thi đua khen thưởng, căn cứ Kết luận thanh tra số 05 ngày 21/8/2019 của UBND huyện Bảo Thắng về thanh tra tại Trường Tiểu học Bản Phiệt và Quyết định số 39 ngày 1/10/2019 của Trường Tiểu học Bản Phiệt về việc thi hành kỷ luật đối với viên chức.

Văn bản số 1993 thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng do ông Vũ Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng ký (ông Tuấn mới xin nghỉ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, mặc dù còn 3 năm công tác nữa mới đến tuổi hưu) không bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Phiệt với cô giáo Phạm Thị Thanh Thủy.

Đáng chú ý, ngày 8/12/2021, Trường Tiểu học Bản Phiệt đã phải ban hành Quyết định số 23 về việc hủy bỏ Quyết định số 39 ngày 1/10/2019 về thi hành kỷ luật đối với bà Phạm Thị Thanh Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Bản Phiệt năm 2019 (hiện là giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 1 thị trấn Phong Hải). Lý do: Chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức (chưa có thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền xử lý kỷ luật).

Đến ngày 30/12/2021, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng đã phải ký Quyết định số 11657 để hủy bỏ Quyết định số 8934 ngày 14/11/2019 về việc hủy bỏ Danh hiệu “Lao động Tiên tiến” và thu hồi hiện vật, tiền khen thưởng đối với cô giáo Thủy trong năm học 2017 - 2018. Lý do: Ngày 8/12/2021, Trường Tiểu học Bản Phiệt đã phải ban hành Quyết định số 23 về việc hủy bỏ Quyết định số 39 ngày 1/10/2019 về thi hành kỷ luật đối với bà Phạm Thị Thanh Thủy.

Như vậy, rõ ràng cả hệ thống chính trị tại huyện Bảo Thắng từ Bí thư Huyện ủy đến Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Phiệt đã có dấu hiệu trù dập cô giáo Thủy, một đảng viên thuộc diện Thường vụ Huyện ủy quản lý trong nhiều năm qua, cho đến năm 2022 thì sự việc đã được sáng tỏ.

leftcenterrightdel
Ông Trần Minh Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Thắng phải là người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này kể từ khi còn là Chủ tịch UBND huyện đã ký rất nhiều văn bản giải quyết liên quan đến cô giáo Thủy. Ảnh: ND

Có nên để những cán bộ này khoác lên mình chiếc áo công vụ?

Mới đây, ngày 28/1/2022, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã có văn bản trả lời Báo Thanh tra cho biết: Sau khi các cơ quan, đơn vị thu hồi, hủy bỏ các văn bản, quyết định hành chính ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, ngày 8/12/2021, bà Phạm Thị Thanh Thủy đã có đơn tự nguyện xin rút toàn bộ nội dung tố cáo.

Trước đó, ngày 30/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4608 về việc đình chỉ giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

Kết quả đã rõ, tuy nhiên không có cá nhân hay tập thể nào bị xử lý trách nhiệm, mặc dù trước đó đã trù dập bất thành một đảng viên và khiến cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều lần phải vào cuộc chỉ đạo xử lý quyết liệt nhưng vẫn bị các đơn vị “qua mặt”.

Quay trở lại sự việc, trước việc làm của huyện Bảo Thắng với mình, cô giáo Thủy đã nhiều lần gửi đơn thư lên lãnh đạo tỉnh Lào Cai để khiếu nại cũng như cầu cứu.

Ngày 24/6/2020, Tỉnh ủy Lào Cai đã có Văn bản số 4240 giao Huyện ủy Bảo Thắng chỉ đạo UBND huyện rà soát lại quá trình thực hiện và kết quả cuộc thanh tra theo thẩm quyền tại Trường Tiểu học Bản Phiệt về nội dung kết luận vụ việc của bà Phạm Thị Thanh Thủy.

UBND huyện Bảo Thắng phản hồi là việc làm của đơn vị này vẫn đúng trình tự quy định của pháp luật. Việc làm đúng khi đó để rồi sau phải thu hồi hủy quyết định với lý do chưa đúng, tức là báo cáo sai với Tỉnh ủy Lào Cai.

Tiếp đến, ngày 8/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 359 giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát lại trình tự, thủ tục kỷ luật và việc hủy bỏ danh hiệu thi đua, thu hồi hiện vật khen thưởng năm học 2017 - 2018 đối với cô giáo Thủy, có văn bản trả lời cho cô giáo Thủy và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2021.

Mãi đến ngày 18/8/2021, Giám đốc Sở Nội vụ là ông Nguyễn Văn Minh mới có Báo cáo số 1061 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc giải quyết vụ việc cô giáo Thủy.

Ngày 26/10/2021, ông Nguyễn Văn Minh đã có Thông báo số 249 về việc thu hồi Văn bản 1061 trước đây đã ban hành với lý do đã sử dụng Biên bản làm việc “tự phát” ngày 25/9/2019.

Như vậy, Giám đốc Sở Nội vụ chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu một ngành của tỉnh.

Còn lãnh đạo UBND huyện Bảo Thắng là ông Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy (trước đó là Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng) là người ký nhiều văn bản bác bỏ các khiếu nại, tố cáo của cô giáo Thủy cũng như các văn bản báo cáo cấp trên với nội dung không đúng thực tế, là người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này. 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Nam Dũng - Thành Nam