00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ chiếm đất nhà ông Cao Văn Phương: Công trình vi phạm đã được tháo dỡ

Chính Bình

Thứ sáu, 21/03/2025 - 20:48

(Thanh tra) - Sau khi Báo Thanh tra đăng tải loạt bài phản ánh về hành vi quây tôn chiếm đất của nhà ông Cao Văn Phương tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, UBND xã Hải Bối đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm.

Những tấm tôn quây và dựng trong phần đất được lực lượng chức năng đưa về UBND xã niêm phong, quản lý. Ảnh: CB

Tháo dỡ công trình vi phạm

Sáng ngày 21/3, tại thửa đất khu vực dốc đê xóm 4 đi Trường Tiểu học Hải Bối (đất nhà ông Cao Văn Phương), lực lượng chức năng UBND xã Hải Bối đã tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm của ông Đàm Văn Dũng (ở Thanh Am, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) là người đã quây tôn, chiếm đất của gia đình ông Phương.

Buổi tháo dỡ, ông Dũng không có mặt, quá trình tháo dỡ diễn ra thuận lợi. Những tấm tôn quây và dựng trong phần đất được lực lượng chức năng đưa về UBND xã niêm phong, quản lý.

Ông Nguyễn Hữu Toản - Chủ tịch UBND xã Hải Bối cho biết, sau khi báo chí phản ánh, UBND xã đã chỉ đạo tháo dỡ công trình vi phạm, giữ nguyên hiện trạng. Việc tranh chấp đất giữa nhà ông Phương và ông Dũng phải đưa ra tòa án quyết định.

“Vụ việc đang tranh chấp, bất kể nhà nào kể cả có sổ đỏ cũng không được quyền xây dựng hay quây tôn. UBND xã sẽ không bàn giao đất cho nhà nào cho đến khi có quyết định của tòa”, ông Toản khẳng định khi phóng viên hỏi về việc có thể tiếp diễn tình trạng tái lấn chiếm đất.

Trước đó, Báo Thanh tra nhận được phản ánh việc gia đình ông Cao Văn Phương có mảnh đất sử dụng ổn định từ nhiều năm trước ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nguồn gốc thửa đất gia đình ông Phương nhận chuyển nhượng của gia đình ông Vũ Thế Tịnh và gia đình bà Nguyễn Thị Loan, bỗng dưng năm 2022, có đối tượng lạ mặt đến quây tôn, chiếm đất của gia đình ông suốt từ đó đến nay nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.

Sau khi phóng viên vào cuộc xác minh, ngày 3/12/2024, UBND xã Hải Bối ký ban hành Báo cáo số 427/BC-UBND xác định: “Ông Đàm Văn Dũng ở Thanh Am, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội là người đã quây tôn, chiếm đất của gia đình ông Phương”.

Ngày 5/12/2024, UBND xã Hải Bối đã ban hành Thông báo số 366/TB-UBND, yêu cầu ông Dũng tự giác tháo dỡ, di chuyển toàn bộ công trình, tài sản, vật kiến trúc ra khỏi thửa đất nhà ông Phương, xong trước ngày 31/12/2024. Quá thời hạn, nếu ông Dũng không tự ý tháo dỡ, thu dọn thì UBND xã Hải Bối sẽ thiết lập hồ sơ vi phạm và báo cáo UBND huyện Đông Anh xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, hơn 3 tháng kể từ ngày UBND xã Hải Bối ban hành văn bản thông báo, ông Dũng không tự giác, nên UBND xã Hải Bối buộc phải tổ chức tháo dỡ.

Cơ quan Công an cần vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của ông Dũng

Theo báo cáo số 427/BC-UBND của UBND xã Hải Bối, để chứng minh quyền sử dụng đất đang tranh chấp với nhà ông Cao Văn Phương là hợp pháp, ông Đàm Văn Dũng đã cung cấp cho UBND xã Hải Bối một số tài liệu, tuy nhiên, các tài liệu ông Dũng giao nộp có dấu hiệu giả mạo.

Theo đó, Biên bản thỏa thuận giao quản lý sử dụng diện tích khu vực Lò Bượm giữa các ông, bà: Bên giao là ông Lê Văn Bẩy và bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ tại thôn Hải Bối; Bên nhận là ông Đàm Văn Dũng, được xác lập ngày 16/6/2007 có chữ ký xác nhận của ông Nguyễn Hữu Thụ (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối, giai đoạn 2010-2020). Tuy nhiên, tại buổi làm việc xác minh của UBND xã Hải Bối, ông Thụ khẳng định mình bị giả mạo chữ ký, vì năm 2010 ông mới được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã trong khi biên bản thỏa thuận có chữ ký của ông lại ghi năm 2007.

Nhân định về vụ việc, luật sư Mai Hùng Thịnh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Mekong Việt Nam, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho rằng, vụ việc không chỉ là tranh chấp đất đai thông thường mà còn có dấu hiệu cấu thành tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo luật sự Mai Hùng Thịnh, cơ quan Công an cần vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của ông Dũng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong vụ việc tranh chấp đất đai, tránh bỏ lọt tội phạm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ III: Sai phạm nhìn từ góc độ pháp lý

Kỳ III: Sai phạm nhìn từ góc độ pháp lý

(Thanh tra) - Liên quan đến công tác tuyển sinh sai đối tượng là các học sinh tại trường PTDTNT THCS và THPT DTNT tỉnh, THPT DTNT Ngọc Lặc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đang được dư luận quan tâm, đặc biệt là vụ việc xảy ra tại huyện vùng cao Quan Hóa, một số cán bộ đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giam. Để có góc nhìn pháp lý, khách quan, đa chiều về vụ việc, phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với luật sư Trịnh Ngọc Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Ninh Hoàng Gia về vụ việc này.

Văn Thanh

16:00 22/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm