Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ chiếm đất nhà ông Cao Văn Phương: UBND xã Hải Bối “lộ” nhiều điểm bất thường

Chính Bình

Thứ hai, 10/03/2025 - 15:53

(Thanh tra) - Theo báo cáo UBND xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội xác định, ông Đàm Văn Dũng ở Thanh Am, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội là người đã quây tôn, chiếm đất của gia đình ông Cao Văn Phương. Tuy nhiên đến nay, vụ việc chiếm đất nhà ông Phương chưa được xử lý dứt điểm.

UBND xã Hải Bối “lộ” nhiều điểm bất thường. Ảnh: CB

UBND xã Hải Bối quanh co, né tránh thông tin vụ việc

Ngày 5/12/2024, UBND xã Hải Bối đã ban hành Thông báo số 366/TB-UBND, yêu cầu ông Dũng tự giác tháo dỡ, di chuyển toàn bộ công trình, tài sản, vật kiến trúc ra khỏi thửa đất nhà ông Phương, xong trước ngày 31/12/2024. Quá thời hạn, nếu ông Dũng không tự ý tháo dỡ, thu dọn thì UBND xã Hải Bối sẽ thiết lập hồ sơ vi phạm và báo cáo UBND huyện Đông Anh xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 tháng kể từ ngày UBND xã Hải Bối ban hành văn bản thông báo, ông Dũng vẫn chưa tự giác tháo dỡ. Còn phía chính quyền địa phương lại tỏ ra quanh co và né tránh trả lời báo chí về vụ việc.

Để tìm hiểu thông tin về việc xử lý công trình vi phạm của ông Dũng, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Hữu Toản - Chủ tịch UBND xã Hải Bối. Sau nhiều lần cố gắng liên lạc, ông Toản giao ông Lê Tư Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã trả lời thông tin.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch xã liên tục báo bận và giao bà Nga - cán bộ tư pháp xã để làm việc.

Khi liên hệ với bà Nga, cán bộ này tỏ ra gắt gỏng khi phóng viên đặt câu hỏi về quy trình xử lý vụ việc chiếm đất của ông Dũng.

“Chị không trả lời được nội dung. Chị làm sao mà trả lời được câu hỏi. Chị chỉ có thể trao đổi với em nội dung chị được giao thôi”, bà Nga gay gắt nói.

Tiếp tục, bà Nga yêu cầu phóng viên gặp ông Nguyễn Duy Phùng - cán bộ bộ phận Một cửa của UBND xã tìm hiểu thông tin. Tại buổi làm việc, ông Phùng cho biết vụ việc đang được tiến hành xử lý và hẹn phóng viên sau một tuần sẽ trả lời đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, sau một tuần, phóng viên liên hệ thì cán bộ này lại khất lần, không trả lời và sau đó không liên lạc được.

Nhiều năm gửi đơn lên UBND xã Hải Bối đòi quyền lợi, ông Cao Văn Phương - người bị chiếm đất - chia sẻ, ông thiết tha đề nghị UBND xã giải quyết giúp gia đình lấy lại mảnh đất hợp pháp của gia đình, phá bỏ hàng rào để gia đình có quyền sử dụng mảnh đất bị chiếm giữ bất hợp pháp nhiều năm qua.

Không hiểu vì động cơ, mục đích gì, ông Dũng khai chỉ nhận chuyển nhượng 240m2 đất nhưng lại ngang nhiên quây tôn, chiếm dụng toàn bộ thửa đất hơn 800m2 của nhà ông Phương? Ảnh: CB

Không đơn thuần chỉ là chiếm đất

Theo báo cáo của UBND xã Hải Bối, để chứng minh quyền sử dụng đất của mình là hợp pháp, ông Dũng đã cung cấp cho UBND xã Hải Bối một số tài liệu, tuy nhiên, các tài liệu ông Dũng giao nộp có dấu hiệu giả mạo, không đúng thực tế.

Cụ thể, chữ ký trên tài liệu ông Dũng giao nộp được ông Nguyễn Hữu Thụ (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối, giai đoạn 2010-2020) khẳng định là giả mạo (thời điểm 2007, ông Thụ chưa phải là Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối). Ông Thụ cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi giả mạo chữ ký của ông để trục lợi: “Tôi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối từ tháng 5/2010 đến tháng 8/2020. Biên bản thỏa thuận giao quản lý sử dụng diện tích khu vực Lò Bượm giữa các ông, bà: Bên giao là ông Lê Văn Bẩy và bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ tại thôn Hải Bối; Bên nhận là ông Đàm Văn Dũng, được xác lập ngày 16/6/2007, trước thời điểm tôi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối... Trong biên bản này có chữ ký, có con dấu và đóng dấu tên Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thụ. Tôi khẳng định chữ ký trong biên bản là chữ ký giả mạo chữ ký của tôi”.

Nhận định về vụ việc trên, luật sư Mai Hùng Thịnh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Mekong Việt Nam, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho hay, dưới góc độ pháp lý, các hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định dân sự mà còn có thể cấu thành tội phạm hình sự liên quan đến gian lận, sử dụng giấy tờ giả trong giao dịch dân sự, hành vi bị luật pháp nghiêm cấm.

Theo quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả để thực hiện hành vi trái pháp luật, theo điều luật này, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy thuộc vào mức độ và tình tiết của vụ việc.

Theo luật sư Mai Hùng Thịnh, mặc dù đã có thông báo từ UBND xã Hải Bối, yêu cầu ông Đàm Văn Dũng tháo dỡ các công trình trên đất nhà ông Cao Văn Phương, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chính quyền địa phương lại quanh co, né tránh và không cung cấp thông tin rõ ràng về việc xử lý vụ việc. Đây là biểu hiện của sự thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, các tài liệu mà ông Đàm Văn Dũng cung cấp để chứng minh quyền sử dụng đất có dấu hiệu giả mạo, vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật dân sự và hình sự. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của gia đình ông Cao Văn Phương, mà còn gây mất lòng tin vào sự công bằng và minh bạch trong quản lý đất đai của chính quyền địa phương.

Đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc một cách nghiêm minh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Cao Văn Phương và khôi phục niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.

Trọng Tài

11:02 02/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm