Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhóm PV
Chủ nhật, 16/08/2020 - 17:41
(Thanh tra)- 7 căn nhà ở thấp tầng tại ô đất ký hiệu TT1 tại Dự án Khu chức năng hỗn hợp, gồm khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, nhà ở thấp tầng và nhà trẻ, địa chỉ 190 Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên được hợp khối thành 1, xây dựng sai so với giấy phép xây dựng. Tuy nhiên cán bộ phụ trách xây dựng tại UBND phường Việt Hưng cho biết không có hồ sơ xử lý vi phạm xây dựng.
Trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát được xây dựng sai giấy phép xây dựng. Ảnh: PV
Ngày 20/11/2018, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 103/GPXD cho Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng được phép xây dựng các công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu chức năng hỗn hợp, gồm khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, nhà ở thấp tầng và nhà trẻ tại phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên.
Các công trình được xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 103/GPXD, gồm: Công trình 1 là công trình nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, có số tầng 25 tầng và 2 tầng hầm; công trình 2 đến số 22 là 21 căn nhà ở thấp tầng tại các ô đất ký hiệu TT1, TT2, TT3; công trình số 23 là công trình nhà trẻ, mẫu giáo.
Theo ghi nhận của phóng viên, 7 căn nhà ở thấp tầng tại ô đất ký hiệu TT1, hiện là trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát phía bên trong đã được hợp khối thành 1 là sai so với Giấy phép xây dựng số 103/GPXD và bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng dự án. Một căn nhà ở thấp tầng chỉ có diện tích khoảng 80m2.
Hiện, công trình sai phép treo biển trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát, trên tầng 2 đang được treo băng rôn cho thuê mặt bằng tầng 1, tầng 2, liên hệ qua số điện thoại 0982075607.
Qua số điện thoại 0982075607, một người xưng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát cho biết, tầng 3, tầng 4 làm văn phòng của công ty. Tầng 1, tầng 2 thì công ty không có nhu cầu sử dụng đến nên đang muốn cho thuê với giá 120 triệu đồng. Tổng diện tích cả sàn tầng 1 và tầng 2 vào khoảng 520m2. Khách hàng có nhu cầu thuê để làm văn phòng thì sẽ được ký hợp đồng thuê trực tiếp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát. Toàn bộ những toà nhà này là Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát đã mua, xây và sử dụng làm văn phòng.

Phía bên trong 7 căn nhà ở thấp tầng ở ô đất ký hiệu TT1 của dự án được hợp khối thành 1. Ảnh: PV
Để làm rõ vi phạm xây dựng tại công trình nêu trên, phóng viên đã liên hệ với UBND quận Long Biên, UBND phường Việt Hưng. Tuy nhiên, cán bộ phụ trách xây dựng phường Việt Hưng cho biết mới nhận công tác tại phường, trong hồ sơ nhận bàn giao không có hồ sơ xử lý vi phạm xây dựng đối với các công trình này.
Do vậy, phóng viên đã phản ánh, đề nghị cán bộ phụ trách xây dựng phường và ông Nguyễn Kim Ánh, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, chúng tôi không nhận được hồi âm.

Công trình được treo băng rôn cho thuê. Ảnh: PV
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh tra, Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát là đơn vị mới được nhắc đến với vai trò nhà thầu thi công tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người thương vong khi lưu thông qua tuyến đường này.
Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định, việc đơn vị thi công không có biển cảnh báo, dây phản quang và nhân viên điều tiết giao thông tại đoạn đường đang thi công cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra vụ tai nạn này.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát được thành lập cuối tháng 12/2007 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 6,2 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm hai cá nhân có hộ khẩu thường trú ban đầu đều thuộc xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên là ông Vũ Quang Huy nắm giữ 97,5% vốn điều lệ và ông Trần Văn Tiệp sở hữu 0,8%, còn lại 1,6% thuộc về ông Vũ Văn Hoàng. Ông Huy cũng nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc trong nhiều năm liền trước khi giao lại chức vụ Giám đốc cho ông Tiệp vào năm 2014.
Đây cũng là doanh nghiệp từng khiến địa phương “khốn đốn” buộc phải chấm dứt hợp đồng thi công dự án do “không đủ năng lực thi công”, tuy nhiên sau đó bỗng phát triển... thần tốc, liên tiếp trúng nhiều gói thầu có tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ thông tin ở một bài báo khác.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nếu tại cuộc thanh tra Petimex Đồng Tháp, những dấu hiệu bất thường được lần theo qua các hồ sơ, chứng từ và thông tin về hành trình vận chuyển xăng dầu, thì cuộc thanh tra tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina lại là một trong những dấu mốc đặc biệt của công tác thanh tra trong giai đoạn mới.
Nhóm PV
(Thanh tra) - Công tác thanh tra trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở phát hiện, xử lý sai phạm mà hướng tới phòng ngừa, cảnh báo rủi ro và kiến tạo phát triển. Phía sau mỗi kết luận là hành trình đầy cam go, đòi hỏi người cán bộ thanh tra bản lĩnh, trách nhiệm, sự kiên trì trước những thủ đoạn tinh vi và hiểm nguy trong thực tế. Qua các cuộc thanh tra gần đây của Thanh tra Chính phủ, phẩm chất ấy càng được thể hiện rõ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Nhóm PV
Lê Hữu Chính
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S
B.S
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải
Chu Tuấn
Thanh Nhung