Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hà Nội: Dự án tái định cư cho người dân hơn 10 năm không có điện, vì sao?

Công Thắng

Thứ ba, 15/10/2024 - 12:27

(Thanh tra) - Sau khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp Đồng Mai, hàng loạt hộ dân được tái định cư chuyển về sống ở khu đất Dịch vụ 2 Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhưng đã hơn 10 năm, các hộ dân ở đây vẫn chưa được cấp điện sinh hoạt như cam kết, khiến cuộc sống của những người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội được ví như “xóm ốc đảo” vì không điện, không đường giao thông kết nối

Người dân “Xóm Ốc đảo” Đồng Mai 10 năm không có điện

Khu đất dịch vụ Đồng Mai 2 đã hơn 10 năm không điện, không nhà văn hóa, không tổ dân phố, không ánh sáng đèn đường… là thực tế đang diễn ra tại “Xóm Ốc đảo” nhiều không ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ông Trần Đình Thách - một cư dân đang sinh sống tại khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai cho biết, gia đình sinh sống nhiều năm ở khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai, nhưng cũng từng đó thời gian, quận Hà Đông không thực hiện việc đấu nối cấp điện cho các hộ dân nơi đây, khiến con em họ phải học tập dưới ánh đèn dầu suốt thời gian qua.

Cũng theo ông Thách, các hộ dân về đây sinh sống đã nộp đủ số tiền hơn 82 triệu đồng vào ngân sách theo quy định để quận Hà Đông thực hiện việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu đất dịch vụ, đấu nối điện lưới, điện chiếu sáng, làm đường đi vào khu đất dịch vụ…Từ khi nộp tiền đến nay, chính quyền cũng như ngành điện địa phương không thực hiện trách nhiệm đối với người dân ở đây. Điều này khiến các hộ dân ở đây phải sinh sống trong ánh đèn dầu về đêm. Đây là thiệt thòi rất lớn của gia đình ông và của hàng loạt hộ dân khác đang sinh sống tại khu đất dịch vụ 2.

Bà Vũ Thị Tuyết, khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai, bức xúc: Chúng tôi sinh sống ở khu đất dịch vụ từ nhiều năm nay, nộp đủ các loại thuế phí theo quy định. Gia đình tôi đã nộp hồ sơ ra điện lực nhưng vẫn không được cấp điện, đường kết nối giao thông không có, nghĩa trang xen lẫn khu dẫn cư gây ô nhiễm môi trường.

Chị Vũ Thị Tuyết bức xúc vì nơi ở hợp pháp lại không được cấp điện sinh hoạt, khiến con chị phải học dưới ánh đèn dầu

Đưa chúng tôi đi quan sát hiện trạng khu 2, Khu đất dịch vụ Đồng Mai, những người dân ở đây cho biết: Đến nay toàn khu vực đã nộp vào ngân sách Nhà nước khoản tiền đúng quy định, nhưng không hiểu vì lý do gì mà suốt gần 10 năm qua, quận Hà Đông vẫn thiếu quan tâm chỉ đạo các bên hoàn thiện hạ tầng cho người dân như điện, hệ thống nắp hố ga, cây xanh, quy hoạch nghĩa trang... các anh thấy chúng tôi sống ở đây có giống như “ốc đảo” hay không?

Chính quyền địa phương quên… trách nhiệm

Khu đất dịch vụ 2 phường Đồng Mai, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông là chủ đầu tư. Đây là đất bồi thường, tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án cụm công nghiệp Đồng Mai.

Theo đó, Dự án khu đất dịch vụ phường Đồng Mai được bắt đầu thực hiện từ năm 2007, phần thi công hạ tầng, nước sạch, thoát nước, cây xanh và giao thông do 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Vinaconex 21 và Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Sơn Tây thực hiện, riêng phần thi công điện là do đơn vị khác thi công với giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cao điểm triển khai dự án là vào thời điểm ông Bùi Xuân Hà làm Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu từ xây dựng (QLDA - ĐTXD) quận Hà Đông. Thời điểm này hệ thống đường giao thông được trải nhựa 2 lớp, vỉa hè được lát gạch sạch đẹp, cây xanh được trồng mới...Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì dự án đang triển khai thi công thì dừng lại.

Được biết, dự án cụm công nghiệp Đồng Mai đến nay đã được "hô biến" thành dự án Khu đô thị sinh thái Đồng Mai, do công ty Phong Phú là chủ đầu tư. Còn người dân phải di dời nhà cửa, tài sản… để dành đất cho dự án "cụm công nghiệp Đồng Mai" vẫn đang vô cùng vất vả, khi tái định cư đến nơi ở mới lại chưa được trao trả lại điều kiện sinh hoạt cùng ánh sáng điện như trước.

Theo các hộ dân sinh sống tại khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai cho biết, họ đã có đơn thư nhiều lần đề nghị UBND quận Hà Đông giải quyết, nhưng đến nay đường vào khu đất đã được quy hoạch nhưng chưa có, hiện người dân đang phải đi nhờ, điện sinh hoạt hơn 10 năm sinh sống không cấp, cây xanh mới trồng đã chết hàng loạt, hệ thống thoát nước thiếu nắp hố ga, hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động, nhiều cột đèn gãy đổ… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là lúc trời tối...

Thực tế quan sát tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận khu đất này được quy hoạch khá bài bản như: Đường giao thông nội bộ khu đất cơ bản hoàn thiện, hệ thống thoát nước, ô trồng cây xanh, vỉa hè… đất được chia thành từng ô thửa rõ ràng. Nhưng do đầu tư dở dang, hạ tầng của khu đất đã xuống cấp: Hố ga không có nắp, gây nguy hiểm cho người dân đi lại. Hệ thống hạ tầng điện, chiếu sáng bị bỏ hoang, rỉ sét, gãy đổ. Cây xanh chết nhiều; nhiều hộ dân không dám về ở vì cả khu vực vẫn đang sống trong cảnh tăm tối vì chưa được cấp điện.

Hệ thống đèn đường bị đổ gãy, cây xanh chết hàng loạt gây lãng phí nguồn lực đầu tư Nhà nước, ảnh hướng tới sự phát triển kinh tế của địa phương và người dân

Ngày 20/3/2024, UBND phường Đồng Mai đã có Báo cáo số 56/BC-UBND gửi UBND quận Hà Đông và Ban QLDA - ĐTXD quận Hà Đông về tình hình thực hiện hạ tầng kỹ thuật cấp điện, nước, chiếu sáng tại khu đất dịch vụ phường Đồng Mai.

Tại Báo cáo số 56, UBND phường Đồng Mai cũng nêu rõ: “Việc cấp điện chiếu sáng khu đất dịch vụ hiện nay vẫn chưa được cấp”. Để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi được giao đất dịch vụ, UBND phường Đồng Mai đề nghị Ban QLDA - ĐTXD quận Hà Đông sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cấp điện, nước, hệ thống chiếu sáng tại các khu đất dịch vụ trên địa bàn.

Cảnh tối tăm khi đêm về do người dân trên khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai không được cấp điện

Hiện trạng nêu trên đã được báo chí nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trên khu đất dịch vụ Đồng Mai.

Sau khi báo chí vào cuộc phản ánh, ông Phùng Chí Tâm, Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD quận Hà Đông, đã quả quyết: “Ban QLDA - ĐTXD quận Hà Đông sẽ yêu cầu các đơn vị khắc phục, yêu cầu bên nhà thầu thi công sắp xếp, bố trí, cân đối nguồn lực để hoàn thiện phần hạ tầng này trong quý II, III" để đấu nối cấp điện cho các hộ dân”.

Tuy nhiên, cho đến nay đã bước vào những tháng cuối năm 2024, những lời cam kết của ông Phùng Chí Tâm vẫn chưa hề được thực hiện. Phải chăng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân ở khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai đang bị các cấp chính quyền địa phương “xem nhẹ”?

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm