Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Chủ nhật, 01/03/2026 - 16:52
(Thanh tra) - Hàng loạt du thuyền quốc tế liên tiếp cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa dòng khách Âu - Mỹ và Đông Bắc Á quay trở lại mạnh mẽ, tạo cú hích quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng du lịch Quảng Ninh năm 2026.
Du thuyền quốc tế cùng cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho thấy sức hút của điểm đến Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Tùng
Đà phục hồi của phân khúc khách chi tiêu cao được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần nâng tăng trưởng cho du lịch Quảng Ninh, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch năm nay.
Ngay từ ngày đầu năm 2026, du lịch tàu biển tại Quảng Ninh đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi siêu du thuyền Celebrity Solstice cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa theo 3.018 du khách và 1.222 thuyền viên, chủ yếu đến từ châu Âu và châu Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chào đón, tặng quà cho du khách quốc tế ngay khi tàu cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Thanh Tùng
Đà tăng trưởng tiếp tục được nối dài trong dịp Tết Nguyên đán. Từ ngày 17 đến 25/2 (tức mùng 1 đến mùng 9 Tết), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 6 chuyến tàu biển cao cấp, mang theo hàng nghìn du khách quốc tế, chủ yếu từ châu Âu và Hồng Kông (Trung Quốc).
Riêng ngày 17/2, hai tàu Seabourn Encore và Piano Land cùng cập cảng, đưa khoảng 2.400-2.600 du khách đến Hạ Long.
Ngày 19/2, tàu Le Jacques Cartier của hãng Ponant (Pháp) tiếp tục đưa gần 300 khách Âu - Mỹ tham quan vịnh Hạ Long và các điểm văn hóa ven bờ.
Tiếp đó, tàu Adora Mediterranea thực hiện hai chuyến liên tiếp vào ngày 20/2 và 25/2, mỗi chuyến chở khoảng 2.000 khách. Chuỗi đón tàu dày đặc trong cao điểm đầu năm góp phần khẳng định sức hút ổn định của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế.
Bên cạnh các thị trường truyền thống, Quảng Ninh cũng liên tục đón thêm những dòng khách mới. Đầu tháng 2, siêu du thuyền Luminara lần đầu cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo gần 600 du khách và thuyền viên. Du khách đã tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng tỉnh, chợ Hạ Long và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Theo kế hoạch, trong năm 2026 cảng dự kiến đón 8 chuyến tàu Luminara.
Ông Bùi Quang Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết sự kiện Luminara cập cảng không chỉ làm phong phú nguồn khách mà còn khẳng định năng lực đón tàu siêu sang của cảng. Đại diện hãng tàu cũng đánh giá cao hạ tầng giao thông và du lịch đồng bộ của Quảng Ninh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của địa phương trong công tác đón tàu.

Tàu Seabourn Encore cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mở đầu chuỗi chuyến tàu biển cao cấp đầu năm 2026. Ảnh: Thanh Tùng
Trước đó, tàu AIDAdiva của hãng AIDA Cruises (Đức) cũng lần đầu ghé Quảng Ninh, mang theo khoảng 2.000 du khách, trong đó 98% là khách Đức. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường khách châu Âu đang mở rộng trở lại mạnh mẽ.
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trước đây đã từng đón hai tàu khác của hãng này là AIDAbella và AIDAvita (nay đổi tên Blue Dream Melody).
Đà phục hồi hiện nay được xây dựng trên nền tăng trưởng mạnh của năm 2025, khi Quảng Ninh đón hơn 21,28 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu khách quốc tế.
Riêng du lịch tàu biển được xem là “bội thu” với gần 70 chuyến tàu quốc tế và hơn 97.000 lượt khách. Đáng chú ý, tàu Celebrity Solstice đã ba năm liên tiếp (2023 - 2025) chọn Hạ Long làm điểm dừng dịp chuyển giao năm mới.
Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó khoảng 5,2 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỷ đồng. Trong bức tranh chung, phân khúc khách tàu biển tiếp tục được xác định là nhóm mang lại giá trị chi tiêu cao và góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến.
Theo lịch trình, riêng tháng 3/2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 16 chuyến tàu biển quốc tế với 16.000 - 20.000 lượt khách cao cấp Á - Âu.
Kế hoạch cả năm đặt mục tiêu khoảng 75 chuyến tàu với hơn 100.000 lượt khách; trong khi dự báo riêng Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có thể đón tới khoảng 90 chuyến, tương đương khoảng 150.000 lượt khách từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều nước châu Âu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng đón tiếp, làm việc với đối tác nhằm tăng cường kết nối đưa khách quốc tế đến Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Tùng
Một điểm đáng chú ý của mùa tàu biển năm nay là cơ cấu thị trường ngày càng phân hóa rõ. Nhóm khách Âu - Mỹ đi trên các du thuyền cao cấp như Celebrity Solstice, Seabourn Encore hay Le Jacques Cartier có mức chi tiêu cao và thiên về trải nghiệm di sản. Ngược lại, nhóm khách Đông Bắc Á đi theo các tàu quy mô lớn như Piano Land hay Adora Mediterranea tạo lợi thế về quy mô khách và tần suất quay vòng.
Để khai thác hiệu quả dòng khách này, Quảng Ninh đang tập trung làm mới sản phẩm dịch vụ theo hướng phù hợp với khách chi tiêu cao. Các tour tham quan ngắn ngày như city tour Hạ Long, tham quan Bảo tàng - Thư viện tỉnh, trải nghiệm ẩm thực địa phương và các điểm văn hóa tâm linh được thiết kế linh hoạt theo thời gian tàu cập cảng. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh tăng cường liên kết với Tuần Châu, Vân Đồn và các khu nghỉ dưỡng 5 sao nhằm hình thành chuỗi sản phẩm trọn gói.
Theo ông Nguyễn Đình Long, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist tại Quảng Ninh, lợi thế lớn của địa phương là sở hữu hai di sản thế giới gồm vịnh Hạ Long và Yên Tử. Việc một điểm đến có thể mang lại trải nghiệm hai di sản giúp Quảng Ninh có sức cạnh tranh mạnh với khách quốc tế.
"Doanh nghiệp đã xây dựng các tour kết nối hai di sản, đồng thời nghiên cứu khai thác tuyến Bái Tử Long kết hợp sản phẩm du lịch Vân Đồn để mở rộng lựa chọn cho dòng khách tàu biển cao cấp", đại diện Saigontourist tại Quảng Ninh cho biết.
Theo báo cáo, tính riêng 9 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 1.128.000 lượt khách, bằng 116% cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 248.000 lượt (108%).
Tổng thu du lịch đạt khoảng 3.172 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm 2025.
Về các điểm đến, vịnh Hạ Long và đền Cửa Ông cùng đón khoảng 79.000 lượt khách; chùa Cái Bầu đạt khoảng 158.000 lượt; chùa Ba Vàng khoảng 160.000 lượt; Yên Tử dẫn đầu với khoảng 171.000 lượt, tăng mạnh 221% so với cùng kỳ.
Một số điểm khác cũng ghi nhận mức tăng tích cực như Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng khoảng 104.000 lượt, Khu Di tích nhà Trần khoảng 81.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 8.000 lượt, Công viên Sun World Hạ Long khoảng 13.000 lượt.
Đáng chú ý, lượng khách nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái trong dịp này đạt khoảng 35.000 lượt, tăng 135% so với cùng kỳ năm trước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hàng loạt du thuyền quốc tế liên tiếp cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa dòng khách Âu - Mỹ và Đông Bắc Á quay trở lại mạnh mẽ, tạo cú hích quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng du lịch Quảng Ninh năm 2026.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Quảng Ninh dự kiến tổ chức 132 lễ hội truyền thống trong năm nay và đang gấp rút hoàn tất các phương án bảo đảm an toàn và nâng chất lượng phục vụ để đón cao điểm du xuân Bính Ngọ.
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
Thái Nam
Văn Thanh
Chu Tuấn
Đan Quế
T. Minh
Hoàng Hưng
Thu Huyền
Ngô Long
Trang Anh
H.T
Hoàng Hưng
Đan Quế
Đan Quế
Hòa Bình