Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Du lịch Cần Thơ - Hướng tới những mục tiêu phát triển mới

Hữu Anh

Thứ sáu, 02/01/2026 - 10:55

(Thanh tra) - Sau sáp nhập địa giới hành chính, ngành Du lịch Cần Thơ đã mở ra những không gian phát triển mới đầy tiềm năng, với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa TP trở thành trung tâm du lịch quốc tế, là cửa ngõ đón khách của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là hạt nhân liên kết của vùng.

Chợ nổi Cái Răng - điểm đến không thể thiếu đối với du khách khi đến với Cần Thơ. Ảnh: Duy Khôi

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTT&DL) TP Cần Thơ, sau sáp nhập, Cần Thơ đã có tăng trưởng về du lịch ấn tượng trong năm 2025 với gần 11 triệu lượt khách tham quan du lịch, trong đó có khoảng 500 ngàn lượt khách du lịch quốc tế. Lượng khách lưu trú trên địa bàn đạt khoảng 4,9 triệu khách, trong đó có 430 ngàn khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch trong năm 2025 đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

TP cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đón được khoảng 18-19 triệu lượt khách du lịch, đạt mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 trên 10,5%/năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Số lượng cơ sở lưu trú tăng lên khoảng 1.300 cơ sở với trên 25.000 phòng; tạo việc làm cho khoảng 20.000 - 25.000 lao động.

Cần Thơ hiện có hơn 100 khu, điểm, vườn du lịch; hơn 860 cơ sở lưu trú với hơn 14.500 phòng. Không gian phát triển du lịch được mở rộng, không còn bị bó hẹp trong từng địa phương riêng lẻ, giúp du khách có nhiều lựa chọn. Đến Cần Thơ du khách dễ dàng trải nghiệm chuỗi hành trình từ bến Ninh Kiều - biểu tượng của đô thị miền sông nước, chợ nổi Cái Răng đến các vườn sinh thái (Hậu Giang cũ) rồi tiếp tục khám phá du lịch tâm linh và sinh thái biển tại Vĩnh Châu, Cù Lao Dung, Trần Đề (Sóc Trăng cũ). Điều này giúp Cần Thơ kéo dài thời gian lưu trú, thưởng thức ẩm thực của du khách, từ đó góp phần tăng doanh thu từ du lịch.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, cho biết, trong năm 2025, TP tổ chức hàng loạt chương trình hấp dẫn như: Sắc xuân miệt vườn, Đường hoa nghệ thuật xuân Ất Tỵ, Lễ hội Oóc Om Bóc - Ghe Ngo, Lễ hội Văn hóa sông nước… thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham dự.

Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025. Ảnh: Hữu Anh

Cần Thơ cũng tích cực tham gia quảng bá du lịch tại nhiều sự kiện: Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2025; Hội Chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2025 (ITE HCMC 2025); Hội chợ mùa Thu 2025 tại Hà Nội… Ngoài ra, TP cũng tham gia Chương trình khảo sát điểm đến và Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại thị trường trọng điểm Trung Quốc.

Để nâng cao sức hấp dẫn, níu chân du khách, các đơn vị tổ chức, kinh doanh du lịch đang có nhiều hoạt động lồng ghép các yếu tố văn hóa vào sản phẩm, dịch vụ của mình, từ đó mở rộng thêm các lựa chọn để tăng tính hấp dẫn, mới lạ cho du khách.

Bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Cần Thơ, cho rằng: Sau sáp nhập, những sản phẩm liên tuyến có nhiều điều kiện phát triển và được du khách quan tâm hơn. Doanh nghiệp đang tập trung khai thác thế mạnh về văn hóa lịch sử và du lịch sinh thái. Bên cạnh những điểm đến quen thuộc, các tour liên tuyến đã được làm mới bằng việc lồng ghép những nét đặc trưng về văn hóa bản địa như văn hóa Khmer, chùa chiền, lễ hội, và các làng nghề truyền thống để làm đa dạng sản phẩm du lịch.

Chị Châu Anh, một du khách tại Đồng Nai, cho biết, gia đình chị dự định tham gia một tour du lịch cho kỳ nghỉ lễ năm mới 2026 tại TP Cần Thơ. Chị được giới thiệu gói nghỉ dưỡng cho gia đình ngoài ăn nghỉ, tham gia các hoạt động tại TP Cần Thơ như đi chơi bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng khá quen thuộc thì còn được hướng dẫn thăm miệt vườn ở Hậu Giang, thăm chùa, trải nghiệm văn hóa dân tộc Khmer ở Sóc Trăng... Theo chị, lịch trình khá phù hợp với 3 ngày 2 đêm cho tour kết hợp giữa nghỉ dưỡng vừa thăm các điểm đến mới của Cần Thơ.

Chùa Kh'leang mang đậm dấu ấn kiến trúc Khmer, rợp bóng những cây thốt nốt, loài cây gắn liền với đời sống, văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: DL Cần Thơ

Còn theo đại diện truyền thông Cantho Eco Resort thì đơn vị thường xuyên tổ chức những chương trình lô tô show, đờn ca tài tử trong dịp lễ, Tết, cùng với các buổi farm tour về vườn cây ăn trái đặc sản của Phong Điền, nhằm giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa và cuộc sống của miền Tây sông nước.

Doanh nghiệp này cũng ưu tiên hướng dẫn viên là người địa phương vì họ có nền tảng văn hóa vùng miền tốt, nhưng vẫn thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn sâu về văn hóa để nhân viên có thể hiểu và truyền tải thông tin một cách hiệu quả nhất những nội dung cốt lõi và đặc điểm của sản phẩm du lịch đến du khách.

Để góp phần kích cầu du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2026, Cần Thơ tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, tập trung tại Công viên Bến Ninh Kiều, Công viên Sông Hậu và các khu vực lân cận.

Lễ hội nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch và chào mừng năm mới 2026. Giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước; qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ cho biết: Địa bàn TP có hơn 636 cơ sở lưu trú, bao gồm khách sạn từ 1-5 sao và các loại hình lưu trú khác, với gần 15.000 phòng. Dịp này các cơ sở lưu trú sẽ giảm giá từ 10 - 35% cho du khách. Hiện có 21 xã, phường đã lên kế hoạch tham gia lễ hội với nhiều hoạt động đặc thù, góp phần để du khách thêm trải nghiệm phong phú khi đến với lễ hội.

Có thể nói, để phát triển du lịch Cần Thơ nhanh và bền vững, ngành Du lịch TP Cần Thơ cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu của TP Cần Thơ đến năm 2030 đón 18-19 triệu lượt du khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với xây dựng đô thị sông - biển đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa vùng Tây Nam Bộ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Du lịch Cần Thơ - Hướng tới những mục tiêu phát triển mới

Du lịch Cần Thơ - Hướng tới những mục tiêu phát triển mới

(Thanh tra) - Sau sáp nhập địa giới hành chính, ngành Du lịch Cần Thơ đã mở ra những không gian phát triển mới đầy tiềm năng, với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa TP trở thành trung tâm du lịch quốc tế, là cửa ngõ đón khách của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là hạt nhân liên kết của vùng.

Hữu Anh

10:55 02/01/2026
Quảng Trị: Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng đón những vị khách đầu tiên năm 2026

Quảng Trị: Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng đón những vị khách đầu tiên năm 2026

(Thanh tra) - Sáng 1/1, tại khu vực trung tâm đón tiếp khách Phong Nha, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên năm 2026. Sự kiện mang ý nghĩa “xông đất”, khởi đầu cho một năm kỳ vọng bứt phá của ngành du lịch địa phương.

Lê Hữu Chính

16:27 01/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm