Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ năm, 10/07/2025 - 13:50
(Thanh tra) - Nhắc đến Hải Phòng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh hoa phượng đỏ rực rỡ mỗi độ hè về, đến một thành phố cảng sôi động, nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, những năm gần đây, Hải Phòng không chỉ giữ nguyên bản sắc vốn có mà còn "thay da đổi thịt" với nhiều chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Thành phố đang dần khẳng định vị thế là một điểm đến thân thiện, hấp dẫn và hiện đại bậc nhất khu vực phía Bắc.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ du lịch Hải Phòng nhiều nét đổi mới. Ảnh: Kim Thành
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Hoàng Mai cho biết: Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của Hải Phòng trong công cuộc đổi mới chính là hạ tầng đô thị và giao thông. Những con đường ven biển được mở rộng, các công trình giao thông quy mô như cầu Hoàng Văn Thụ, đường bao biển Hạ Long – Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh đã tạo nên một mạng lưới kết nối thuận tiện, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch liên vùng.
Không dừng lại ở đó, thành phố liên tục đầu tư vào cảnh quan đô thị, công viên, không gian công cộng. Quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng được cải tạo thành điểm check-in nổi bật với hệ thống đèn LED hiện đại, hồ Tam Bạc sạch đẹp, lung linh về đêm, tạo cảm giác thư thái cho du khách lẫn người dân địa phương.
Du khách khi đến Hải Phòng ngày nay không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp năng động của một thành phố đang phát triển mà còn cảm thấy dễ chịu bởi môi trường sống trong lành, giao thông quy củ, và sự tiếp đón nồng hậu của người dân.

Du lịch Vịnh Lan Hạ Cát Bà đang được nhiều du khách ưu thích. Ảnh: DN
Vịnh Lan Hạ – một phần của quần đảo Cát Bà, đang ngày càng được du khách quốc tế chú ý, đặc biệt sau khi được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với vẻ đẹp hoang sơ, xanh mát và hệ sinh thái đa dạng, Lan Hạ đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái và khám phá thiên nhiên.
Cùng với đó, đảo Cát Bà cũng đang được đầu tư nâng cấp mạnh mẽ. Hệ thống khách sạn, resort cao cấp mọc lên song song với việc bảo tồn thiên nhiên đã giúp Cát Bà giữ được vẻ đẹp nguyên sơ mà vẫn phục vụ tốt cho nhu cầu nghỉ dưỡng hiện đại. Các tour du lịch khám phá rừng quốc gia, chèo kayak, lặn ngắm san hô hay đạp xe ven biển… ngày càng phong phú, thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước.
Không thể không nhắc đến Đồ Sơn – khu du lịch truyền thống của Hải Phòng. Nay, Đồ Sơn đang khoác lên mình tấm áo mới với các khu nghỉ dưỡng cao cấp, bãi biển được cải tạo sạch đẹp và chuỗi dịch vụ đa dạng. Đặc biệt, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức thường niên vẫn là một trong những điểm nhấn văn hóa độc đáo của miền biển.

Các món hải sản đặc trưng Hải Phòng. Ảnh: KT
Một trong những điểm níu chân du khách khi đến Hải Phòng chính là ẩm thực đặc sắc, mang đậm hồn cốt người dân miền biển. Không cầu kỳ hay xa hoa, ẩm thực Hải Phòng ghi dấu bởi sự tươi ngon, dân dã và phong phú.
Nổi bật nhất có thể kể đến bánh đa cua – món ăn “quốc hồn quốc túy” của thành phố. Bánh đa đỏ kết hợp với nước dùng ngọt thanh từ cua đồng, thêm chút chả lá lốt, giò và rau muống luộc, tạo nên hương vị khó quên. Ngoài ra, các món như nem cua bể, bún tôm, cháo khoái, bánh mì cay Hải Phòng… đều là những trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ lỡ.
Những năm gần đây, thành phố cũng đã khuyến khích phát triển các phố ẩm thực đêm như phố Quang Trung, phố Hồ Sen, phố Lạch Tray, nơi du khách có thể vừa thưởng thức đặc sản vừa cảm nhận nhịp sống về đêm sôi động nhưng an toàn, thân thiện.
Điểm cộng lớn khiến Hải Phòng trở nên “ghi điểm” trong mắt du khách chính là sự thân thiện, chân thành của người dân nơi đây. Người Hải Phòng vốn được biết đến là bộc trực, thẳng thắn nhưng cũng rất trọng nghĩa tình. Những người lái xe, chủ quán ăn, nhân viên khách sạn... đều sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với du khách một cách tự nhiên, không cầu kỳ.
Chị Bùi Thị Hương, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Lần đầu đến Hải Phòng, tôi hơi lo lắng vì hay nghe về tính cách ‘dữ dội’ của người Hải Phòng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, ai cũng nhiệt tình, vui vẻ, đặc biệt là lúc đi chợ Cát Bi hay ăn uống ở phố Lạch Tray, tôi được giới thiệu món ăn ngon mà giá cả lại rất phải chăng.”
Không chỉ người dân, chính quyền thành phố cũng đang nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện. Các chiến dịch "Hải Phòng – thành phố đáng sống", "Nụ cười du lịch", hay việc tăng cường hỗ trợ du khách tại các trung tâm thông tin du lịch đã tạo nên một môi trường du lịch tích cực, nhân văn.

Quang cảnh Khu du lịch Đồ Sơn Hải Phòng. Ảnh: KT
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị du lịch thông minh. Các ứng dụng hỗ trợ du lịch được phát triển, hệ thống bản đồ số, thông tin điểm đến, gợi ý hành trình... đang được tích hợp và dễ dàng truy cập qua điện thoại thông minh.
Song song, thành phố cũng chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch, từ nhân viên khách sạn, hướng dẫn viên, đến cán bộ quản lý đều được nâng cao nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.
Hải Phòng hôm nay không chỉ là thành phố của hoa phượng đỏ, của những bến cảng tấp nập mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người thân thiện. Với những nỗ lực đổi mới không ngừng, du lịch Hải Phòng đang dần khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn, hiện đại và bền vững.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để thư giãn, khám phá và trải nghiệm, Hải Phòng chắc chắn là lựa chọn xứng đáng trong hành trình khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Bài 3: Thành phố có nhiều giải pháp phát triển ngành du lịch hướng đến thân thiện
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.
Hữu Anh
(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Trung Hà
Cảnh Nhật
Vũ Anh
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà