Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ năm, 10/07/2025 - 12:10
(Thanh tra) - Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế – văn hóa lớn của miền Bắc, không chỉ nổi bật với vai trò là thành phố cảng trọng điểm mà còn đang từng bước trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn với những tiềm năng lớn từ vẻ đẹp tự nhiên của biển đảo đến sự phát triển đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, Hải Phòng đã và đang là lựa chọn ưu tiên của hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đến mỗi năm.
Quang cảnh Khu du lịch Cát Bà, Hải Phòng. Ảnh: Duy Nghĩa
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Văn Ngọc cho biết: Nói đến khu du lịch không thể không nhắc đến quần đảo Cát Bà, cái tên đã trở nên quen thuộc với những người yêu thiên nhiên và ưa khám phá. Với hơn 360 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Cát Bà là lớn nhất, nơi đây sở hữu hệ sinh thái đa dạng, rừng và biển đan xen hiếm có trên thế giới. Vịnh Lan Hạ, nằm về phía Nam của vịnh Hạ Long, được ví như một “thiên đường bị lãng quên” với làn nước xanh biếc, hàng trăm đảo đá vôi kỳ vĩ và bãi cát hoang sơ.
Du khách đến với Cát Bà có thể tham gia hàng loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: Chèo thuyền kayak khám phá hang động và làng chài Cái Bèo; lặn ngắm san hô ở vùng biển Vạn Bội; leo núi mạo hiểm ở đảo Khỉ hoặc đỉnh Ngự Lâm; ngắm vườn quốc gia Cát Bà, nơi bảo tồn loài voọc đầu trắng quý hiếm.
Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, Cát Bà cũng đang thay đổi nhanh chóng với hệ thống khách sạn, resort, nhà hàng, tuyến giao thông được đầu tư bài bản. Việc đưa vào khai thác cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Cát Bà và cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, mở ra “cánh cửa” lớn cho du lịch biển đảo phát triển bền vững.

Khu du lịch Đồi Rồng được nhiều du khách ưu thích. Ảnh: KT
Nếu Cát Bà mang vẻ đẹp hoang sơ thì Đồ Sơn lại đậm chất nghỉ dưỡng truyền thống, nơi từng là điểm du lịch nổi tiếng của miền Bắc từ thời Pháp thuộc. Nay, Đồ Sơn đã lột xác ngoạn mục với diện mạo mới: Bãi biển được cải tạo sạch đẹp, các tuyến đường nội thị thông thoáng, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp mọc lên ngày càng nhiều.
Đặc biệt, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức thường niên vào tháng 8 âm lịch là một nét văn hóa độc đáo, thu hút hàng chục ngàn lượt khách mỗi năm. Đây không chỉ là một hoạt động truyền thống mà còn là niềm tự hào của người dân Hải Phòng, phản ánh tinh thần thượng võ, bản sắc văn hóa miền biển.
Bên cạnh đó, Đồ Sơn còn sở hữu những công trình mang giá trị lịch sử – tâm linh như biệt thự Bảo Đại, đền Bà Đế, chùa Hang, mang đến trải nghiệm phong phú cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Trung tâm thành phố Hải Phòng được nhiều du khách lựa chọn du lịch, đây là đô thị hiện đại, văn minh và thân thiện. Ảnh: DN
Không cần đi xa, ngay tại trung tâm thành phố Hải Phòng, du khách cũng có thể cảm nhận được nét hấp dẫn riêng biệt của vùng đất này. Những năm gần đây, chính quyền thành phố đã chú trọng đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo ra không gian du lịch đô thị hiện đại, văn minh và thân thiện.
Quảng trường Nhà hát lớn, với kiến trúc cổ điển kiểu Pháp, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu nhiếp ảnh và kiến trúc. Dọc hai bên sông Tam Bạc là tuyến phố đi bộ sôi động vào mỗi buổi tối, với không gian xanh mát, ánh đèn lung linh và các hoạt động nghệ thuật đường phố. Đây cũng là nơi lý tưởng để khám phá ẩm thực đường phố Hải Phòng – từ bánh mì cay, bánh đa cua, đến các loại chè và đồ uống mát lạnh.
Ngoài ra, Hải Phòng còn có bảo tàng thành phố, chợ Đổ, phố cổ Lương Văn Can – nơi lưu giữ ký ức về một thời kỳ phát triển thịnh vượng, rất phù hợp với khách du lịch yêu thích khám phá lịch sử, văn hóa địa phương.
Theo thống kê từ ngành Du lịch thành phố, chỉ trong nửa đầu năm 2025, Hải Phòng đã đón hơn 7,54 triệu lượt khách, tăng 28,1% so với cùng kỳ, trong đó có hơn 300.000 lượt khách quốc tế – tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố trong mắt bạn bè năm châu.
Nhiều du khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Úc, Mỹ… lựa chọn Hải Phòng như một điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá miền Bắc. Phần lớn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nguyên sơ của Cát Bà, sự hiếu khách của người dân địa phương, và sự thuận tiện trong việc di chuyển từ Hà Nội, Quảng Ninh hay sân bay Cát Bi.
Không chỉ vậy, các sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế như Lễ hội Hoa phượng đỏ, Liên hoan Du lịch biển, các giải chạy marathon quốc tế, hay các hoạt động thể thao mạo hiểm tổ chức tại Cát Bà và Đồ Sơn đang góp phần đưa Hải Phòng lên bản đồ du lịch quốc tế một cách mạnh mẽ.
Điểm nổi bật làm nên “chất riêng” của du lịch Hải Phòng chính là sự thân thiện, cởi mở và chân tình của người dân. Từ người bán hàng rong, lái xe taxi đến nhân viên khách sạn, hướng dẫn viên… đều thể hiện sự chuyên nghiệp nhưng gần gũi, tạo cảm giác thoải mái cho du khách.
Bên cạnh đó, thành phố đang hướng đến mô hình du lịch xanh – thông minh, chú trọng bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa bản địa và phát triển du lịch cộng đồng. Nhiều chương trình đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng cho người làm du lịch được triển khai, đặc biệt là các lớp học tiếng Anh miễn phí cho người dân vùng du lịch.
Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, di tích văn hóa phong phú và sự đầu tư nghiêm túc từ chính quyền địa phương, Hải Phòng đang từng bước khẳng định nơi đây là điểm đến thân thiện và hấp dẫn, không chỉ với khách nội địa mà còn với bạn bè quốc tế.
Trong hành trình khám phá Việt Nam, nếu bạn muốn tìm kiếm một thành phố có đủ biển – núi – văn hóa – ẩm thực – con người thân thiện, thì Hải Phòng chắc chắn là điểm dừng chân đáng giá, đang chờ đón bạn trải nghiệm và khám phá.
Bài 2: Du lịch Hải Phòng nhiều nét đổi mới
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, sáp nhập tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh vẫn ghi nhận hơn 21,28 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt khoảng 57.000 tỷ đồng.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Chiều 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.
Chính Bình
Đông Hà
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng (ghi)
Cảnh Nhật
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền