Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 10/12/2025 - 17:56
(Thanh tra) - Dù đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch Chính phủ giao, Thanh Hóa vẫn còn hơn 30% khối lượng vốn phải hoàn thành trong thời gian rất ngắn còn lại của năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền “tăng tốc – tăng áp”, tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và siết trách nhiệm người đứng đầu để không một đồng vốn nào bị “đọng” lại.
Thanh Hóa tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công: Quyết liệt về đích trong “chặng cuối” 2025. Ảnh: Văn Thanh
Thanh Hóa nỗ lực lớn nhưng vẫn còn hơn 5.999 tỷ đồng vẫn chưa giải ngân
Sáng 10/12, tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Thanh Hóa về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Thanh Hóa đang đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn do Chính phủ giao, đạt 104,4% tính đến 30/11/2025. Đây là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh khối lượng dự án lớn, yêu cầu tiến độ cao và biến động thị trường vật liệu xây dựng.
Tuy nhiên, theo kế hoạch HĐND tỉnh Thanh Hóa giao, tỷ lệ giải ngân mới đạt 66,7%, tương ứng 16.692,3 tỷ đồng tính đến ngày 2/12/2025. So với mốc 11/11/2025, con số này chỉ tăng thêm 668,2 tỷ đồng – mức tăng chưa đạt kỳ vọng của Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm.
Báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các chủ đầu tư: 69/223 chủ đầu tư đã giải ngân hết kế hoạch; 26 chủ đầu tư đạt mức xấp xỉ kế hoạch (trên 93%); 66 chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình toàn tỉnh; đặc biệt, 18 chủ đầu tư còn “đọng” 5.999 tỷ đồng, chiếm tới 72% số vốn chưa giải ngân toàn tỉnh – một con số đáng báo động.
Trong số các đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch có Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt, Chi cục Thủy lợi cùng 63 xã, phường. Tuy nhiên, kết quả tích cực này chưa đủ bù đắp lại sự chậm trễ tại nhiều sở, ngành, địa phương khác.
Sở Tài chính Thanh Hóa đánh giá: Tỷ lệ giải ngân chung thấp hơn 5,1% so với mục tiêu chiến dịch 90 ngày đêm. Nếu không có giải pháp mạnh mẽ, tiến độ giải ngân sẽ khó đạt yêu cầu tỉnh đặt ra.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chậm giải ngân là tình trạng khan hiếm vật liệu san lấp và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến 30/11/2025, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng được 1.506 ha, đạt 62,18%. Thị trường vật liệu xây dựng đã được bổ sung 0,54 triệu m³/năm, nâng tổng công suất lên 4,36 triệu m³/năm. Trong tháng 12/2025, dự kiến Thanh Hóa sẽ tăng thêm 1,6 triệu m³/năm từ 4 mỏ mới tại Vân Du, Thọ Ngọc và Tượng Lĩnh. BND tỉnh Thanh Hóa cũng đang xem xét thu hồi đất san lấp tại 3 dự án với tổng khối lượng 2,412 triệu m³ để bổ sung nguồn cung.
Những con số này cho thấy quyết tâm rất lớn của tỉnh trong việc gỡ khó cho các nhà thầu, dự án trọng điểm, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao đột biến.
Gỡ “nút thắt kép” vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh chỉ rõ: Một số dự án vẫn “đứng bánh” do phối hợp chưa tốt giữa các sở, ngành và địa phương; thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng còn kéo dài; việc phản hồi, xử lý hồ sơ ở một số nơi chưa kịp thời. Nếu không khắc phục dứt điểm, việc giải ngân sẽ tiếp tục bị kéo lùi.
Để giải quyết tận gốc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, các xã, phường phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với các sở chuyên môn. Các tổ công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa phải bám sát địa bàn, đôn đốc tiến độ từng dự án, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.
Sở Xây dựng phải khẩn trương hoàn thiện tiêu chí lựa chọn nhà thầu bảo đảm năng lực, tiến độ, chất lượng. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu, chống đầu cơ, thổi giá.
Theo đó, các chủ đầu tư phải bám sát Chiến dịch 90 ngày đêm, không để tình trạng thi công cầm chừng, chờ vật liệu, chờ thủ tục… Nhà thầu phải được đôn đốc liên tục để bù tiến độ. Làm việc theo nguyên tắc “5 rõ” Rõ trách nhiệm – rõ tiến độ – rõ sản phẩm – rõ nguồn lực – rõ người chịu trách nhiệm. Địa phương nào để chậm giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ phải báo cáo và chịu trách nhiệm trực tiếp.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính theo dõi sát sao tiến độ 2025, đồng thời tham mưu phân bổ vốn 2026. Khi có vốn, các chủ đầu tư phải triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tránh dồn vào cuối năm như nhiều năm trước.
Đồng chí nhấn mạnh: “Thời gian còn lại không nhiều, trong khi số vốn cần giải ngân vẫn rất lớn. Nếu không quyết liệt, chúng ta sẽ để chậm nhịp cả năm 2025 và ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch 2026”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tính đến tháng 11/2025, Hà Nội đã tạo nên bước ngoặt lớn trong công tác quản lý đất đai khi đưa 439 dự án ra khỏi danh sách chậm triển khai. Con số này là kết quả của chiến dịch rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm hàng trăm dự án vốn ngoài ngân sách.
Hải Hà
(Thanh tra) - Dù đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch Chính phủ giao, Thanh Hóa vẫn còn hơn 30% khối lượng vốn phải hoàn thành trong thời gian rất ngắn còn lại của năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền “tăng tốc – tăng áp”, tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và siết trách nhiệm người đứng đầu để không một đồng vốn nào bị “đọng” lại.
Văn Thanh
Văn Thanh
T. Minh
T. Minh
Hải Hà
Nhóm PV
Nam Dũng
Vân Trang
Nam Dũng
Trọng Tài
PV
Chu Tuấn
Hải Hà
Nam Dũng
Trung Hà