Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025

Văn Thanh

Thứ ba, 04/11/2025 - 21:21

(Thanh tra) - Với quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, Thanh Hóa đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh Hóa tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025. Ảnh: Văn Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lắng nghe kết quả giải ngân nhưng vẫn còn điểm nghẽn

Ngày 4/11, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2025 của tỉnh là 25.023,73 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/10/2025, tổng giá trị giải ngân đạt 15.844,8 tỷ đồng, bằng 63,3% kế hoạch, cao hơn 12,6% so với tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước (đạt 50,7%). Mức này cũng vượt 3,1% so với mục tiêu của Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công do UBND tỉnh phát động.

Một số chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Định, Chi cục Thủy lợi, Bệnh viện Mắt, Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 47 UBND xã, phường. Nhiều đơn vị khác cũng đạt kết quả cao: Văn phòng Tỉnh ủy (98%), Sở Dân tộc và Tôn giáo (93%), Tỉnh đoàn (92,8%), cùng các ban quản lý dự án khu vực Nông Cống, Triệu Sơn...

Tính chung toàn tỉnh, 107/221 chủ đầu tư đã đạt và vượt mục tiêu giải ngân đề ra. Trong đó, 16 đơn vị cấp tỉnh và 91 đơn vị cấp xã, phường được đánh giá có tiến độ tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh kết quả tích cực, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. Vẫn còn 114/221 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu; trong đó có 39 đơn vị cấp tỉnh và 75 xã, phường. Đáng chú ý, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất thấp như Sở Giáo dục và Đào tạo (0,2%), Bệnh viện Ung bướu (0,4%), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (6,4%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn (8,9%)...

46 dự án vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhiều dự án khởi công từ trước năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến ngày 3/11/2025, toàn tỉnh đã GPMB được 1.340 ha, đạt 55,41% chỉ tiêu kế hoạch. Tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng tuy đã được cải thiện khi một số mỏ đất, cát đi vào hoạt động, nhưng chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều công trình.

Một nguyên nhân khác được chỉ ra là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh - xã) còn nhiều bất cập. Nhiều xã, phường thiếu cán bộ có chuyên môn về tài chính, đất đai, xây dựng; cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn tới tiến độ GPMB và giải ngân chậm.

Chỉ đạo quyết liệt, dồn sức cho hai tháng cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh biểu dương tinh thần nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành phải “nhận diện rõ vấn đề, hành động dứt điểm, không để dồn việc vào cuối năm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các chủ đầu tư đạt trên 90% kế hoạch cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành 100% trong tháng 11/2025; còn các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp phải rà soát kỹ nguyên nhân, xây dựng phương án khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm 2025. Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là Kế hoạch số 210/KH-UBND và thông báo kết luận hội nghị ngày 17/10/2025;. Tháo gỡ khó khăn về nhân lực, GPMB và vật liệu xây dựng, trong đó yêu cầu Sở Nội vụ sớm tổng hợp khó khăn của cấp xã để đề xuất phương án bố trí cán bộ phù hợp;. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát tiến độ dự án, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các chủ đầu tư, dự án chậm giải ngân.

Về nguồn cung vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu giải pháp giảm áp lực khan hiếm vật liệu, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm. Với công tác GPMB, đồng chí đề nghị các địa phương phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cũng giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu phương án điều chỉnh, phân bổ vốn kịp thời, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2024 chuyển sang năm 2025. Các chủ đầu tư phải bám sát tiến độ từng dự án, đôn đốc nhà thầu thi công đúng cam kết, không để xảy ra tình trạng “vốn chờ công trình”.

“Thời gian không còn nhiều, yêu cầu đặt ra là hành động phải nhanh hơn, quyết liệt hơn. Các địa phương, đơn vị phải xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 2 tháng cuối năm”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Dòng vốn FDI chiến lược vào khu công nghiệp, khu kinh tế: Đòn bẩy tăng trưởng xanh của Quảng Ninh

Dòng vốn FDI chiến lược vào khu công nghiệp, khu kinh tế: Đòn bẩy tăng trưởng xanh của Quảng Ninh

(Thanh tra) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Quảng Ninh lựa chọn tăng trưởng dựa trên chất lượng dòng vốn. Thu hút FDI có chọn lọc vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường và khả năng lan tỏa, đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Đông Hà

11:02 18/12/2025
Tái thiết động lực tăng trưởng để kinh tế Việt Nam bứt tốc

Tái thiết động lực tăng trưởng để kinh tế Việt Nam bứt tốc

(Thanh tra) - Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ đang dần thu hẹp, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái thiết động lực tăng trưởng.

Đông Hà

08:05 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm