Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 14/01/2026 - 20:59
(Thanh tra) - Không chỉ kiểm tra tiến độ, chuyến đi thực địa của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh tại Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng, Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng và tuyến đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng còn cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, tổ chức lại không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra các dự án trọng điểm tạo xung lực mới cho vùng Lam Sơn - Sao Vàng. Ảnh: Văn Thanh
Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng từ dự án hạ tầng sang “đầu tàu” phát triển ở Thanh Hóa
Chiều 14/1, ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa tiến độ triển khai loạt dự án hạ tầng công nghiệp đô thị có ý nghĩa then chốt tại khu vực Lam Sơn – Sao Vàng.
Điểm nhấn của chuyến kiểm tra không chỉ nằm ở việc rà soát tiến độ từng dự án, mà còn ở những chỉ đạo mang tính định hướng dài hạn, yêu cầu tổ chức triển khai đồng bộ, hiện đại và đặt lợi ích của người dân vào trung tâm của quá trình phát triển.
Tại Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng, dự án có quy mô trên 530ha, được chia thành 4 giai đoạn, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh trực tiếp khảo sát tiến độ thi công hạ tầng giai đoạn I. Hiện nay, nhà đầu tư là Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn – Sao Vàng đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục thiết yếu.
Đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh vị trí chiến lược của khu công nghiệp này trong phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tạo dư địa tăng trưởng cho toàn vùng.
Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu nghiên cứu hợp nhất 4 giai đoạn thành một giai đoạn triển khai đồng bộ. Đây được xem là tư duy mới trong cách tiếp cận đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nhằm tạo quỹ đất sạch, hạ tầng hoàn chỉnh, đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp, thay vì phát triển manh mún, kéo dài.
Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận; tổ chức kiểm đếm, quy hoạch quỹ đất và đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng bộ, hiện đại, bảo đảm nơi ở mới của người dân “phải tốt hơn nơi ở cũ”.
Lấy chất lượng sống và kết nối vùng làm trung tâm
Tại Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quá trình đầu tư, từng bước hình thành không gian đô thị mới khang trang, đồng bộ. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc phát triển đô thị không chỉ dừng lại ở xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mà phải gắn với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn.
Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu mở rộng dự án, kết hợp với quỹ đất tái định cư, hướng tới hình thành khu đô thị tái định cư tập trung tại xã Sao Vàng, vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, vừa tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực.
Đối với dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng, tuyến đường dài 7,5km với tổng mức đầu tư trên 220 tỷ đồng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ, nguồn vốn và những khó khăn trong quá trình triển khai.
Khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tuyến đường trong kết nối vùng, thúc đẩy giao thương và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu nhà thầu tập trung thi công các đoạn đã được giải phóng mặt bằng, bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật. Đồng thời, chủ đầu tư, chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp, vận động Nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2026.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ kiểm tra tiến độ, chuyến đi thực địa của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh tại Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng, Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng và tuyến đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng còn cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, tổ chức lại không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây của tỉnh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Năm 2025, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khẳng định vai trò trụ cột khi thu hút hơn 21 tỷ USD vốn FDI, chiếm 54,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
B.S
Đông Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Hoàng Long
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Phương Hiếu
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang
Thanh Nhung
Thanh Nhung