Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đạt Lương
Thứ sáu, 17/10/2025 - 15:49
(Thanh tra) - Sáng 17/10, Tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip), sự kiện khởi động Giai đoạn 1 của Tổ hợp công nghiệp (Technopark) Việt Nam – Nhật Bản đã chính thức diễn ra với sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng nhiều đại diện cấp cao từ Việt Nam và Nhật Bản.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng nhiều đại diện cấp cao từ Việt Nam và Nhật Bản thăm nhà máy Onaga (Khu công nghiệp Hanssip). Ảnh: M.Đ
Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai quyết liệt các chủ trương lớn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao trong việc xây dựng nền kinh tế tự chủ, tăng cường năng lực sản xuất nội địa, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu và bảo vệ an ninh quốc gia.
Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Tập đoàn N&G Nguyễn Hoàng, đơn vị chủ đầu tư dự án khẳng định: “Việc phát triển các khu công nghiệp chuyên biệt, chuẩn hóa theo chuỗi sản xuất toàn cầu là yêu cầu tất yếu. Không thể có một nền sản xuất hiện đại nếu thiếu hạ tầng đạt chuẩn, thiếu sự hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế có trình độ công nghệ cao.”

Chủ tịch Tập đoàn N&G Nguyễn Hoàng tại sự kiện. Ảnh: M.Đ
Được biết, Khu công nghiệp Hanssip, do Tập đoàn N&G làm chủ đầu tư, không chỉ là một khu công nghiệp đơn thuần mà được quy hoạch như một khu phức hợp công nghiệp, đô thị hiện đại, tích hợp đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở cho chuyên gia, công nhân kỹ thuật và người lao động.
Đặc biệt, Hanssip còn là nơi đặt nền móng cho Học viện hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đầu tiên tại Việt Nam, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sản xuất công nghệ cao trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.
Theo Chủ tịch Tập đoàn N&G: “Hanssip không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp của Việt Nam, mà còn là nơi hội tụ của các nhà đầu tư quốc tế, nhất là Nhật Bản, đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và công nghệ cao.”
Một điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện lần này là sự ra đời của Tổ hợp công nghiệp Technopark Việt Nam – Nhật Bản, giai đoạn 1 đã chính thức được đưa vào vận hành, với các nhà máy do Công ty Onaga (Nhật Bản) đầu tư và phối hợp sản xuất.
Nhà máy đầu tiên tại Technopark đã tiến hành sản xuất thử nghiệm các sản phẩm phục vụ ngành hàng không vũ trụ, tàu cao tốc, thiết bị bán dẫn, robot công nghiệp, máy móc xây dựng – nông nghiệp công nghệ cao... theo quy trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành công nghiệp hàng không quốc tế, với sự đồng hành từ Tập đoàn Boeing - Hoa Kỳ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà máy Onaga (Khu công nghiệp Hanssip). Ảnh Mạnh Đạt
Không chỉ là một liên kết kinh tế – kỹ thuật, Technopark còn là minh chứng sống động cho sự chuyển giao công nghệ thực chất, tạo điều kiện để kỹ sư và công nhân Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu.
Việc hình thành Technopark nằm trong tổng thể các hoạt động hợp tác Việt – Nhật về phát triển công nghiệp, theo khuôn khổ Sáng kiến chung Việt – Nhật, đã được Đảng và Chính phủ Việt Nam thúc đẩy trong suốt hơn một thập kỷ qua.
“Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự thành công của hợp tác Việt – Nhật trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ – công nghệ cao,” Chủ tịch Tập đoàn N&G chia sẻ. “Sự cộng hưởng giữa tiềm lực công nghệ – kỹ thuật từ Nhật Bản và nguồn nhân lực dồi dào, chính sách thu hút đầu tư rõ ràng từ Việt Nam sẽ tạo ra những đột phá thực sự”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham gia trồng cây tại Khu công nghiệp Hanssip. Ảnh: M.Đ

Đại diện cấp cao từ Việt Nam và Nhật Bản, đại diện Ban quản lý và các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Khu công nghiệp Hanssip. Ảnh: M.Đ
Không dừng lại ở Hà Nội, N&G Group và các đối tác Nhật Bản đang lên kế hoạch mở rộng mô hình Technopark ra ba miền Bắc - Trung - Nam, hình thành các trung tâm sản xuất công nghiệp công nghệ cao trên cả nước. Mục tiêu không chỉ là phát triển nội lực sản xuất, mà còn thu hút thêm các doanh nghiệp FDI chất lượng cao đến Việt Nam.
Đây cũng là bước đi phù hợp với chủ trương phát triển cân bằng vùng miền, tránh tình trạng quá tải hạ tầng tại các trung tâm công nghiệp truyền thống như Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Học viện Hướng nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (Khu công nghiệp Hanssip). Ảnh: MĐ

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều đại diện cấp cao từ Việt Nam và Nhật Bản thăm Học viện Hướng nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (Khu công nghiệp Hanssip). Ảnh: M.Đ
Tại sự kiện, Tập đoàn N&G cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ hai nước, đặc biệt là nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, những người đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao để Technopark được hình thành đúng hướng, đúng tầm.
Các doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư, sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế, đưa ngành công nghiệp hỗ trợ – công nghệ cao của Việt Nam trở thành mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Quảng Ninh lựa chọn tăng trưởng dựa trên chất lượng dòng vốn. Thu hút FDI có chọn lọc vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường và khả năng lan tỏa, đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao, hướng tới phát triển xanh và bền vững.
Đông Hà
(Thanh tra) - Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ đang dần thu hẹp, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái thiết động lực tăng trưởng.
Đông Hà
Trung Hà
Quang Dân
Thu Huyền
Thanh Giang
Nam Dũng
Hoàng Hà
Hà Nhiên
Chu Tuấn
PV
PV
Nam Dũng
Hải Hà
Chính Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
T. Minh