Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân - Vũ Linh
Thứ tư, 29/04/2026 - 10:29
(Thanh tra) - Các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) tại khu vực biên giới Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều giải pháp về tổ chức thi công, nhân lực và giải ngân.
Nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công nhằm rút ngắn thời gian xây dựng. Ảnh: Minh Tân
Diện mạo công trình đã hình thành
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Ban quản lý dự án), đến giữa tháng 4/2026, cả 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới, gồm: Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch đều đang được triển khai thi công.
So với kỳ báo cáo đầu tháng 4, tiến độ các dự án đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều hạng mục được đẩy nhanh, chuyển từ giai đoạn thi công móng, phần thô sang giai đoạn xây dựng kết cấu chính của công trình và hoàn thiện.
Có mặt tại dự án Hướng Phùng, có thể thấy chỉ trong thời gian ngắn, hình hài các hạng mục đã dần hình thành, từ các dãy phòng học, phòng hiệu bộ, nhà đa chức năng, dãy nhà nội trú, cấp dưỡng… Đặc biệt, hạng mục dãy nhà ở nội trú đã hoàn thiện phần thô, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục bên trong.
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hướng Phùng là công trình quy mô lớn với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng đang duy trì tiến độ ổn định. Trong tổng số 14 khối nhà chức năng, đã có 11 khối thi công đến phần thân từ tầng 1 đến mái, 3 khối chuyển sang hoàn thiện. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy tiếp tục được triển khai đồng bộ.
Tuy vậy, dự án đang đối mặt với áp lực lớn khi bước vào giai đoạn thi công nhạy cảm về thời tiết. Theo ban điều hành công trường, khu vực chuẩn bị bước vào mùa mưa, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công hoàn thiện mặt ngoài các hạng mục dân dụng cũng như triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như sân, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước.
Trước thực tế đó, các đơn vị thi công đang chủ động điều chỉnh nhịp độ triển khai theo hướng “chạy trước thời tiết”. Các hạng mục phần thô được tổ chức tăng ca để đẩy nhanh gia công ván khuôn, cốt thép; các hạng mục không vướng mặt bằng tiếp tục duy trì thi công theo ca nhằm bảo đảm khối lượng.
Tuy nhiên, khó khăn về nguồn nhân lực vẫn hiện hữu khi thị trường lao động xây dựng trên địa bàn khan hiếm, dù liên danh nhà thầu đã liên tục tuyển dụng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Hạng mục lớp học đã lên hình, đang đẩy nhanh thi công tường và kết cấu mái tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hướng Phùng. Ảnh: Minh Tân
Để tạo dư địa tiến độ, ban điều hành cùng đơn vị tư vấn giám sát và ban chỉ huy công trình đang tập trung hoàn thiện sớm các hạng mục xây tường bao, trát mặt ngoài, qua đó sớm bàn giao mặt bằng cho thi công hạ tầng kỹ thuật. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết, tránh dồn khối lượng vào giai đoạn cuối.
Tại 2 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đakrông và Thượng Trạch, các khối nhà chức năng được thi công diện rộng, nhiều hạng mục đã lên tầng 2, tầng 3 hoặc phần mái. Một số công trình phụ trợ như kè chắn đất, bể nước, hệ thống điện ngoài nhà đã được khởi động, tạo điều kiện cho giai đoạn hoàn thiện.
Ở dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Dân Hóa, dù khởi công vào cuối tháng 11/2025 nhưng tiến độ cũng đã được cải thiện, nhiều hạng mục chuyển từ thi công móng sang phần thân. Công tác san nền, đường nội bộ tiếp tục được duy trì.
Cùng với thi công, giải ngân có chuyển động tích cực. Tổng giá trị giải ngân lũy kế đạt hơn 377 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch vốn. Việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán được đẩy nhanh nhằm bảo đảm dòng vốn phục vụ thi công.
Về nhân lực, các công trường đang duy trì lực lượng lớn: Hướng Phùng khoảng 395 người/ngày; Dân Hóa 150 người/ngày; Đakrông 200 người/ngày; Thượng Trạch 155 người/ngày. Việc tăng cường nhân lực tại một số dự án cho thấy nỗ lực điều chỉnh nguồn lực theo hướng tập trung vào các hạng mục trọng điểm.
Những chuyển động này phản ánh rõ quyết tâm tăng tốc của chủ đầu tư và các nhà thầu trong bối cảnh thời gian thi công không còn nhiều.
Cần giải pháp đồng bộ để về đích đúng hạn
Dù có chuyển biến, tiến độ giữa các dự án vẫn chưa đồng đều. Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, trong 4 công trình, chỉ có Hướng Phùng cơ bản đáp ứng kế hoạch, trong khi Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch vẫn còn chậm ở một số hạng mục.
Điểm đáng chú ý là tiến độ các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật tại một số dự án chưa theo kịp khối nhà chính. Nếu không được đẩy nhanh, nguy cơ “lệch pha” giữa các hạng mục có thể dẫn đến dồn khối lượng vào giai đoạn cuối, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Khó khăn khách quan cũng đang tác động trực tiếp khi giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tiếp tục biến động, làm gia tăng chi phí và gây áp lực lên kế hoạch thi công. Trong khi đó, điều kiện địa hình khu vực biên giới phức tạp, thời tiết thất thường khiến việc tổ chức thi công đồng loạt gặp nhiều trở ngại.
Trước thực tế này, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng tốc tiến độ.

Nhiều khối nhà tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hướng Phùng đã hoàn thành phần thô, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Minh Tân
“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp và bám sát hiện trường. Với các hạng mục chậm, ban tổ chức rà soát từng phần việc, điều chỉnh biện pháp thi công, tập trung lại nguồn lực để bảo đảm tiến độ nhưng vẫn kiểm soát chặt chất lượng,” đại diện Ban Quản lý dự án cho biết.
Trong thời gian tới, các giải pháp tiếp tục được ban siết chặt theo hướng đồng bộ hơn. Trọng tâm là tăng cường nguồn lực thi công, chủ động tập kết vật tư thiết yếu trước mùa mưa, hạn chế gián đoạn nguồn cung. Đồng thời, đề xuất sử dụng vật liệu tương đương tại địa phương nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển.
Về kỹ thuật, các nhà thầu được khuyến khích áp dụng giải pháp lắp ghép, tăng gia công cấu kiện tại xưởng để giảm khối lượng thi công trực tiếp. Việc tổ chức thi công cũng được điều chỉnh linh hoạt theo thời tiết, tận dụng tối đa thời gian thuận lợi để duy trì nhịp độ liên tục.
Một điểm đáng chú ý là yêu cầu rút ngắn thủ tục, tăng tính linh hoạt trong điều hành. Các đề xuất hợp lý về vật liệu, kỹ thuật cần được xem xét nhanh, hạn chế ách tắc trong quá trình triển khai.
Theo Ban Quản lý dự án, việc triển khai đồng bộ các giải pháp không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn quyết định khả năng hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Song song đó, công tác nghiệm thu, thanh toán sẽ tiếp tục được đẩy nhanh để nâng cao tỷ lệ giải ngân.
Với mục tiêu hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng trước ngày 31/7/2026, áp lực tiến độ là rất lớn. Trong bối cảnh đó, việc siết chặt kỷ luật thi công, nâng cao trách nhiệm các nhà thầu và điều hành linh hoạt sẽ là yếu tố then chốt để các dự án không chỉ về đích đúng hạn, mà còn bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư tại khu vực biên giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 vượt 1 triệu tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò “vốn mồi” cho tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm, trong khi yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh dòng vốn mà còn phải siết chặt kỷ cương đấu thầu, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.
Thanh Giang
(Thanh tra) - Khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ở mức hai con số, bài toán năng lượng không còn dừng ở việc "đáp ứng đủ", mà là đủ nhanh, đủ ổn định và đủ sạch để không trở thành điểm nghẽn của nền kinh tế.
Đông Hà
T. Minh
Thư Ký
Thư Ký
Minh Tân - Vũ Linh
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Tuấn Minh
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang
T. Minh
Hương Giang