Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ Công Thương cắt giảm thủ tục, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Kỳ 1: Cắt giảm thủ tục để khơi thông nguồn lực

Hoàng Long - Hoàng Hưng (ghi)

Thứ hai, 11/05/2026 - 11:08

(Thanh tra) - Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương đang đẩy mạnh rà soát, phân cấp và đơn giản hóa hàng trăm thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực quản lý.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện Bộ đang quản lý 234 thủ tục hành chính, trong khi ở địa phương là 277 thủ tục. Thời gian tới, Bộ đề xuất phân cấp khoảng 70 thủ tục xuống địa phương, đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa hơn 300 thủ tục nhằm giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian xử lý cho doanh nghiệp.

Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về nội dung này.

- Thưa Thứ trưởng, việc cắt giảm, đơn giản hóa hơn 300 thủ tục hành chính sẽ tác động như thế nào tới chi phí và thời gian thực hiện thủ tục của doanh nghiệp?

+ Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Trong thời gian vừa qua, thực hiện các Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW và đặc biệt là thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ý kiến kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 185/TB-VPCP, Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ Công Thương đang đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý cho doanh nghiệp. Ảnh: Cấn Dũng

Cụ thể, số lượng và tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ sau khi thực thi phân cấp theo đề xuất là 149 thủ tục hành chính, chiếm tỉ lệ 28,9%. Dự kiến cắt giảm 50,38% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Khi bãi bỏ thêm 97 thủ tục hành chính gắn với cắt giảm 6 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì chi phí tuân thủ sẽ giảm mạnh, dự kiến đạt trên 65%; giảm 80,47% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2024.

Như vậy, tổng số thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 310 thủ tục thuộc 18 lĩnh vực.

- Bộ Công Thương dự kiến cắt giảm 351/565 điều kiện kinh doanh trong thời gian tới. Theo Thứ trưởng, điều này sẽ mở ra những thay đổi gì cho môi trường đầu tư, kinh doanh?

+ Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Theo phương án Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ, số lượng điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm trong thời gian tới là 351/565 điều kiện kinh doanh, đạt 62%.

Bộ Công Thương sẽ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp, hiệp hội để đảm bảo quá trình cải cách được diễn ra sâu rộng, mang lại hiệu quả trong thực tiễn.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân

Như vậy, bên cạnh việc đạt và vượt các chỉ tiêu do Trung ương, Thường trực Chính phủ giao, các con số nói trên tự nó đã cho thấy quyết tâm lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong kiến tạo không gian rộng mở, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật.

- Theo Thứ trưởng, đâu là yếu tố then chốt để quá trình cải cách thủ tục hành chính đi vào thực chất?

+ Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Để đảm bảo thực hiện thành công chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, yếu tố then chốt và mang tính quyết định là việc các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp cơ sở phải thực sự chuyển đổi tư duy từ "quản lý nhà nước" sang "kiến tạo phát triển", lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của mọi quyết sách.

Chỉ khi các cấp cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần này thì việc thực thi mục tiêu cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp nói riêng và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung mới đạt thành công thực chất.

- Bộ Công Thương sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào để bảo đảm việc cắt giảm thủ tục được thực hiện đồng bộ tại các địa phương?

+ Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, để thực thi các Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông báo số 100/TB-BCT chỉ đạo các đơn vị trong Bộ một số nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có tính lâu dài.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu nằm trong nhóm lĩnh vực được Bộ Công Thương tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ảnh: Hoàng Hưng

Những nhiệm vụ cấp bách trước mắt cần thực hiện đồng bộ gồm: công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại các nghị quyết để các địa phương thực hiện đồng bộ, thống nhất; soạn thảo, công khai nội dung phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cho các địa phương trên chuyên mục riêng tại Cổng thông tin của Bộ. Nội dung này đã và đang được Bộ thực hiện trong quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền từ năm 2025 đến nay.

"Cải cách thủ tục hành chính phải thực sự chuyển đổi tư duy từ "quản lý nhà nước" sang "kiến tạo phát triển", lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của mọi quyết sách".

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân

Đối với một số nội dung chuyên sâu, Bộ sẽ có kế hoạch tập huấn, phổ biến trực tiếp hoặc trực tuyến cho các địa phương để thống nhất thực hiện; chuẩn bị sẵn sàng ngay các điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến tương ứng với quá trình công bố và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên thông từ trung ương đến địa phương; hoàn thiện các kế hoạch hậu kiểm trong năm 2026 và định hướng cho các năm tiếp theo.

- Về lâu dài, Bộ Công Thương sẽ làm gì để bảo đảm các phương án cải cách được thực hiện ổn định, bền vững?

+ Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Do các nghị quyết của Chính phủ chỉ có hiệu lực đến ngày 1/3/2027, Bộ đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Bộ để Bộ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm thể chế hóa ổn định, lâu dài phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Chính phủ quyết nghị.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, cắt giảm thủ tục hành chính mới chỉ là một phần của quá trình cải cách. Về lâu dài, mục tiêu đặt ra là chuyển mạnh từ mô hình quản lý dựa vào giấy tờ, tiền kiểm sang quản lý bằng dữ liệu số, tăng hậu kiểm và giảm tối đa việc doanh nghiệp phải cung cấp lặp lại thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước.

Kỳ 2: Doanh nghiệp chỉ cần khai dữ liệu một lần

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt tháo “điểm nghẽn”, tăng tốc giải ngân đầu tư công ở Đắk Lắk

Quyết liệt tháo “điểm nghẽn”, tăng tốc giải ngân đầu tư công ở Đắk Lắk

(Thanh tra) - Dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk trong những tháng đầu năm 2026 vẫn ở mức thấp. Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, siết trách nhiệm và tăng tốc giải ngân ngay từ cơ sở.

09:07 12/05/2026
Trục Tôn Đức Thắng (25B) hình thành cụm thương mại sầm uất khi Sân bay Long Thành hoạt động

Trục Tôn Đức Thắng (25B) hình thành cụm thương mại sầm uất khi Sân bay Long Thành hoạt động

(Thanh tra) - Khi Sân bay Quốc tế Long Thành chính thức vận hành giai đoạn 1 từ năm 2026, trục Tôn Đức Thắng (25B) được xác lập là tuyến kết nối thương mại hình thành sớm tại Nhơn Trạch. Đây là trục giao thông nối thẳng sân bay, bám sát nhịp đô thị, cho phép kích hoạt dòng xe cá nhân và thương mại dịch vụ ngay từ những giai đoạn đầu.

Hương Huyền

08:00 12/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm