Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hiếu
Thứ ba, 30/08/2022 - 22:37
(Thanh tra)- Phải công nhận hệ thống đèn cao áp khu tái định cư (TĐC) Bưa Trùng, xã Hiền Lương là hiện đại, đẹp, không thua kém thành phố, thị trấn. Nhưng… quá lãng phí!
Rất hiện đại nhưng lãng phí. Ảnh: HB
Theo quy hoạch, khu TĐC Bưa Trùng, xã Hiền Lương, sẽ tiếp nhận 35 hộ dân xóm Ké lên lập khu dân cư mới, gọi là Khu 3, xóm Ké. Khu TĐC xây dựng năm 2014 và hoàn thành năm 2017.
Khu TĐC này nằm trên một thung lũng có diện tích hơn 70ha, bao quanh là núi. Quy hoạch là 35 hộ, nhưng hiện tại, khu TĐC Bưa Trùng mới có gần 20 hộ lên làm nhà. Trong số đó chỉ có gần 10 hộ làm nhà kiên cố, còn lại là làm nhà tạm để mùa vụ lên gieo trồng, thu hoạch hoa màu. Lý do các hộ chưa lên lập cư vì khu TĐC xa trường học, bệnh viện, không có chợ.
Trưởng thôn Ké nói rằng, về lâu dài, khu Bưa Trùng sẽ là khu dân cư đông vui, đầy đủ như khu Ké 1, Ké 2 và các xóm trong xã.
Đến khu TĐC Bưa Trùng phải ghi nhận cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, nước sinh hoạt khá hoàn chỉnh. Đặc biệt là hệ thống điện chiếu sáng các ngả đường trong khu dân cư khá hiện đại, đẹp, chưa một khu TĐC nào ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số lại có hệ thống điện chiếu sáng như ở đây.
Theo quy hoạch, khu TĐC Bưa Trùng (khu Ké 3) có 35 hộ và gần 10 hộ đã ở từ trước, nhưng có tới hơn 30 cột đèn cao áp.
Có đoạn đường không nhà dân cũng được lắp đặt 3 - 4 cột đèn. Khu nhà văn hóa, sân vui chơi thể thao có tới 6 cột đèn cao áp.
Do sân thể thao không hoạt động nên các hộ “mượn” đất để trồng ngô. Nên gần 5 năm nay, 6 cột đèn cao áp án ngữ quanh vườn ngô, vìa rừng.
Ông Xa văn H., năm nay đã 65 tuổi, người đầu tiên lên khu TĐC, cho biết: “Hàng đèn cao áp trông rất đẹp, hiện đại, cứ 30 đến 50m đường là có một cột đèn. Khi bật đèn thì cả thung lũng này rực sáng như thị trấn, chuột cũng phải sợ. Nhưng tiền đâu mà “nuôi” nó. Tốn lắm. Một năm 360 ngày, người dân Bưa Trùng chỉ dám bật sáng 6 tiếng đồng hồ vào các tối 29, 30 và mồng 1 Tết. Mỗi tối chỉ bật sáng 2h, từ 7 - 9h, các ngày còn lại thì để nhìn vậy thôi. Trên núi mà lắp đèn cao áp, không phù hợp, quá lãng phí. Dưới xóm các hộ đóng góp tiền lắp bóng điện thường, nhưng thắp cả đêm, đường sáng trưng mà chả tốn mấy tiền”.
Phải nói rằng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường quê là cần thiết, vừa đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm vừa phục vụ người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống điện cao áp ở một khu dân cư vùng cao, đời sống của người dân còn khó khăn như khu TĐC Bưa Trùng là không phù hợp, không hiệu quả, gây lãng phí.
Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì hệ thống đèn cao áp khu Bưa Trùng sẽ xuống cấp, và hàng chục cột đèn sẽ trở thành đống sắt vụn.
Sau đây là một số hình ảnh về hệ thống đèn cao áp ở khu TĐC Bưa Trùng:
Đường điện cao áp khu TĐC Bưa Trùng hiện đại, đẹp không thua kém thị trấn, phố huyện. Ảnh: HB
Hai hộ dân, 3 bóng đèn cao áp. Ảnh: HB
Phần lớn các hộ lên khu TĐC làm nhà tạm để sản xuất. Ảnh: HB
Khu nương ngô có tới 6 cột đèn cao áp. Ảnh: HB
Một khu đất hoang vắng có cần đến 3 cột đèn cao áp? Ảnh: HB
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 13/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã kiểm tra tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB) đất ở, tháo dỡ nhà cửa, tài sản, công trình trên đất thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.
Hải Hà
(Thanh tra) - Ngày 11/4, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức công bố thông tin Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn đi qua địa phận tỉnh Lào Cai và địa phương dự kiến thực hiện 20 dự án tái định cư phục vụ dự án.
Nam Dũng
Hương Trà
Kim Thành
Bùi Bình
Chính Bình
Hương Giang
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Văn Thanh
Trà Vân
Trung Hà
Trọng Tài
Thanh Giang
Trần Minh
T. Minh
Hải Hà